Hàng trăm sinh viên Y Dược Huế ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hàng trăm sinh viên Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế tình nguyện tham gia tại 5 điểm chốt chặn, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Những ngày qua, tại chốt kiểm soát y tế Ga Huế, các sinh viên y khoa, trường Đại học Y Dược Huế cùng cán bộ Y tế, lực lượng công an, quân đội túc trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ. Mỗi chuyến tàu về, các bạn trẻ tham gia phân luồng hành khách, tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế... Sinh viên Bùi Thị Dung, trường Đại học Y Dược Huế cho biết, đã viết đơn tình nguyện tham gia chiến dịch phòng chống Covid-19.

Nhiều sinh viên Y Dược Huế ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

“Với tinh thần chung tay cùng đất nước phòng chống dịch, em cũng tích cực tham gia. Công việc của chúng em là khai báo y tế, khi hành khách xuống ga sẽ được đo thân nhiệt. Sau đó, sẽ phụ giúp họ khai báo y tế”- bạn Dung chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ, ngoài được tập huấn kỹ năng phòng chống dịch Covid-19, các sinh viên còn được nhà trường trang bị đồ bảo hộ bao gồm khẩu trang, găng tay và dung dịch sát khuẩn sử dụng trong hoạt động phòng chống dịch. Việc sinh viên y khoa tình nguyện xung kích tại các chốt kiểm soát đã hỗ trợ tích cực cho các lực lượng chức năng trong phòng chống dịch.

Nhiều sinh viên trúc trực tại chốt kiểm dịch Ga Huế.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Hùng, cán bộ trường Đại học Y Dược Huế cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, khoảng 340 sinh viên năm cuối của trường đã đăng ký tham gia. Đây là cơ hội để các sinh viên thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội.

Sinh viên Y Dược Huế đo thân nhiệt cho khách tại Ga Huế.

“Lực lượng sinh viên y khoa hỗ trợ hướng dẫn người đi đường, đặc biệt là khách quốc tế, khai báo các thông tin y tế, tìm hiểu và khai thác các yếu tố về dịch tễ học. Các em vừa có chuyên môn nhưng đồng thời các em cũng có ngoại ngữ giỏi để giao tiếp với những khách quốc tế trong việc đo và kiểm tra thân nhiệt, trong việc khai báo các thông tin y tế”- TS Nguyễn Văn Hùng cho biết./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng trực chốt chống dịch Covid-19
Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng trực chốt chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các bạn trẻ hỗ trợ lực lượng chức năng thành phố trong việc hướng dẫn du khách làm tờ khai y tế và phổ biến, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19.

Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng trực chốt chống dịch Covid-19

Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng trực chốt chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các bạn trẻ hỗ trợ lực lượng chức năng thành phố trong việc hướng dẫn du khách làm tờ khai y tế và phổ biến, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19.

Chống dịch Covid-19: Mỗi chi bộ là một chiến tuyến đi đầu
Chống dịch Covid-19: Mỗi chi bộ là một chiến tuyến đi đầu

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống dịch, đảng viên trong chi bộ quyết tâm làm tốt trách nhiệm và chỉ đạo của đảng ủy, tổ chức đại hội thành công.

Chống dịch Covid-19: Mỗi chi bộ là một chiến tuyến đi đầu

Chống dịch Covid-19: Mỗi chi bộ là một chiến tuyến đi đầu

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống dịch, đảng viên trong chi bộ quyết tâm làm tốt trách nhiệm và chỉ đạo của đảng ủy, tổ chức đại hội thành công.

Ảnh: Tuổi trẻ Yên Bái chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ảnh: Tuổi trẻ Yên Bái chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Yên Bái có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ảnh: Tuổi trẻ Yên Bái chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ảnh: Tuổi trẻ Yên Bái chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Yên Bái có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.