Hàng trăm hộ dân ở Bình Dương bị ảnh hưởng bởi triều cường

VOV.VN - Theo đó, đợt triều cường từ ngày 13/11 - 19/11, với đỉnh triều trên sông Sài Gòn đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An đạt 1,74m, vượt mức báo động 3 từ 0,13- 0,14m.

Hôm nay (19/11), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông tin, đợt triều cường trên sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương đã làm nước tràn bờ, gây sạt lở một số đoạn bờ bao thuộc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một.

Theo đó, đợt triều cường từ ngày 13/11 - 19/11, với đỉnh triều trên sông Sài Gòn đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An đạt 1,74m, vượt mức báo động 3 từ 0,13- 0,14m. Đây là đỉnh triều lịch sử cao nhất từ trước đến nay gây thiệt hại, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và Thuận An.

Cụ thể, triều cường đã làm bể 9m, tràn 1.525m bờ rạch; tràn 330m đê bao gây ngập hơn 45ha đất vườn, ảnh hưởng sinh hoạt của hơn 470 hộ dân; ngập hơn 3.000m đường giao thông với độ ngập sâu nhất 0,40m.

Lực lượng chức năng thành phố Thuận An và Thủ Dầu Một đang khẩn trương khắc phục, gia cố các đoạn bờ rạch, đê bao bị bể, tràn. Đồng thời, giúp người dân bị ảnh hưởng di dời tài sản về nơi an toàn và thống kê thiệt hại.

Để đảm bảo ngăn lũ và triều cường sông Sài Gòn, giải quyết tình trạng ngập úng, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương kiến nghị, các đơn vị quản lý công trình, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến đê bao, bờ bao, bờ rạch. Đồng thời gia cố, sửa chữa các đoạn đã bị bể, tràn bờ, các đoạn bờ yếu có nguy cơ sạt lở, bể, tràn; đắp tôn cao các đoạn bị lún thấp ngăn triều các đợt tiếp theo. Về lâu dài, để đảm bảo ngăn lũ, triều cường, cần khẩn trương đầu tư nâng cấp các công trình đã có và xây dựng mới các công trình đê bao, công trình ngăn lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến Tre khẩn trương khắc phục tình trạng triều cường làm vỡ đê, nước tràn
Bến Tre khẩn trương khắc phục tình trạng triều cường làm vỡ đê, nước tràn

VOV.VN - Triều cường mấy ngày gần đây đã tràn ngập nhiều khu vực ở tỉnh Bến Tre, uy hiếp ao cá, vườn cây ăn trái, hoa kiểng, cây giống và gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Bến Tre khẩn trương khắc phục tình trạng triều cường làm vỡ đê, nước tràn

Bến Tre khẩn trương khắc phục tình trạng triều cường làm vỡ đê, nước tràn

VOV.VN - Triều cường mấy ngày gần đây đã tràn ngập nhiều khu vực ở tỉnh Bến Tre, uy hiếp ao cá, vườn cây ăn trái, hoa kiểng, cây giống và gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động 3 nhiều tuyến đường ngập sâu
Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động 3 nhiều tuyến đường ngập sâu

VOV.VN -Sáng nay (18/11), triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động III khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu. 

Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động 3 nhiều tuyến đường ngập sâu

Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động 3 nhiều tuyến đường ngập sâu

VOV.VN -Sáng nay (18/11), triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động III khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu. 

Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường

VOV.VN - Sáng nay (17/11), triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động III khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu, nhiều tuyến đường nước ngập sâu tới 0,5m khiến giao thông đi lại khó khăn.

Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường

Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường

VOV.VN - Sáng nay (17/11), triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động III khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu, nhiều tuyến đường nước ngập sâu tới 0,5m khiến giao thông đi lại khó khăn.