Hoàn thiện pháp lý để xử lý thuốc lá thế hệ mới

VOV.VN - Không thiếu nguồn lực, nhưng thiếu hành lang pháp lý đồng bộ là điểm nghẽn trong chống buôn lậu thuốc lá hiện nay. Tại hội nghị triển khai Chỉ thị 25, nhiều ý kiến đề xuất hoàn thiện cơ chế xử lý thuốc lá thế hệ mới, tăng cường trách nhiệm địa phương và áp dụng biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn vi phạm.

Phương thức vận chuyển thuốc lá rất tinh vi

Ngày 6/8, Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Sau hơn10 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các bộ, ngành, lực lượng chức năng và địa phương trên cả nước đã phát hiện thu giữ trên 110 triệu bao thuốc lá điếu, hơn 2,3 triệu đơn vị thuốc lá thế hệ mới…thu nộp ngân sách nhà nước trên 480 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu và kinh doanh trái phép thuốc lá vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không, bưu chính và đặc biệt là trên không gian mạng. Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Đáng chú ý, tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm ma túy “núp bóng” thuốc lá điện tử có xu hướng gia tăng.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng cho biết, các đối tượng thường lợi dụng cư dân khu vực biên giới để vận chuyển thuốc lá lậu; đồng thời chia nhỏ số lượng dưới 1.500 bao nhằm né tránh xử lý hình sự. Tại các tuyến biên giới luôn tồn tại các đầu nậu thu gom từ những người vận chuyển nhỏ lẻ. Đặc biệt, phương thức giao nhận ngày càng tinh vi, người giao và người nhận không tiếp xúc trực tiếp, gây nhiều khó khăn trong việc triệt phá tận gốc.

Trước tình hình trên, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường xử lý hình sự và có chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử.

“Để làm tốt việc này, chúng tôi nghĩ một là phải tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước, xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật, nhất là liên quan đến hướng dẫn xử lý các chất ma tuý mới, như thuốc lá điện tử, khí cười. Khí cười cũng là một trong những loại tác hại rất lớn, nhưng việc xử lý rất khó khăn. Hiện nay chúng ta phải quản lý nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc, sẽ có hiệu quả trong việc liên quan đến sản xuất thuốc lá”, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh nói.

Cần cơ chế xử lý thuốc lá thế hệ mới

Ông Trần Lê Minh, Phó Trưởng Ban thị trường Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cho rằng từ ngày 1/1/2027, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ được điều chỉnh tăng mạnh, ngoài thuế suất hiện hành còn áp dụng thêm thuế tuyệt đối 2.000 đồng mỗi bao và tăng dần đều mỗi năm để đến năm 2031 tăng lên 10.000 đồng mỗi bao. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, với mức tăng thuế cao này, nguy cơ thuốc lá nhập lậu sẽ tăng, vì giá thuốc lá trong nước bắt buộc phải tăng theo mức thuế mới.

Trước tình hình buôn lậu thuốc lá có nguy cơ gia tăng, Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị này cũng đã triển khai trong toàn lực lựơng Chỉ thị 25 của Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

"Chúng tôi đã bố trí các lực lượng phương tiện theo các tuyến lĩnh vực để triển khai trong thời gian vừa qua. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh công tác chống mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép thuốc lá trên vùng biển cũng như trên địa bàn phía tây nam của thành phố”, Đại tá Nguyễn Văn Tranh nói.

Tại hội nghị, ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, việc triển khai Chỉ thị 25 không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, huy động doanh nghiệp và người dân tham gia mà còn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các xã, phường trong quản lý hoạt động mua bán thuốc lá lậu trên địa bàn.

Liên quan đến khó khăn trong xử lý thuốc lá thế hệ mới, ông Đặng Văn Dũng cho biết, hiện đã có cơ chế, chính sách đối với việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu. Tuy nhiên, với các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vẫn chưa có quy định cụ thể, thống nhất. Do đó, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách về tiêu hủy, quản lý và xử lý các loại thuốc lá thế hệ mới, bảo đảm áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá khủng, thu giữ hơn 1,3 triệu bao thuốc
Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá khủng, thu giữ hơn 1,3 triệu bao thuốc

VOV.VN - Cơ quan Hải quan bắt giữ, khởi tố và xử lý hàng loạt vụ việc buôn lậu, buôn bán hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ (SHTT) với hơn 1,3 triệu bao thuốc lá điếu, trị giá hơn 65 tỷ đồng.

Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá khủng, thu giữ hơn 1,3 triệu bao thuốc

Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá khủng, thu giữ hơn 1,3 triệu bao thuốc

VOV.VN - Cơ quan Hải quan bắt giữ, khởi tố và xử lý hàng loạt vụ việc buôn lậu, buôn bán hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ (SHTT) với hơn 1,3 triệu bao thuốc lá điếu, trị giá hơn 65 tỷ đồng.

Dùng chó nghiệp vụ phát hiện vụ nghi buôn lậu thuốc lá khủng
Dùng chó nghiệp vụ phát hiện vụ nghi buôn lậu thuốc lá khủng

VOV.VN - Chi cục Hải quan khu vực II (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi buôn lậu thuốc lá trị giá gần 5,9 tỷ đồng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại, dịch vụ, vận tải An Khang.

Dùng chó nghiệp vụ phát hiện vụ nghi buôn lậu thuốc lá khủng

Dùng chó nghiệp vụ phát hiện vụ nghi buôn lậu thuốc lá khủng

VOV.VN - Chi cục Hải quan khu vực II (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi buôn lậu thuốc lá trị giá gần 5,9 tỷ đồng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại, dịch vụ, vận tải An Khang.

2 đối tượng buôn lậu thuốc lá vứt xe tháo chạy
2 đối tượng buôn lậu thuốc lá vứt xe tháo chạy

VOV.VN - Bị công an kiểm tra bất ngờ, hai đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại xe cùng tang vật là 10.000 bao thuốc lá nhập lậu.

2 đối tượng buôn lậu thuốc lá vứt xe tháo chạy

2 đối tượng buôn lậu thuốc lá vứt xe tháo chạy

VOV.VN - Bị công an kiểm tra bất ngờ, hai đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại xe cùng tang vật là 10.000 bao thuốc lá nhập lậu.