Hàng trăm người đến chiêm bái bức tượng phù điêu phát hiện ở Sóc Trăng

VOV.VN - Bức tượng được làm bằng đá đen, nghi là bức tượng cổ và có thể là tượng thần Vishnu.

Sáng 12/7, hàng trăm người hiếu kỳ đã đến chùa Bốn Mặt (Preah Buone Preah Phek) thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để chiêm ngưỡng và cúng bái bức tượng vừa được người dân địa phương phát hiện.

Bức tượng được làm bằng đá đen, nghi là bức tượng cổ và có thể là tượng thần Vishnu.

Theo Thượng tọa Thạch Bonl, Trụ trì chùa Bốn Mặt, bức tượng này được các em nhỏ trong xóm phát hiện tại một khu đất gần chùa vào chiều 11/7. Sau đó được người dân địa phương đưa vào chùa để chiêm ngưỡng và thờ tự. Bức tượng được làm bằng đá đen, nghi là bức tượng cổ và có thể là tượng thần Vishnu.

Qua ghi nhận tại chùa, bức tượng được phát hiện có màu đen, bị gãy tay và mất chân. Rất đông người dân hiếu kỳ đã đến chiêm ngưỡng.

Thượng tọa Thạch Bonl cho biết thêm, nhà chùa đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và ngành chức năng. Đồng thời địa phương cũng đã cử lực lượng đến giữ an ninh trật tự trong khuôn viên chùa.

 
Nhiều người dân cũng đến thắp nhang xin bình an.

Ngành chức năng địa phương cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc xuống tìm hiểu, nắm sự việc và sẽ có những đánh giá, nhận định trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên