Hành động ấm lòng ở Tiền Giang giữa cơn đại dịch

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại tỉnh Tiền Giang. Cùng với công tác phòng chống dịch lây lan, chăm lo đời sống các hộ nghèo, các hoàn cảnh khó khăn đang được các cấp chính quyền, đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. 

Mấy ngày nay, trước nhà của bà Phan Thị Bạch Yến ở xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho vui nhộn bởi tiếng nói cười, phấn khởi của các hoàn cảnh khó khăn đến đây nhận quà cứu trợ. Đó là các hộ bán vé số lẻ, người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho được mời đến đây nhận 10 kg gạo thơm và 1 thùng mì gói. Tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng đã ấm lòng đối với các hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với người bán vé số lẻ đang thất nghiệp.

Bà Bùi Ngọc Mỹ, người bán vé số lẻ ở phường 8, Thành phố Mỹ Tho sau khi nhận quà bày tỏ: “Tôi nhận được 10 kg gạo với thùng mì, rất vui vì có gạo ăn. Tôi nghỉ bán vé số rồi, ở nhà trọ, hoàn cảnh neo đơn, khổ. Cuộc sống khó khăn mà có người từ thiện cho gạo ăn mình mừng”, bà Mỹ nói.

Trong đợt dịch Covid-19, gia đình bà Bạch Yến gom góp tiền từ kinh doanh mua 250 phần quà tặng cho các trường hợp khó khăn. Trong 10 năm qua, gia đình người phụ nữ này luôn duy trì việc tặng quà  cho người nghèo khó, nhiều lần trong năm. Bà Phan Thị Bạch Yến cho biết, năm nay do dịch bệnh bùng phát, nhiều hoàn cảnh rơi vào khó khăn nên tăng cường việc tặng quà để xoa dịu nỗi khó khăn cho những người khuyết tật, hộ bán vé số lẻ.

"Mỗi năm tôi tặng quà 3 lần: Tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Còn năm nay có dịch Covid-19 mình tặng quà thêm. Đợt dịch Covid-19 này, tôi tặng thêm tháng 4, tháng 5. Tôi giúp được cho bà con lúc khó khăn thấy có ý nghĩa. Thời gian tới, gia đình tôi có khả năng thì giúp tiếp nữa”.

Tấm lòng nhân ái của gia đình bà Phan Thị Bạch Yến cũng như nhiều nhà hảo tâm ở tỉnh Tiền Giang đang quan tâm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đã thắp lên ngọn lửa nồng ấm, đầy tính nhân văn, góp phần chia sẻ khó khăn để vượt qua đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nữ bệnh nhân 87 tuổi và 60 tuổi tử vong vì COVID-19 và bệnh nền nặng
Hai nữ bệnh nhân 87 tuổi và 60 tuổi tử vong vì COVID-19 và bệnh nền nặng

VOV.VN - Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong thứ 60 và 61 là hai bệnh nhân nữ, có bệnh lý nền nặng liên quan đến COVID-19.

Hai nữ bệnh nhân 87 tuổi và 60 tuổi tử vong vì COVID-19 và bệnh nền nặng

Hai nữ bệnh nhân 87 tuổi và 60 tuổi tử vong vì COVID-19 và bệnh nền nặng

VOV.VN - Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong thứ 60 và 61 là hai bệnh nhân nữ, có bệnh lý nền nặng liên quan đến COVID-19.

350 người ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang âm tính với SARS-CoV-2
350 người ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 14/6, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, 350 mẫu bệnh phẩm ở bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

350 người ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang âm tính với SARS-CoV-2

350 người ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 14/6, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, 350 mẫu bệnh phẩm ở bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều dỡ bỏ cách ly y tế
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều dỡ bỏ cách ly y tế

VOV.VN - Sáng 14/6, Bộ Y tế có Quyết định kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và khôi phục lại hoạt động khám, chữa bệnh theo kế hoạch. 

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều dỡ bỏ cách ly y tế

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều dỡ bỏ cách ly y tế

VOV.VN - Sáng 14/6, Bộ Y tế có Quyết định kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và khôi phục lại hoạt động khám, chữa bệnh theo kế hoạch.