Hàng trăm sĩ tử đến Văn Miếu vái vọng cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều bậc phụ huynh, thí sinh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay đền Ngọc Sơn ở Hà Nội để làm lễ cầu may trước kỳ thi quan trọng.

Năm nay các điểm di tích của Hà Nội vẫn chưa được mở cửa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, do đó, phụ huynh và thí sinh chọn cách vái vọng cầu mong kỳ thi diễn ra suôn sẻ, may mắn.

Từ sáng sớm và chiều muộn, trong thời tiết nắng nóng oi bức ngày cuối tuần, rất đông các sĩ tử và gia đình đã đến trước khu di tích Văn Miếu, đền Ngọc Sơn (Hà Nội) để cầu may mắn, trước khi bước vào kỳ thi cuối cấp quan trọng. Vượt gần 30km từ huyện Đan Phượng ra đến Văn Miếu vào lúc 3h chiều, mặt đỏ bừng vì tiết trời nắng nóng, chị Nguyễn Thu Hà cùng con gái sắp lễ trước cổng Văn Miếu, thành tâm vái vọng vào bên trong. 

“Cháu nhà tôi ước nguyện thi đỗ Học viện Ngân hàng. Tôi đến đây cũng mua hoa quả, đồ chay, mặn để lễ và mong cho con cũng như các cháu thi tốt nghiệp đều đạt được kết quả như mong muốn” - chị Hà nói.

Cùng cha mẹ đi lễ, các em học sinh cũng thành tâm cầu khấn theo chỉ dẫn của cha mẹ. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên đa số các em phải ôn thi online trong thời gian vừa qua, song sẽ cố gắng chuẩn bị tâm lý và sức khỏe tốt nhất cho kỳ thi này. 

"Cháu cầu mong ngày mùng 7-8 tới đây cháu sẽ làm bài thuận lợi, được điểm cao và đỗ vào trường mình mong muốn" - một em học sinh chia sẻ.

Cũng như ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tại Tháp Bút, Đền Ngọc Sơn, nhiều gia đình đưa sỹ tử đến đặt lễ, vái vọng bên ngoài cầu may mắn. Với tâm lý khá thoải mái, chị Phạm Hà Thu ở quận Đống Đa cho rằng, việc quan trọng nhất lúc này là động viên và chăm sóc sức khỏe cho con tốt nhất có thể. 

“Do năm nay tình trạng chung do Covid-19 nên mình thành tâm là chính. Mình tâm niệm là “phúc đức tại mẫu”, làm sao mình làm đúng cái tâm của người mẹ. Chuẩn bị đến kỳ thi, mình cũng động viên con tập trung để ôn cho tốt. Lần này mình tâm lý khá thoải mái bởi dù gì cũng có nhiều sự lựa chọn hơn nên mình cũng hy vọng con không đỗ trường top 1 thì cũng đỗ trường top 2” - chị Phạm Thu Hà cho biết. 

Kỳ thi đang tới gần, các bậc phụ huynh hãy tiếp tục động viên và chăm sóc thật tốt cho sức khỏe và tinh thần để các con bước vào kỳ thi với một tâm lý vững vàng và đạt được kết quả tốt nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ gửi tin nhắn qua zalo nhắc lịch thi tốt nghiệp THPT cho từng thí sinh
Hà Nội sẽ gửi tin nhắn qua zalo nhắc lịch thi tốt nghiệp THPT cho từng thí sinh

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2021.

Hà Nội sẽ gửi tin nhắn qua zalo nhắc lịch thi tốt nghiệp THPT cho từng thí sinh

Hà Nội sẽ gửi tin nhắn qua zalo nhắc lịch thi tốt nghiệp THPT cho từng thí sinh

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2021.

Thi Tốt nghiệp THPT: Các kiến thức trọng tâm cần nhớ của môn Giáo dục công dân
Thi Tốt nghiệp THPT: Các kiến thức trọng tâm cần nhớ của môn Giáo dục công dân

VOV.VN - Thời điểm nước rút, thí sinh phải rà soát, hệ thống kiến thức trọng tâm. Bên cạnh đó, các em phải có được chiến thuật làm bài hợp lí, đồng thời chuẩn bị thật tốt về mặt tinh thần và sức khỏe để có được kết quả cao nhất trong kì thi tốt nghiệp THPT.

Thi Tốt nghiệp THPT: Các kiến thức trọng tâm cần nhớ của môn Giáo dục công dân

Thi Tốt nghiệp THPT: Các kiến thức trọng tâm cần nhớ của môn Giáo dục công dân

VOV.VN - Thời điểm nước rút, thí sinh phải rà soát, hệ thống kiến thức trọng tâm. Bên cạnh đó, các em phải có được chiến thuật làm bài hợp lí, đồng thời chuẩn bị thật tốt về mặt tinh thần và sức khỏe để có được kết quả cao nhất trong kì thi tốt nghiệp THPT.