Hàng trăm trâu, bò 30a bị giết thịt, bán và chết

Hàng trăm con trâu, bò bị bà con nông dân giết thịt, chết rét… ảnh hưởng không nhỏ đến dự án 30a.

Bên cạnh hiệu quả của Chương trình 30a tại Thanh Hóa, trong quá trình triển khai, nhiều địa phương thuộc các huyện miền núi của tỉnh này vẫn còn nhiều bất cập khiến mục đích của Chương trình 30a kém hiệu quả.

Chúng tôi có đợt thị sát tại một số địa phương về hợp phần dự án hỗ trợ sản xuất trong việc hỗ trợ mua trâu, bò giống sinh sản tại huyện Bá Thước và Như Xuân (Thanh Hóa).

Theo thống kê của UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa), trong ba năm qua (từ năm 2009-2011), thực hiện hợp phần dự án hỗ trợ sản xuất theo Chương trình 30a của Chính phủ, huyện này đã được hỗ trợ tiền để mua trâu, bò giống sinh sản, nhằm xóa đói, giảm nghèo cho 4.393 hộ nghèo tại địa phương.

Người dân tại xã Lũng Cao (Bá Thước – Thanh Hóa) làm thịt trâu, bò chết rét (ảnh chụp năm 2011).

Tính đến nay, Bá Thước đã cấp kinh phí cho 4.393 hộ dân, mua được 2.082 con trâu, bò giống; với tổng kinh phí của Nhà nước hỗ trợ là gần 20,6 tỉ đồng. Theo đó, để mua trâu, bò giống hỗ trợ cho người dân, chính sách của Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ. Khi kinh phí về đến tay người dân, nếu hộ nào không có điều kiện thì cứ hai hộ chung tiền lại để mua một con trâu, bò giống. Còn hộ nào có điều kiện thì tự đóng góp thêm 5 triệu đồng nữa để mua trâu, bò giống (tức là 10 triệu đồng/con).

Tuy nhiên, tính đến tháng 7/2012, số trâu, bò trên đã bị người dân giết thịt, bán mất 133 con; số trâu bò bị chết là 109 con; số trâu, bò còn lại là 1.840 con. Nguyên nhân bà con giết thịt, hoặc bán trâu, bò của dự án là do không đủ điều kiện chăn nuôi; ngoài ra một số trâu, bò chết là do bị dịch bệnh và rét đậm, rét hại kéo dài...

Còn tại huyện Như Xuân (Thanh Hóa) những năm qua, huyện cấp được 1.286 con trâu, bò nhưng đã có hơn 200 con trâu, bò bị bán và chết.

Nghị quyết 30a được triển khai gần 3 năm qua tại huyện Như Xuân. Từ đó có hàng trăm hộ nhận sự hỗ trợ về ngân sách để mua trâu, bò về nuôi sinh sản, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Mỗi một gia đình cũng nhận mức hỗ trợ 5 triệu đồng.

Bà Vi Thị Phượng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Như Xuân - cho biết: Đến thời điểm này đã có hơn 200 con trâu, bò thuộc chương trình 30a bị người dân bán, hoặc ốm chết, giết thịt. Như tại xã Xuân Quỳ có 44/88 con bị chết và bán, xã Cát Vân 27/50 con, xã Thanh Lâm 22/50 con...

Từ thực tế trên cho thấy, trong quá trình thực hiện hỗ trợ trầu, bò về cơ sở, giúp bà con khu vực khó khăn ổn định, phát triển kinh tế, trong quá trình đó đã không ít địa phương, bà con không thực hiện đúng mục đích của chương trình như việc giết thịt trầu, bò./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên