Hỗ trợ các đối tượng chính sách và người nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu

Với những phần quà nhỏ cộng với lời thăm hỏi, động viên của các địa phương, đơn vị đã góp phần giúp cho người dân cảm thấy ấm lòng khi Tết đến Xuân về

UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ ngay cho hộ nghèo ăn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009. Theo điều tra mới nhất đến cuối tháng 12/2008, An Giang có 480.211 hộ dân, trong đó có 33.540 hộ nghèo, chiếm 6,96% tổng số hộ trong toàn tỉnh, gồm 161.250 người nghèo. Mức hỗ trợ Tết 200.000 đồng/người, nhưng tối đa không quá 1.000.000 đồng/hộ.

Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo theo qui định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010. Trong khi chờ ngân sách Trung ương cấp hỗ trợ, Sở Tài chính tạm sử dụng nguồn vốn chưa cấp thiết đễ hỗ trợ ngay cho các hộ nghèo ăn Tết, cụ thuể chuyển cho các huyện trên 33 tỷ đổng, bình quân mỗi hộ nghèo 1.000.000 đồng, sau đó quyết toán cụ thể chi theo qui định.

** Trong những ngày giáp Tết Kỷ Sửu 2009, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và những người hảo tâm trong tỉnh Quảng Bình đã đóng góp được hơn 30 triệu đồng ủng hộ bữa ăn miễn phí và hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhân nghèo. Hiện nay, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh vừa tiếp nhận 15 đơn của bệnh nhân nghèo đề nghị mổ tim.

Bên cạnh đó, hàng trăm bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh, không có điều kiện vui Tết với gia đình. Các đối tượng này đang gặp nhiều khó khăn. Vì thế số tiền nói trên góp một phần nhỏ giúp các bệnh nhân nghèo có điều kiện mổ tim và có bữa ăn miễn phí trong dịp đón xuân.

Hiện nay, cuộc vận động quyên góp giúp bệnh nhân nghèo có bữa ăn miễn phí và mổ tim đang được các tầng lớp nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong tỉnh hưởng ứng tích cực.

** Sóc Trăng hiện có trên 19.000 đối tượng diện gia đình chính sách, người có công cách mạng... Tết Kỷ Sửu năm nay, tỉnh sẽ dành hơn 2 tỷ đồng gồm các phần quà, tiền mặt để tặng gia đình chính sách, có công cách mạng, các đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng... chưa kể hàng ngàn phần tiền, quà của các nhà hảo tâm, địa phương tặng riêng thông qua các cấp ngành như MTTQ, Hội Chữ Thập Đỏ... tặng.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, lãnh đạo tỉnh và các ngành sẽ đi thăm hỏi, tặng quà, động viên, chúc mừng năm mới với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo vượt... Ngoài các phần quà dành cho các gia đình chính sách, người có công với nước, trong những ngày gần tết này, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến tặng gạo, tiền, quà cho các hộ gia đình nghèo khó, hộ đồng bào dân tộc khó khăn... giúp mọi người, mọi nhà đều có tết và đón Tết vui tươi, đầm ấm.

** Tết này, tỉnh Kiên Giang huy động từ nhiều nguồn lực dành gần nửa tỷ đồng để mua quà tết tặng cho gia đình giáo viên nghèo, giáo viên giảng dạy tại vùng sâu vùng xa, nơi biên giới hải đảo. Ngoài ra, lực lượng giáo viên giảng dạy trong tỉnh, nhưng quê nhà ở ngoài tỉnh có khó khăn cũng được hỗ trợ một phần tiền tàu xe để kịp về quê vui tết.

Trước tết, ban đại diện hội cha mẹ học sinh các trường tổ chức các cuộc họp mặt chúc tết thầy cô giáo, liên hoan văn nghệ, đi thăm hỏi các thầy cô đã nghỉ hưu, tặng quà cho đối tượng học sinh nghèo học giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Những giáo viên ở xa do điều kiện không về quê ở lại trường trong những ngày Tết, cũng được hỗ trợ một phần tiền, hay quà để đón Tết tập thể.

** Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định trích ngân sách 6 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà và chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này có 29.705 đối tượng được tặng quà, trong đó có 5.950 đối tượng chính sách là các gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; Mẹ Việt Nam Anh hùng; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; đối tượng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Thanh niên xung phong; các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, cán bộ xã nghỉ việc được hưởng trợ cấp… với mức từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/đối tượng và 200 học sinh dân tộc thiểu số theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước ở lại ăn Tết tại trường nội trú với mức 100 nghìn đồng/học sinh….

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông còn tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho 40 gia đình chính sách tiêu biểu. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cũng trích ngân sách hàng trăm triệu đồng để tổ chức tết cho bà con dân tộc thiểu số nghèo ở thôn buôn. Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông vận động các nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh đóng góp hàng trăm triệu đồng để tặng quà Tết cho bà con dân tộc thiểu số nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

** Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ sẽ cùng với Quỹ Bảo trợ trẻ em 9 tỉnh, thành: Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, An Giang, Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức chuyến đi thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu.

Trong các đợt đi thăm này, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ tiến hành trao tặng 1.000 món quà Tết với tổng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng cho trẻ em nghèo, mồ côi, tàn tật, gia đình khó khăn.

Bảo Việt Nhân Thọ hy vọng, với những món quà nhỏ này sẽ góp phần mang lại cho các em một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.