Hỗ trợ ứng dụng CNTT trong ngành hải quan
Chiều 25/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Hải quan đã ký kết thoả thuận hợp tác chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm tạo thuận lợi về thủ tục hải quan.
Chương trình hợp tác giữa VCCI và Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan điện tử là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đề án quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010”. Đây cũng là một trong những nội dung của Chính phủ điện tử đang được triển khai nhằm cung cấp các dịch vụ công tới người dân và các doanh nghiệp, giúp nâng cao khả năng và hiệu quả quản lý của Chính phủ.
Chương trình triển khai trong năm 2009 nhằm phát huy và triển khai rộng hơn kết quả hợp tác trong năm 2008 với các hoạt động phối hợp dự kiến bao gồm tổ chức các hội thảo, tọa đàm tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về sự cần thiết ứng dụng CNTT tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, về chương trình thí điểm “Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt” của Tổng cục Hải quan.
Trong khuôn khổ hợp tác này sẽ có các khóa đào tạo hướng dẫn về quy trình thủ tục hải quan điện tử, luật hải quan cho doanh nghiệp, cũng như trao đổi thông tin hỗ trợ và phát triển những lĩnh vực có liên quan.
Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng cho biết trong thời gian tới, các đề án ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng hiện đại hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, vấn đề an ninh trong hoạt động thông quan điện tử và việc kiểm soát độ tuân thủ của các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu cần phải được quan tâm.
Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, chương trình hợp tác này sẽ là sự trợ giúp kịp thời và cần thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí thông qua thủ tục hải quan điện tử. Đây cũng là xu hướng tất yếu để đưa các doanh nghiệp trong nước hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới cũng như thích ứng được với thủ tục hải quan của các quốc gia khác./.