Hàng loạt cây xăng ở Đồng Nai đóng cửa, găm hàng?

Nguyên nhân dẫn đến một số cửa hàng ngưng bán là do thiếu nguồn xăng cung ứng.  

Ngày 12/8, Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã kiểm tra một số cây xăng trên địa bàn thành phố Biên Hòa, phát hiện 4 trạm xăng đóng cửa, không bán xăng cho khách hàng với lý do hết hàng. Cùng ngày, hàng hoạt cây xăng trên địa bàn huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cũng đồng loạt đóng cửa.

Trên tuyến Quốc lộ 20 đoạn đi qua xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) tất cả các cây xăng đều đóng cửa. Các chủ cây xăng cho biết, do nguồn hàng khan hiếm nên phải ngưng bán.

Qua kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết: Nguyên nhân dẫn đến một số cửa hàng ngưng bán là do thiếu nguồn xăng cung ứng. Hiện Quản lý thị trường đã báo Sở Công thương Đồng Nai để có hướng khắc phục, đồng thời tiếp tục kiểm tra nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh xăng dầu găm hàng đầu cơ chờ tăng giá, ảnh hưởng tới người tiêu dùng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên