Hàng nghìn việc làm thời vụ chờ học sinh, sinh viên Hà Nội trước Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Những ngày này, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ gia tăng, với mức lương trả theo ngày ở mức cao. Đây là cơ hội để sinh viên và người lao động có thêm thu nhập dịp Tết.

 

Những ngày này, tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, người lao động và sinh viên đến tìm việc được tư vấn miễn phí, cung cấp thông tin thị trường lao động về việc làm thêm, việc làm bán thời gian với mức thu nhập tốt. Hiện nhiều trường đại học, cao đẳng đã cho sinh viên nghỉ Tết. Tận dụng thời gian này và mong muốn có thu nhập để chi tiêu dịp Tết, nhiều sinh viên đã tìm việc làm thêm, việc làm bán thời gian để vừa được tiếp cận, tìm hiểu thị trường lao động, vừa được trải nghiệm các hoạt động thực tế.

Hiện các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ; dịch vụ khách sạn - nhà hàng; sản xuất, bán lẻ liên tục tuyển dụng các vị trí như: nhân viên gói giỏ quà Tết; nhân viên giao hàng; nhân viên thời vụ bán hàng Tết; nhân viên chạy bàn, phục vụ bàn; nhân viên thu ngân; nhân viên bếp; tạp vụ - vệ sinh; lao động thời vụ sản xuất bánh kẹo…

Ông Trương Minh Hòa, Giám đốc Công ty Thương mại và Đầu tư Minh Anh và bà Nguyễn Thanh An, Trưởng phòng Phòng nhân sự, Công ty Ban Mai cho biết: “Về nhân lực thì vẫn thiếu nhưng do là thời điểm này đến Tết quá gần nên hiện tại chúng tôi tuyển bổ sung vào để đỡ đần cho nhân viên cũ thôi. Thử việc thì chúng tôi cũng trả lương rồi, lao động nam thì chúng tôi trả 90% lương cơ bản, ví dụ lương 7 triệu thì ít nhất cũng được 6,3 triệu/tháng. Nhân mới vào làm tháng Tết này, chúng tôi còn có quỹ thưởng theo tương ứng một phần tháng lương, ít nhất cũng 1,5 đến 2 triệu đồng”.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động tại Trung tâm đưa ra mức lương trung bình của lao động thời vụ năm nay tăng từ 300.000 - 400.000 đồng/tháng so với năm ngoái. Cụ thể, mức lương trung bình với công việc giao hàng là 11,5 triệu đồng/tháng, bảo vệ là 8,4 triệu đồng/tháng, nhân viên phục vụ nhà hàng - khách sạn là 7,8 triệu đồng/tháng, nhân viên bán hàng - chăm sóc khách hàng là 10 triệu đồng/tháng. Lương lao động thời vụ dịp Tết từ 200.000 - 500.000 đồng/ngày.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị sẽ tăng cường kết nối phiên Giao dịch việc làm để tăng cơ hội tìm việc cho người lao động; tăng cường khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường, tăng cường kết nối cung cầu trên thị trường lao động để có tư vấn kịp thời cho người lao động khi đến tìm hiểu thông tin tại sàn giao dịch việc làm và điểm sàn vệ tinh, góp phần thúc đẩy giải quyết việc làm cho người lao động.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội khuyến cáo người lao động nên tìm việc ở những nơi uy tín, tránh bị lừa đảo: “Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp được đăng tải dưới nhiều hình thức khác nhau, thông qua các  hình thức này có thể thấy có nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng việc này để xâm hại đến lợi ích của người lao động, đặc biệt mang tính chất lừa đảo. Vào dịp cuối năm này, để tìm kiếm dược việc làm có được những thu nhập đem lại hiệu quả tốt tại các doanh nghiệp thì người lao động cũng nên lưu ý là trước khi phỏng vấn với doanh nghiệp thì cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, về các vị trí việc làm. Đặc biệt, không bao giờ có việc phải đặt cọc, thế chấp để làm sao tránh được việc bị lừa đảo, xâm phạm lợi ích của người lao động”.

Nhằm hỗ trợ người lao động, sinh viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhu cầu tìm việc làm bán thời gian dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 4/1/2023, Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội, kết nối với 14 sàn Giao dịch việc làm vệ tinh tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2023 với hơn 2.000 vị trí việc làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch bản nào cho thị trường việc làm năm 2023?
Kịch bản nào cho thị trường việc làm năm 2023?

VOV.VN - Bước sang năm mới 2023, thị trường lao động năm tới sẽ diễn biến theo kịch bản nào? tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn và người lao động mất việc liệu có tiếp diễn không?

Kịch bản nào cho thị trường việc làm năm 2023?

Kịch bản nào cho thị trường việc làm năm 2023?

VOV.VN - Bước sang năm mới 2023, thị trường lao động năm tới sẽ diễn biến theo kịch bản nào? tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn và người lao động mất việc liệu có tiếp diễn không?

Hơn 3.600 vị trí việc làm cho bộ đội sắp xuất ngũ
Hơn 3.600 vị trí việc làm cho bộ đội sắp xuất ngũ

VOV.VN - Sáng nay (27/12), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề cho hạ sĩ quan – binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ tại Trung đoàn Gia Định. Tổng cộng 3.628 vị trí việc làm được giới thiệu đến các chiến sỹ.

Hơn 3.600 vị trí việc làm cho bộ đội sắp xuất ngũ

Hơn 3.600 vị trí việc làm cho bộ đội sắp xuất ngũ

VOV.VN - Sáng nay (27/12), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề cho hạ sĩ quan – binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ tại Trung đoàn Gia Định. Tổng cộng 3.628 vị trí việc làm được giới thiệu đến các chiến sỹ.

Phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ
Phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ

VOV.VN - Tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ có 36 đơn vị tham gia là các doanh nghiệp và trường dạy nghề với 1.317 vị trí việc làm, trong đó nhiều vị trí có mức lương từ 15 triệu trở lên.

Phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ

Phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ

VOV.VN - Tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ có 36 đơn vị tham gia là các doanh nghiệp và trường dạy nghề với 1.317 vị trí việc làm, trong đó nhiều vị trí có mức lương từ 15 triệu trở lên.