Xét tuyển vào lớp 6: Phụ huynh vẫn "rối như tơ vò"

VOV.VN - Đổi mới phương pháp tuyển sinh vào lớp 6 với các trường tại Hà Nội, phụ huynh vẫn còn nhiều băn khoăn.

Ngày 7/5, ngày thứ ba mở bán hồ sơ xét tuyển lớp 6, khung cảnh trường THCS dân lập Lương Thế Vinh  đã yên ắng trở lại, không còn tình trạng chen lấn; lượng người đến mua hồ sơ rất thưa thớt. Do trường không giới hạn lượng hồ sơ bán ra, nên phụ huynh đã giải tỏa được tâm lý “đến sớm mới mua được” trước đó.

Vẫn còn nhiều lo ngại, chị Vân (ở Linh Đàm, Hà Nội) đang có nhu cầu cho con theo học trường Lương Thế Vinh chia sẻ: “Tôi cũng hiểu lợi ích đầu tiên từ việc xét tuyển là các con đỡ bị áp lực thi cử. Thế nhưng, hầu hết các cháu học cấp 1 đều đạt học sinh giỏi, bởi thế tiêu chuẩn này của nhà trường thì các hồ sơ đều đáp ứng được. Con mình vì thế chưa chắc đã đến lượt.”

Được biết, ngoài xét tuyển theo các tiêu chuẩn về học lực, thành tích, trường Lương Thế Vinh dự tính tổ chức phỏng vấn vào ngày mùng 3 và mùng 4/7/2015. Nhưng cũng theo chị Vân, hiện tại phụ huynh chưa được phổ biến thông tin gì về quy chế hay nội dung phỏng vấn. Hơn nữa, quy trình phỏng vấn có được minh bạch hay không cũng là điều mà chị thắc mắc. “Vì nhà trường vẫn chưa có thêm gợi ý gì về buổi phỏng vấn như đề tài, cách hỏi… nên không biết liệu con mình có đáp ứng được không.”

Nhiều học sinh trường Lương Thế Vinh mua hồ sơ cho em.

Trong khi đó, anh Tâm (ở Thanh Xuân Trung) tỏ ra khá ủng hộ sự đổi mới này. “Tôi thấy phương pháp xét tuyển có thể đánh giá được cả quá trình rèn luyện, phấn đấu của các con trong 5 năm học. Dù rằng trước đây gia đình có ôn luyện cho con theo hình thức thi cũ, nhưng giờ đổi mới cũng không sao, quan trọng là kiến thức có được!”.

Quang cảnh vắng vẻ cũng diễn ra tại trường Đoàn Thị Điểm và Marie Curie – hai trường được nhiều học sinh muốn vào học . Năm nay, chỉ tiêu xét tuyển của Đoàn Thị Điểm là 640 học sinh/16 lớp. Học sinh đạt đủ một số điều kiện xét tuyển như đạt các giải nhất, nhì, ba cấp quận (huyện), giải khuyến khích cấp tỉnh (thành phố tương đương) trở lên ở các môn thi giải toán qua Internet, Olympic Tiếng Anh, Tin học trẻ không chuyên… đạt huy chương vàng cá nhân các cuộc thi thể thao, mỹ thuật, văn nghệ cấp tỉnh, thành và học sinh đạt đủ một số điều kiện xét tuyển trong 5 năm tiểu học… sẽ được tuyển chính thức vào trường. Sau khi xét tuyển đủ chỉ tiêu, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi, xếp lớp cho phù hợp. Nhà trường có mở lớp CLB cho học sinh lớp 5 để ôn tập và chuẩn bị cho đợt kiểm tra này. Thời gian bán hồ sơ đến ngày 27/5/2015.

Tại trang thông tin chính thức của trường Marie Curie có thông báo rõ: Khi xét tuyển, nhà trường lấy học sinh có điểm xét tuyển cao nhất trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm thấp nhất của học sinh trúng tuyển gọi là điểm chuẩn vào lớp 6. Hạn cuối nộp hồ sơ vào ngày 6/6/2015. Tuy vậy, hầu hết phụ huynh đều cảm thấy chưa thỏa đáng. Chị Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi cũng tìm hiểu thông tin mấy trường nhưng thực sự mông lung quá. Gia đình không biết phải hướng cho con theo cách ôn tập nào. Tôi vẫn yên tâm với cách thi truyền thống hơn. Chứ xét tuyển thế này tôi thấy không tin tưởng lắm.”

Trong lúc nhiều phụ huynh còn chưa biết con mình sẽ được xét tuyển, thi cử ra sao trong những ngày tới và các trường cũng chưa công khai cách thức tuyển sinh, thì trong cuộc họp báo chiều 7/5, sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo trường Lương Thế Vinh không tiến hành phỏng vấn học sinh trong quá trình xét duyệt.

Như vậy, về tâm lý chung, các cha mẹ vẫn đang chờ thêm thông tin, quyết định của Sở Giáo dục để có hướng đi quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6
Phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

Hôm nay là ngày đầu tiên trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6. Lo sợ hết hồ sơ, nhiều phụ huynh đi sớm xếp hàng, xảy ra chen lấn.

Phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

Phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

Hôm nay là ngày đầu tiên trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6. Lo sợ hết hồ sơ, nhiều phụ huynh đi sớm xếp hàng, xảy ra chen lấn.

Tuyển sinh đầu cấp: Hà Nội khẳng định sẽ không có điểm nóng
Tuyển sinh đầu cấp: Hà Nội khẳng định sẽ không có điểm nóng

VOV.VN - Các quận trên địa bàn khẳng định không có điểm nóng trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2015 – 2016.

Tuyển sinh đầu cấp: Hà Nội khẳng định sẽ không có điểm nóng

Tuyển sinh đầu cấp: Hà Nội khẳng định sẽ không có điểm nóng

VOV.VN - Các quận trên địa bàn khẳng định không có điểm nóng trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2015 – 2016.

Hà Nội: Mua hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 rồi, phụ huynh vẫn “mông lung”
Hà Nội: Mua hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 rồi, phụ huynh vẫn “mông lung”

VOV.VN -Một số phụ huynh cho biết đã lựa chọn giải pháp mua hồ sơ của nhiều trường gửi vào xét tuyển.

Hà Nội: Mua hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 rồi, phụ huynh vẫn “mông lung”

Hà Nội: Mua hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 rồi, phụ huynh vẫn “mông lung”

VOV.VN -Một số phụ huynh cho biết đã lựa chọn giải pháp mua hồ sơ của nhiều trường gửi vào xét tuyển.