Hỗ trợ đúng nhu cầu và ý chí thoát nghèo của người dân ở Hồng Dân, Cà Mau

VOV.VN - Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ phát triển sinh kế, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn đến đồng hành sát sao từng hộ dân.

Công tác giảm nghèo của xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau thời gian qua được triển khai theo hướng chất lượng và hiệu quả. Sau rà soát theo Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau, đến cuối năm 2025, toàn xã Hồng Dân còn 93 hộ nghèo trên tổng số trên 11.130 hộ, tương đương khoảng 0,84%.

Thời gian qua, xã Hồng Dân đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác giảm nghèo, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi mô hình sản xuất, tận dụng lợi thế tự nhiên và áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Nhiều mô hình bước đầu mang lại hiệu quả như trồng rau sạch, trồng màu trên bờ vuông, nuôi lươn không bùn và nuôi đa dạng các loại cá, góp phần giúp nhiều hộ ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Theo ông Văn Thanh Ỷ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Dân, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tạo đầu ra ổn định cho nông sản, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Hội đã rà soát nhu cầu vốn, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn tín dụng, nhất là Quỹ Hỗ trợ nông dân; đồng thời phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, sản xuất trên địa bàn còn nhỏ lẻ, manh mún, tiêu thụ chủ yếu tự phát, thiếu liên kết chuỗi. Để phát triển bền vững, Hội Nông dân xác định ưu tiên xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, mở rộng liên kết sản xuất và kêu gọi doanh nghiệp tham gia bao tiêu sản phẩm. Thời gian tới, xã Hồng Dân tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả như nuôi lươn không bùn, trồng hoa màu kết hợp tôm, lúa; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn theo nhu cầu từng mô hình, giúp nông dân nắm vững kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Văn Thanh Ỷ cho biết thêm: "Mô hình của xã nuôi lươn đem lại hiệu quả rất tốt, hai là mô hình trồng màu kết hợp mô hình tôm lúa là những mô hình đang đem lại hiệu quả cho bà con thời gian qua. Vận động bà con tiếp tục nhân rộng các mô hình này, mạnh dạn chuyển đổi các mô hình có hiệu quả khác, những mô hình đó phù hợp với điều kiện, phát huy được lợi thế địa bàn của xã".

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Hồng Dân đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tích cực vào công tác giảm nghèo. Bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi mô hình kinh tế, Đoàn Thanh niên đặc biệt chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Theo chị Trương Hồng Mai, Phó Bí thư đoàn xã Hồng Dân, nhiều mô hình kinh tế trong đoàn viên đã phát huy hiệu quả, tiêu biểu như nuôi rắn ri voi và nuôi ếch thương phẩm, giúp thanh niên có thêm thu nhập ổn định, cải thiện đời sống và tạo mô hình để nhân rộng.

Chị Mai cho biết, dù thu nhập của đoàn viên đã được cải thiện nhờ hỗ trợ kỹ thuật và vốn, song phần lớn mô hình còn nhỏ lẻ, chưa đủ điều kiện xây dựng thương hiệu hay chuỗi tiêu thụ ổn định. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền và các đoàn thể nhân rộng mô hình phù hợp, huy động nguồn lực hỗ trợ vốn và hướng dẫn thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

"Đối với xã đoàn phối hợp với chính quyền địa phương xã Hồng Dân cũng rất là quan tâm công tác giảm nghèo của xã, với các mô hình thiết thực, các hội đều có mô hình riêng, đối với xã đoàn Hồng Dân có các mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là quan tâm đến công tác khởi nghiệp, lập nghiệp của đoàn viên, thanh niên', chị Mai cho hay.

Ông Lê Hoài Mến, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát, địa phương phân loại nguyên nhân nghèo thành ba nhóm chính, gồm: thiếu đất hoặc phương tiện sản xuất; yếu thế về sức khỏe, thiếu lao động chính; hạn chế về nhận thức, trình độ và phương pháp làm ăn. Trên cơ sở đó, năm 2026, xã tập trung lựa chọn đúng đối tượng để đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất và hướng dẫn cách làm ăn phù hợp.

Thời gian qua, xã đã tổ chức 2 lớp hướng dẫn làm ăn cho hộ nghèo, cận nghèo với khoảng 60 học viên mỗi lớp, tập trung vào các ngành nghề phù hợp điều kiện địa phương như đan đát, chăn nuôi heo, gà, nuôi lươn và các mô hình sản xuất nhỏ. Đồng thời, các hộ được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo và duy trì thu nhập ổn định.

Theo ông Lê Hoài Mến, xã xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Địa phương triển khai mô hình đỡ đầu hộ nghèo, phân công cụ thể hội, đoàn thể và đảng viên trực tiếp theo dõi, hỗ trợ; đồng thời thường xuyên đánh giá, điều chỉnh giải pháp cho phù hợp thực tế. Trong đó, xã đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ông Lê Hoài Mến nhấn mạnh, cần tiếp tục phân loại đúng nguyên nhân nghèo, giám sát chặt chẽ quá trình hỗ trợ và chỉ tập trung nguồn lực cho những hộ có ý chí vươn lên, nhằm tạo sinh kế bền vững, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

"Tập trung đẩy mạnh về công tác giảm nghèo bền vững theo các tiêu chí, trên cơ sở đó UBND xã cũng phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận được nguồn vốn, phương thức làm ăn để họ tâp trung vào phát triển kinh tế hộ gia đình, không trông chờ, ỷ lại của nhà nước nữa. Do vậy, muốn làm được vấn đề này tập trung cả hệ thống chính trị để làm công tác giảm nghèo ở địa phương trong thời gian sắp tới", ông Mến cho hay.

Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ nguồn lực, mà quan trọng là thay đổi tư duy, cách làm và khơi dậy ý chí vươn lên của người dân. Việc phân loại đúng nguyên nhân nghèo, gắn hỗ trợ sinh kế với đào tạo nghề, khởi nghiệp thanh niên và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang giúp địa phương đi đúng hướng, giảm nghèo từ gốc và bền vững hơn. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chủ động của người dân, xã Hồng Dân kỳ vọng sẽ hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, tiến tới cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

mo_hinh_nuoi_ga_2.jpg

Nuôi gà trống thiến giúp nông dân Bắc Ninh thoát nghèo

VOV.VN - Từ mô hình nuôi gà ngắn ngày nhiều rủi ro, chị Phan Thị Huyền xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh đã mạnh dạn chuyển sang nuôi gà trống thiến dài ngày, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi lứa, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho nông hộ địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hợp tác xã liên kết sản xuất mở lối thoát nghèo
Hợp tác xã liên kết sản xuất mở lối thoát nghèo

VOV.VN - Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiều mô hình hợp tác xã đã trở thành điểm tựa vững chắc, mở ra hướng đi bền vững trong công cuộc giảm nghèo.

Hợp tác xã liên kết sản xuất mở lối thoát nghèo

Hợp tác xã liên kết sản xuất mở lối thoát nghèo

VOV.VN - Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiều mô hình hợp tác xã đã trở thành điểm tựa vững chắc, mở ra hướng đi bền vững trong công cuộc giảm nghèo.

Trao cần câu để người dân Cà Mau tự lực vươn lên thoát nghèo
Trao cần câu để người dân Cà Mau tự lực vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Một trong những nội dung được chú trọng là giảm nghèo thông tin cho người dân trên địa bàn.

Trao cần câu để người dân Cà Mau tự lực vươn lên thoát nghèo

Trao cần câu để người dân Cà Mau tự lực vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Một trong những nội dung được chú trọng là giảm nghèo thông tin cho người dân trên địa bàn.

Phát triển nông nghiệp hàng hoá – nền tảng để vùng cao Điện Biên thoát nghèo
Phát triển nông nghiệp hàng hoá – nền tảng để vùng cao Điện Biên thoát nghèo

VOV.VN - Nhờ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp, tự cung, tự cấp sang phát triển nông nghiệp hàng hoá, nhiều hộ gia đình ở Điện Biên đã có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng lên, từng bước xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Phát triển nông nghiệp hàng hoá – nền tảng để vùng cao Điện Biên thoát nghèo

Phát triển nông nghiệp hàng hoá – nền tảng để vùng cao Điện Biên thoát nghèo

VOV.VN - Nhờ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp, tự cung, tự cấp sang phát triển nông nghiệp hàng hoá, nhiều hộ gia đình ở Điện Biên đã có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng lên, từng bước xoá đói, giảm nghèo bền vững.