Hỗ trợ giá điện cho người nghèo còn chưa hiệu quả!
Vẫn còn nhiều trở ngại khiến cho người nghèo chưa thể tiếp cận với chính sách hỗ trợ giá điện của Chính phủ
- Tạo điều kiện tốt nhất để người nghèo được hỗ trợ giá điện
- Gia Lai: Khoảng 50.000 hộ nghèo được hỗ trợ giá điện
- Giá điện mới cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp
Thực hiện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo, từ tháng 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai hỗ trợ cho các hộ nghèo 30.000 đồng/tháng.
Huyện Sóc Sơn, thuộc thủ đô Hà Nội hiện vẫn còn trên 10.000 hộ nghèo. Đến thời điểm hiện tại mới chỉ có trên 4.000 hộ nghèo đến đăng ký với điện lực Sóc Sơn để được hưởng chính sách hỗ trợ giá điện. Chúng tôi đến nhà bác Nguyễn Văn Kiên, ở thôn Đan Tảo, xã Xuân Dục. Nhìn căn nhà thấp lè tè, lụp xụp, vật đáng giá nhất có lẽ chỉ là 2 cái quạt điện, ai cũng phải nao lòng. Hỏi bác về chính sách hỗ trợ giá điện cho người nghèo, bác trả lời biết nhưng già rồi không đi đăng ký được, ra đường đông xe cộ sợ lắm!
Từ tháng 3, ngành điện đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo tới từng thôn xóm, niêm yết công khai biểu giá bán điện mới, thủ tục đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo. Theo quy định, các hộ nghèo phải đến tận chi nhánh điện lực để đăng ký. Được biết, thôn xa nhất cách điện lực Sóc Sơn chừng 30km. Mặc dù ngành điện tổ chức phục vụ bà con khá chu đáo, nhưng vẫn còn gần 6.000 hộ chưa đến đăng ký.
Ông Nguyễn Thành Đông, Phó thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã tuyên truyền cho bà con nhưng thời gian gấp quá, còn rất nhiều hộ chưa đi đăng ký được. Hiện nhiều hộ dân ở Sóc Sơn muốn ngành điện kéo dài thêm thời gian để người nghèo được đăng ký, vì quy định trong 30 ngày phải đến đăng ký là quá ngắn.
Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05 của Bộ Công thương, các hộ dùng điện sau côngtơ tổng muốn được hưởng giá điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp phải đăng ký và được chính quyền địa phương xác nhận. Nhưng trên thực tế, việc theo dõi số hộ sử dụng điện sau côngtơ tổng gặp rất nhiều khó khăn, do các tổ chức kinh doanh điện nông thôn không có sổ sách rõ ràng. Chính vì vậy mà nhiều hộ nghèo vẫn chưa được thụ hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ.
Nếu chỉ xác định hộ nghèo dựa trên tiêu chí sử dụng dưới 50 số điện/tháng là chưa chính xác, vì thực tế có rất nhiều người đầu tư bất động sản nhà để không thỉnh thoảng về “thắp hương”, một tháng chỉ dùng đến vài số điện. Để xác minh cho đúng đối tượng chính sách, các cấp chính quyền cơ sở phải mất khá nhiều thời gian rà soát danh sách hộ nghèo, theo đúng tiêu chí quy định. Ông Đỗ Trọng Trí, Phó thôn Đan Tảo, xã Xuân Dục cho biết, qua xác minh, một số hộ khai không đúng tiêu chuẩn đã bị loại khỏi danh sách hộ nghèo.
Theo quy định, hộ nghèo chỉ được hưởng giá điện ưu đãi nếu sử dụng không quá 50kwh/tháng. Nếu hộ dân chỉ dùng quá 1 số điện thì hệ thống máy tính sẽ thông báo ngay và hộ nghèo sẽ bị mất chế độ ưu đãi. Nhiều ý kiến cho rằng, nên tính tiêu chuẩn nghèo theo nhân khẩu sẽ chính xác hơn, vì thực tế có hộ 6-7 khẩu, nhưng cũng có hộ chỉ 2 khẩu.
Ngoài ra, quy trình chi trả tiền hỗ trợ cho người nghèo hiện mất rất nhiều nhân lực và thời gian. Theo quy định, ngành điện chuyển tiền hỗ trợ về địa phương, sau đó ngành lao động thương binh xã hội chuyển cho người nghèo, người nghèo lại mang tiền đến nộp trả lại cho ngành điện. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Sơn kiến nghị nên có cách chi trả tiền hỗ trợ hợp lý hơn đỡ lòng vòng, và nên trả cho dân từng tháng sẽ hiệu quả hơn…
Để triển khai chính sách của Chính phủ, như việc hỗ trợ giá điện cho người nghèo đạt được hiệu quả thì hiện đang rất cần cán bộ có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình đặc biệt là ở cấp chính quyền cấp cơ sở. Nếu không một chính sách rõ ràng là đúng cũng sẽ không đến được với người dân./.