Học sinh lớp 3 ở Đắk Lắk bị cô giáo đánh bầm tím đùi

VOV.VN - Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ kiểm tra vụ giáo viên của trường TH Nguyễn Du đánh bầm tím đùi của học sinh.

Tối 12/10, trả lời VTC News,  Trưởng phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - bà Mai Thị Hồng Hà cho biết, đơn vị sẽ thành lập đoàn để kiểm tra vụ việc giáo viên của trường TH Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) đánh bầm tím đùi của một học sinh.

"Hiện tại phòng chưa nhận được báo cáo của nhà trường. Thông tin vụ việc Phòng nắm được qua chia sẻ trên mạng xã hội và ngày mai đơn vị sẽ làm việc, xử lý để răn đe", vị Trưởng phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột cho hay. 

 Theo Bà Trịnh Thị Dung, Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Du sự việc xảy ra ở lớp 3B do cô A.T.T làm chủ nhiệm. Nguyên nhân ban đầu là cô giáo phạt học sinh.

“Lý do cô T. phạt học sinh là chưa đúng nhưng cũng có nhiều vấn đề. Sáng mai, trường sẽ có báo cáo gửi phòng GD-ĐT. Nhà trường không phải đứng ngoài mà đã làm rồi, do phụ huynh bức xúc nên đăng lên mạng xã hội Facebook”, bà Dung nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái bị đánh bầm tím và đen ở vùng đùi đăng tải trên facebook. 

Tài khoản này chia sẻ: “Đây là cháu T.B.T.Đ (lớp 3B, trường TH Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) cô A.T.N chủ nhiệm. Chỉ vì cháu quên mang bảng con nên cô giáo gọi lên bảng làm bài, cháu làm bài sơ sài nên cô dùng thước gỗ đánh cháu 15 thước vào đùi làm cho cháu phải lết từ trên bảng về chỗ ngồi.

Không chỉ riêng cháu bị đánh như vậy mà cô thường ném vở và tát các học sinh trong lớp, nhiều cháu bị đánh vào lưng…”.

Liên quan vụ việc, ông Quang Văn Tuy, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết công an xã đang xác minh, điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Buộc thôi việc cô giáo đánh, véo tai học sinh tiểu học
TPHCM: Buộc thôi việc cô giáo đánh, véo tai học sinh tiểu học

VOV.VN - Theo quyết định, giáo viên này đã vi phạm các quy định pháp luật về Luật Giáo dục, Luật Viên chức và Luật trẻ em năm 2016

TPHCM: Buộc thôi việc cô giáo đánh, véo tai học sinh tiểu học

TPHCM: Buộc thôi việc cô giáo đánh, véo tai học sinh tiểu học

VOV.VN - Theo quyết định, giáo viên này đã vi phạm các quy định pháp luật về Luật Giáo dục, Luật Viên chức và Luật trẻ em năm 2016

Cô giáo “véo tai, đánh học sinh” nhận lỗi
Cô giáo “véo tai, đánh học sinh” nhận lỗi

VOV.VN - Cô H. cho rằng, lỗi của mình đến đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó, nhưng theo quan điểm lỗi này phải cho ra khỏi ngành là quá nặng nề. 

Cô giáo “véo tai, đánh học sinh” nhận lỗi

Cô giáo “véo tai, đánh học sinh” nhận lỗi

VOV.VN - Cô H. cho rằng, lỗi của mình đến đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó, nhưng theo quan điểm lỗi này phải cho ra khỏi ngành là quá nặng nề. 

Vụ cô giáo đánh học sinh: Khiển trách Hiệu trưởng, kiểm điểm BGH
Vụ cô giáo đánh học sinh: Khiển trách Hiệu trưởng, kiểm điểm BGH

VOV.VN - Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng đã quyết định hình thức kỷ luật “khiển trách”  với Hiệu trưởng Tiểu học Quán Toan và BGH phải kiểm điểm sâu sắc.

Vụ cô giáo đánh học sinh: Khiển trách Hiệu trưởng, kiểm điểm BGH

Vụ cô giáo đánh học sinh: Khiển trách Hiệu trưởng, kiểm điểm BGH

VOV.VN - Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng đã quyết định hình thức kỷ luật “khiển trách”  với Hiệu trưởng Tiểu học Quán Toan và BGH phải kiểm điểm sâu sắc.