Hòa Bình gặp khó khi đưa tin học đến các trường vùng cao

VOV.VN - Học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là yêu cầu đặt ra với ngành giáo dục. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ không dễ đối với vùng khó khăn, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi.

 

Nằm cách trung tâm huyện Mai Châu chừng 10 km, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mai Hịch được trang bị và tài trợ một phòng máy tính nhưng cũng đã xuống cấp, nhiều máy bị hỏng không còn sử dụng được. Hiện trường chỉ có một giáo viên dạy môn tin học nên điều kiện tiếp cận về công nghệ thông tin của các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn.

Em Trần Tiến Minh học sinh lớp, 4 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mai Hịch, cho hay, ở nhà chưa có máy tính, ở trường thì 2 -3 bạn phải học chung một máy: "Một tuần, cháu được học một buổi. Phòng tin có 13 máy tính. Học máy tính, cháu được cô hướng dẫn dùng bàn phím bằng 10 ngón tay. Cháu mới học thấy môn tin rất vui".

Cô giáo Vì Thị Tuyết, giáo viên tin học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, trăn trở, các em học sinh vùng miền núi điều kiện tiếp cận với máy tính khó khăn lắm. Mấy năm gần đây nhờ một số nhà hảo tâm tài trợ máy tính, các em mới bước đầu dần tiếp cận với môn tin học.

"Học trực tuyến học sinh học ở nhà cơ sở vật chất không có. Phụ huynh thì làm ăn xa, các em ở với ông bà, máy tính điện thoại thông minh không có, nên việc học trực tuyến của các em hoàn toàn khó khăn", cô Tuyết nói.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Sạn nằm cách trung tâm huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chừng 20 cây số, ngoài trường chính thì còn có 5 chi điểm phụ, nằm cách xa từ 5 đến 9 km. Em Hà Văn Sơn ở xóm Sạn Sộp, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu là học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Sạn, cho hay gia đình còn khó khăn thiếu thốn. Mỗi năm mẹ chỉ mua cho 2 bộ quần áo mới, không có tiền mua máy tính để học: "Cháu được làm quen và học từ lớp 6 đến giờ những nội dung trong đó rất đa dạng có lợi ích, rất hay giúp cháu học được các chương trình sáng tạo trên Website".

Hằng ngày, dù trời nắng hay trời mưa, cứ chi điểm trường nào có tiết tin học là thầy giáo Hà Công Quang, giáo viên tin học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Sạn lại khăn gói chở theo máy tính để đến với các em học sinh. Theo thầy Hà Công Quang cho hay. mỗi điểm trường có 4 đến 5 em học sinh tiểu học, nhiều nơi còn không phủ sóng điện thoại: "Môn tin học cũng là môn mới đối với các điểm trường. các em học sinh được tiếp cận tin học từ năm 2021 đến giờ.  Ban đầu các cháu rất bỡ ngỡ, giờ đã mạnh dạn rất vui. Tuy nhiên, do kinh tế yếu điều kiện nhà trường khó khăn nên các cháu chưa được tiếp cận hết. Rất thương các cháu vùng xa, có điểm trường còn không có sóng".

Là một trường nằm trong vùng khó khăn, ở huyện Mai Châu, trong những năm qua thầy và trò Trường Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Sạn đã cùng nhau vượt khó, từng bước giúp các em học sinh tiếp cận với môn tin học. Thầy Đoàn Văn Viện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Sạn, cho biết: Năm 2021 nhà trường được Vinaphon tặng 4 máy tính. Năm học này, nhà trường các nhà hảo tâm tặng 22 máy tính cho các em học sinh.

"Nhiều hộ gia đình gặp khó khăn nên việc mua máy tính cũng như sóng điện thoại để đảm bảo cho các em tiếp cận kỹ thuật số rất khó khăn, nhà trường cũng rất trăn trở. Đến thời điểm hiện tại việc tiếp cận công nghệ cho các em còn hạn chế", thầy Viện nói.

Hiện nay, trang thiết bị dạy học môn tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tỉnh Hòa Bình còn rất thiếu, giáo dục tiểu học mới đáp ứng được hơn 42%, giáo dục THCS mới đáp ứng được 55 % và THPT đáp ứng được hơn 87 % nhu cầu. Tổng số máy tính hiện nay cho các trường còn thiếu cần khoảng 12.000 bộ, đòi hỏi một nguồn kinh phí rất lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ chuyển đổi hoàn toàn mã số thuế cá nhân theo mã định danh công dân
Sẽ chuyển đổi hoàn toàn mã số thuế cá nhân theo mã định danh công dân

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ Quý 3/2023 do Bộ Tài chính tổ chức chiều nay 5/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Mai Sơn khẳng định, chuyển đổi mã số thuế cá nhân theo mã định danh công dân không ảnh hưởng tới người dân.

Sẽ chuyển đổi hoàn toàn mã số thuế cá nhân theo mã định danh công dân

Sẽ chuyển đổi hoàn toàn mã số thuế cá nhân theo mã định danh công dân

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ Quý 3/2023 do Bộ Tài chính tổ chức chiều nay 5/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Mai Sơn khẳng định, chuyển đổi mã số thuế cá nhân theo mã định danh công dân không ảnh hưởng tới người dân.

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10: Tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo giá trị
Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10: Tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo giá trị

VOV.VN - Sợi chỉ đỏ xuyên suốt Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm nay là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10: Tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo giá trị

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10: Tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo giá trị

VOV.VN - Sợi chỉ đỏ xuyên suốt Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm nay là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Sóc Trăng chưa thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024
Sóc Trăng chưa thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng cũng đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố triển khai chưa thực hiện thu học phí năm học 2023-2024 đến các cơ sở giáo dục và học sinh, cha mẹ học sinh trên địa bàn được biết.

Sóc Trăng chưa thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024

Sóc Trăng chưa thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng cũng đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố triển khai chưa thực hiện thu học phí năm học 2023-2024 đến các cơ sở giáo dục và học sinh, cha mẹ học sinh trên địa bàn được biết.