Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết từ 11 - 16 ngày

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Theo đó, cán bộ, giáo viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, bổ túc văn hoá và trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, trung tâm GDTX được nghỉ từ ngày 19/1/2012 (thứ 5) đến hết ngày 29/1/2012 (Chủ nhật), (tức là từ 26 tháng Chạp năm Tân Mão đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn – thời gian nghỉ 11 ngày).

Cán bộ , giáo viên, học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ từ ngày 14/1/2012 (Thứ bảy) đến hết ngày 29/1/2012 (Chủ nhật), (tức là từ ngày 21 tháng Chạp năm Tân Mão đến hết ngày mùng7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn – thời gian nghỉ 16 ngày).

Công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp: Sở GD&ĐT và các phòng GD&ĐT được nghỉ Tết bắt đầu từ 21/1/2012 (Thứ bảy) đến 29/1/2012 (Chủ nhật), (tức là từ 28 tháng Chạp năm Tân Mão đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn – thời gian nghỉ 9 ngày).

Như vậy, công chức, viên chức các cơ quan có chế độ nghỉ ngày thứ Bảy sẽ nghỉ ngày mùng 5 Tết (ngày 27/1 – Thứ sáu) và đi làm bù vào ngày Thứ bảy tuần tiếp theo (4/2/2012). Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ Bảy hàng tuần sẽ không thực hiện việc hoán đổi ngày nghỉ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên