Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương

Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã thực sự trở thành phong trào mang tính đột phá, có nhiều ý nghĩa lớn lao.  

Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2008-2012 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân, nhằm thực hiện Nghị quyết của Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”. Qua 3 năm thực hiện, phong trào đã thu hút được nhiều lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên và doanh nghiệp tiêu biểu với những hành trình mang tính đột phá, có ý nghĩa chính trị lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Chị Nguyễn Đình Loan Phương, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP HCM cho biết, 3 năm qua, đoàn viên, Đoàn khối doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP HCM đã đóng góp mỗi năm trên 300 triệu đồng; tham gia tặng quà là máy vi tính, cột đèn năng lượng mặt trời, lắp đặt thí nghiệm các tủ bảo quản đồ đông lạnh cho các chiến sỹ đang công tác trên các vùng biển đảo... Đặc biệt, với chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa”, các doanh nghiệp vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên, đóng góp được gần 1 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Đình Phương Loan tâm sự: “Thông qua các chương trình như thắp sáng nhà dàn DK, hay gần đây nhất là chương trình góp đá xây dựng Trường Sa, từng đoàn viên thanh niên cảm thấy có ý thức hơn trong việc nhận thức trách nhiệm đối với công việc và với tổ chức, những đóng góp thể hiện trách nhiệm của của đoàn viên đối với các chiến sỹ vùng hải đảo góp phần trong cuộc vận động chung của cả nước để cùng chăm lo cho các chiến sỹ cũng như thực hiện các dự án lớn đối với chương trình vì biển dảo quê hương”.

Nhìn lại 3 năm cuộc "Hành trình vì biển, đảo quê hương”, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẽ: Có 233 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và doanh nhân ưu tú trên mọi miền Tổ quốc được lựa chọn tham gia cuộc hành trình đến với các vùng biển, đảo. Sau mỗi hành trình, các thành viên trong đoàn đều có nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, hướng tình cảm của đất liền đến với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang làm việc và sinh sống trên huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK. Cùng với các tổ chức xã hội khác, đoàn hỗ trợ xuồng cao tốc cho các đảo chìm, tổ chức Cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa”; Chương trình “Đồng hành cùng thanh niên trẻ ra khơi”...

Trong những năm tới, Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân tiếp tục tổ chức các tàu thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK và nhiều đảo khác trên dọc miền biển từ Bắc vào Nam. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền ở các trường Đại học để sinh viên có điều kiện nắm bắt thông tin, chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Anh Phan Văn Mãi cho biết: “Năm 2011, chúng tôi chọn doanh nhân trẻ và sinh viên, với chủ đề Doanh nhân ra biển, sinh viên ra đảo. Từ đó sẽ sinh ra những kế hoạch trong tương lai. Đối với các bạn sinh viên sau này học xong sẽ có những việc làm cụ thể góp phần khai thác biển đảo. Đối với doanh nghiệp thì cũng có thể có những đầu tư hay kế hoạch nào đó".

Từ những chuyến đi mang nặng nghĩa tình của tuổi trẻ cả nước, bằng những hành động thiết thực, cụ thể đến với quân, dân trên đảo để chia ngọt sẻ bùi, hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quên hương đã thực sự trở thành phong trào mang tính đột phá có ý nghĩa chính trị lớn lao. 

Còn Đại tá Đinh Gia Thật - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải Quân đánh giá: “Sáng kiến hành trình vì biển đảo quê hương đã tạo ra một phong trào của đông đảo tuổi trẻ cả nước, nó có sự lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo. Hành trình không nên chỉ có một thời gian cụ thể, một chuyến cụ thể đến với Trường Sa, đến với nhà giàn mà qua hành trình đó đã tạo nhiều phong trào thiết thực. Chúng tôi rất cảm động thấy được trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước, chia sẻ với cán bộ và nhân dân trên các vùng biển đảo Tổ quốc”.

“Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” sẽ diễn ra liên tục trong thời gian tới để các bạn trẻ và tất cả những người con đất Việt sống trên mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài đều hướng về tổ quốc và cùng ý thức rằng nơi đó là lãnh thổ của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên