Hàng ngàn công nhân Đà Nẵng trở lại làm việc sau Tết

VOV.VN - Hôm nay 19/2 (mùng 10 Tết), nhiều doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoạt động sản xuất trở lại. 98% số công nhân tại các Khu công nghiệp An Đồn, Hoà Khánh, Hoà Cầm (thành phố Đà Nẵng) đã quay lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết.

 

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, làm việc tại Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Hữu Nghị, Khu công nghiệp An Đồn gắn bó Công ty đã 23 năm cho biết: Đầu năm, đơn hàng nhiều nên người lao động rất phấn khởi, tất cả công nhân tích cực làm việc trở lại để hoàn thành đơn hàng đầu năm.

“Trước và sau Tết, Công ty có nhiều chế độ ưu đãi cho người lao động. Đây là động lực giúp chúng tôi gắn kết với công ty lâu dài. Đầu năm có nhiều đơn hàng duy trì công ăn việc làm cho người lao động”, chị Thảo nói.

Ông Mai Xuân Tú, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Hữu Nghị, Khu công nghiệp An Đồn cho hay: Từ mồng 6 Tết, đơn vị đã ra quân sản xuất đầu năm. Hiện, doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 1.800 lao động, thu nhập bình quân của người lao động là 9 triệu đồng/ tháng. Đến hôm nay, số công nhân quay lại làm việc đạt tỷ lệ 97%. Trước Tết, Công ty này cũng trao quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ lương thưởng Tết tháng 13.

Ông Mai Xuân Tú cho biết thêm: Đầu năm đơn hàng tăng khoảng 30% so với năm ngoái nên doanh nghiệp đang tuyển dụng thêm khoảng 400 lao động: “Tình hình lao động ra Tết quay trở lại làm việc là một tín hiệu rất vui, biến động lao động không lớn vẫn đảm bảo nguồn lực để chúng tôi phục vụ sản xuất. Chúng tôi chăm sóc cho người lao động bằng cách, vẫn thưởng theo thâm niên từ kết quả sản xuất kinh doanh. So với các năm khác cao hơn 20%. Ra Tết, rất mừng là đơn hàng nhiều, chúng tôi duy trì sản xuất, cải tạo môi trường sản xuất, xúc tiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất để đảm bảo thu nhập cho người lao động”.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng duy trì các chính sách an sinh, xã hội để người lao động yên tâm làm việc.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hà, quê tỉnh Quảng Trị làm việc tại công ty Cổ phần Dệt may 29/3 thành phố Đà Nẵng tỏ ra phấn chấn trong đầu năm mới: “Hôm nay đi làm việc trở lại không khí rất vui và nhộn nhịp. Chúng tôi cùng tham gia sản xuất để đẩy mạnh năng suất kịp cho tiến độ sản xuất và và xuất hàng”.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý 500 doanh nghiệp, với 70.000 công nhân, trong đó 129 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm nay, một số doanh nghiệp tổ chức ra quân sản xuất đầu năm từ mồng 6 Tết. Đơn hàng nhiều là tín hiệu đáng mừng ngay từ những ngày đầu năm.

Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, dịp Tết, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trao 20.000 suất quà Tết, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng tặng đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị ảnh hưởng thiên tai, bị mất việc, giảm giờ làm… Liên đoàn Lao động Thành phố còn trao 40.000 phiếu mua hàng, tổ chức “Chợ Tết công đoàn”, chuyến xe công đoàn đưa người lao động về quê đón Tết… 

“Tổ chức công đoàn trách nhiệm là đồng hành cùng doanh nghiệp để chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động. Chúng tôi có nhiều chương trình động viên thăm hỏi các doanh nghiệp ra quân đầu năm. Tổ chức gặp gỡ động viên người lao động sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đều có gặp mặt đầu năm đối với người lao động quay lại làm việc sau Tết”, ông Lê Văn Đại cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân đình công ở Bình Dương đã trở lại làm việc
Công nhân đình công ở Bình Dương đã trở lại làm việc

VOV.VN - Hơn 1.600 công nhân Công ty Cổ phần Green River Furniture đã trở vào nhà xưởng sản xuất sau khi Ban giám đốc công ty đồng ý giữ nguyên mức thưởng lương tháng 13 của năm 2023.

Công nhân đình công ở Bình Dương đã trở lại làm việc

Công nhân đình công ở Bình Dương đã trở lại làm việc

VOV.VN - Hơn 1.600 công nhân Công ty Cổ phần Green River Furniture đã trở vào nhà xưởng sản xuất sau khi Ban giám đốc công ty đồng ý giữ nguyên mức thưởng lương tháng 13 của năm 2023.

Hơn 150.000 công nhân ở Bắc Giang trở lại làm việc ngày đầu sau nghỉ Tết
Hơn 150.000 công nhân ở Bắc Giang trở lại làm việc ngày đầu sau nghỉ Tết

VOV.VN - Ngày 27/1 tức mùng 6 Tết, hơn 150.000 công nhân trong tổng số trên 175.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã trở lại làm việc ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Hơn 150.000 công nhân ở Bắc Giang trở lại làm việc ngày đầu sau nghỉ Tết

Hơn 150.000 công nhân ở Bắc Giang trở lại làm việc ngày đầu sau nghỉ Tết

VOV.VN - Ngày 27/1 tức mùng 6 Tết, hơn 150.000 công nhân trong tổng số trên 175.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã trở lại làm việc ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Tỷ lệ công nhân tại Đồng Nai, Bình Dương quay trở lại làm việc lên đến 95%
Tỷ lệ công nhân tại Đồng Nai, Bình Dương quay trở lại làm việc lên đến 95%

VOV.VN - Hôm nay (7/2), người lao động tại Đồng Nai, Bình Dương đã quay trở lại làm việc với tỷ lệ từ 75% đến hơn 95%, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp ngày đầu năm rất phấn khởi và nhộn nhịp.

Tỷ lệ công nhân tại Đồng Nai, Bình Dương quay trở lại làm việc lên đến 95%

Tỷ lệ công nhân tại Đồng Nai, Bình Dương quay trở lại làm việc lên đến 95%

VOV.VN - Hôm nay (7/2), người lao động tại Đồng Nai, Bình Dương đã quay trở lại làm việc với tỷ lệ từ 75% đến hơn 95%, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp ngày đầu năm rất phấn khởi và nhộn nhịp.