Hàng trăm du khách tham quan Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong dịp Tết

VOV.VN - Những ngày đầu Xuân, rất đông người dân, du khách, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên đến tham quan, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng).

 

Theo Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong 3 ngày Tết Giáp Thìn, khu di tích đón trên 300 nghìn lượt nhân dân và du khách. Rất đông học sinh, sinh viên trên địa bàn Hải Phòng và các địa phương lân cận cũng về dâng hương, tưởng nhớ công đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, một nhà văn hóa lớn của dân tộc thế kỷ 16. Không chỉ là một nhà giáo có nhiều trò giỏi, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm còn là một nhà hiền triết, một tác giả có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển của văn học nước nhà.

Chị Lê Thị Quý, giáo viên trường THCS Tân Viên (huyện An Lão, TP Hải Phòng) cho biết: đầu Xuân, về dâng hương tại Đền thờ Trạng Trình đã trở thành nét đẹp của nhiều thế hệ học sinh tại thành phố Hải Phòng, với mong muốn gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong học tập, công việc và sự nghiệp.

“Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là tấm gương hiếu học. Đầu năm, mặc dù đường xá xôi xôi, tôi đến đây thắp hương Cụ, thứ nhất tham quan vãng cảnh lễ hội đầu năm; thứ hai cũng thành tâm xin chữ để về cho con cái và học sinh mát mẻ đầu năm, các cháu ngoan ngoãn, học hành sáng trí, sáng dạ. Tôi cũng là giáo viên, cũng mong cho các cháu mạnh khỏe, tiếp thu kiến thức tốt, các kỳ thi đỗ đạt”, chị Quý cho biết.

Để phục vụ chu đáo du khách trong dịp đầu Xuân, Ban quản lý khu di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chuẩn bị nhân lực; đổi mới, nâng cao chất lượng thuyết minh, giới thiệu thân thế sự nghiệp Trạng Trình tới du khách. Ban quản lý khu di tích cũng phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, tăng cường phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường vào khu di tích... Vì vậy, dù lượng khách đến tham quan khá đông nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn hay ùn tắc giao thông.

Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: “Hiện nay, khu di tích của chúng tôi đang thực hiện theo phương án “3 không” và vẫn thực hiện cái này từ năm 2020, đó là: Không thu phí trông giữ phương tiện của du khách, không thu phí tham quan và không có dịch vụ ở trong khu di tích. Có thể nói đây cũng là một chương trình rất đặc biệt đối với Hải Phòng, là điểm nhấn quan trọng để du khách tìm về cuội nguồn, tìm về đạo học và sự học”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy nhanh xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đẩy nhanh xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

VOV.VN - Chiều nay (9/1), Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban vận động UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đẩy nhanh xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đẩy nhanh xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

VOV.VN - Chiều nay (9/1), Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban vận động UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Rộn ràng lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Rộn ràng lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

VOV.VN - Sáng nay (9/1, tức ngày 28/11 âm lịch), Lễ kỷ niệm 438 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng)

Rộn ràng lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Rộn ràng lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

VOV.VN - Sáng nay (9/1, tức ngày 28/11 âm lịch), Lễ kỷ niệm 438 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng)

Về Đền Trạng Trình dự lễ khai bút đầu Xuân
Về Đền Trạng Trình dự lễ khai bút đầu Xuân

VOV.VN - Ngày 25/1 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) diễn ra Lễ khai bút đầu Xuân, thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn Hải Phòng và các địa phương lân cận.

Về Đền Trạng Trình dự lễ khai bút đầu Xuân

Về Đền Trạng Trình dự lễ khai bút đầu Xuân

VOV.VN - Ngày 25/1 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) diễn ra Lễ khai bút đầu Xuân, thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn Hải Phòng và các địa phương lân cận.