Hình ảnh: “Đổi giấy lấy cây” chung tay bảo vệ môi trường

VOV.VN-Bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ như tái chế rác thải là thông điệp mà ban tổ chức muốn gửi tới mọi người qua chương trình "Đổi cây lấy giấy".

Chương trình “Đổi giấy lấy cây” do CLB Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 25/2 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ trong cuộc sống.

Chị Lê Thị Vân - chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Nhận thấy sau mỗi kì học số lượng giấy báo sinh viên vứt đi rất nhiều. Chính vì vậy, thay vì bỏ đi thì mọi người có thể mang tới để đổi cây, vừa bảo vệ môi trường vừa có thể trang trí nhà cửa”.

Chỉ từ 3 – 5 kg giấy vở, giấy bìa hoặc sách giáo khoa, mọi người đã có thể đổi được một sao. 

Có rất nhiều loại cây tương ứng với số lượng sao khác nhau để các bạn chọn lựa theo sở thích.

Cây “đắt” nhất là hoa hồng đổi màu, có giá 7 sao, tương ứng với 21kg giấy.

Với hơn 40 loại cây như sen đá, hoa dạ yến thảo, ngọc thảo, cúc sao nhái, hoa hồng… đáp ứng được nhu cầu và sở thích của những người tới đổi giấy.

Các loại cây ở đây đều rất dễ chăm sóc, phù hợp với thời gian bận rộn đi làm của mọi người. 

Thông qua các phương tiện truyền thông, chương trình đã thu hút được nhiều bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội, nhân viên văn phòng và các em học sinh.

Có nhiều em nhỏ theo bố mẹ tới để tự chọn lựa cây được đổi từ giấy vở đã cũ của mình. 

Bạn Cao Diệu Trang (sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai) chia sẻ: “Hôm nay, tôi mang tới 12kg giấy và đổi được một cây 3 sao. Tôi thấy chương trình này rất có ý nghĩa, rất cần thiết cho môi trường”.  

Những lời nhắn đầy ý nghĩa là động lực giúp các bạn trong CLB Môi trường tiếp tục các hoạt động nâng cao ý thức tái chế của người dân. 

Các loại sách vở của học sinh sẽ được ban tổ chức sắp xếp và ủng hộ các em nhỏ gặp khó khăn tại Thái Nguyên, còn lại giấy vụ giấy bìa sẽ được chuyển cho các cơ sở tái chế.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên