Học sinh, sinh viên nhiều địa phương trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài

VOV.VN - Ngày 22/2, học sinh, sinh viên ở các tỉnh Bình Dương, Thanh Hóa, Lai Châu đã quay trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vì dịch COVID-19.

Theo phóng viên Thiên Lý, ngày 22/2, toàn thể học sinh, sinh viên từ THCS đến đại học ở Bình Dương quay trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vì dịch COVID-19.

Những ngày cuối năm Canh Tý 2020, trường Đại học Thủ Dầu Một có một sinh viên mắc COVID-19. Lúc này, hơn 380 giảng viên, sinh viên của trường phải thực hiện cách ly tập trung và nhà trường cũng bị phong tỏa. Cũng vì lẽ đó, sinh viên trong trường được nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu khá dài.

Bảo đảm an toàn cho thầy trò trở lại trường, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tiến hành phun khử khuẩn các khu vực trong khuôn viên trường. Nhà trường cũng có thông báo yêu cầu sinh viên thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Riêng các sinh viên đã hoàn thành quá trình cách ly tập trung được học trực tuyến cho đến hết thời gian yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà. Hiểu rõ các quy định phòng chống dịch, trong ngày đầu tiên trở lại trường, tất cả em sinh viên đều đeo khẩu trang, không tụ tập, giữ khoảng cách an toàn. Tại mỗi lớp học, sinh viên được hướng dẫn ghi sơ đồ chỗ ngồi và phải luôn đeo khẩu trang trong suốt các tiết học.

Ở các trường khác trong tỉnh Bình Dương đều giám sát rất kỹ sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên trước khi vào lớp. Tại Trường THCS Chu Văn An (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một), giáo viên đã có mặt từ sáng sớm để đón học sinh. Trước cổng trường, lãnh đạo nhà trường bố trí các thầy cô và bảo vệ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp. Một số học sinh quên mang khẩu trang đã được nhắc nhở.

Trước đó, Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị yêu cầu ban giám hiệu các trường nắm rõ số lượng cán bộ, học sinh rời tỉnh trong thời gian qua để có hướng dẫn cụ thể trong trường hợp giáo viên, học sinh về từ vùng phát sinh dịch bệnh. Các trường chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, phun thuốc diệt khuẩn, vệ sinh trường lớp các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn cho giáo viên và các học sinh, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, sở dĩ cho học sinh, sinh viên đi học trở lại là do tình hình dịch bệnh của địa phương cơ bản được kiểm soát, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện khá tốt. Riêng đối với khối mầm non, tiểu học do các em còn quá nhỏ chưa ý thức được việc thực hiện các quy định phòng dịch nên vẫn tiếp tục nghỉ đến hết tháng 2.

Phóng viên Sỹ Đức tại Thanh Hóa thông tin, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và nghỉ phòng, chống dịch COVID-19, sáng 22/2, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đi học trở lại.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thanh Hoá, có hơn 850.000 học sinh các cấp trên địa bàn đã đi học trở lại. Việc trở lại trường học và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được ngành giáo dục cũng như các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đặc biệt chú trọng.

Các trường học chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương thực hiện các biện pháp phun tiêu độc, khử trùng, vệ sinh trường lớp học; theo ghi nhận, học sinh khi đến trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ y tế…

Theo phóng viên Khắc Kiên, cũng trong ngày 22/2, trên 150.000 học sinh các cấp, ở 346 đơn vị trường học trong toàn tỉnh Lai Châu đã đi học trở lại.

Để thực hiện tốt hai nhiệm vụ vừa tổ chức dạy học để đảm bảo chương trình năm học, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch một cách hiệu quả, những ngày qua, các trường học trên địa bàn đã tăng cường các thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học, khu ở bán trú như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang; duy trì thực hiện rửa tay, vệ sinh trường, lớp, khu ở bán trú, nhà ăn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng... để đón học sinh đến trường.

Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lai Châu cho biết, hiện Sở cũng đang phối hợp với chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng thành lập nhiều đoàn công tác tới các trường học kiểm tra về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc tổ chức ăn, ở tại các trường có học sinh bán trú, nội trú ở các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày đầu tiên học sinh Điện Biên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán
Ngày đầu tiên học sinh Điện Biên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

VOV.VN - Sỹ số học sinh đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục đều cơ bản đảm bảo. Các nhà trường cũng chú ý áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh cho giáo viên và học sinh.

Ngày đầu tiên học sinh Điện Biên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Ngày đầu tiên học sinh Điện Biên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

VOV.VN - Sỹ số học sinh đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục đều cơ bản đảm bảo. Các nhà trường cũng chú ý áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh cho giáo viên và học sinh.

Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (22/2)
Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (22/2)

VOV.VN - Hôm nay (22/2), học sinh tại nhiều địa phương đã bắt đầu quay trở lại trường học, song vẫn thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (22/2)

Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (22/2)

VOV.VN - Hôm nay (22/2), học sinh tại nhiều địa phương đã bắt đầu quay trở lại trường học, song vẫn thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Lịch đi học trở lại của 63 tỉnh, thành phố
Lịch đi học trở lại của 63 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thống kê thời gian học sinh trở lại trường của 63 tỉnh thành sau nghỉ Tết Nguyên đán trong tình hình dịch Covid-19.

Lịch đi học trở lại của 63 tỉnh, thành phố

Lịch đi học trở lại của 63 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thống kê thời gian học sinh trở lại trường của 63 tỉnh thành sau nghỉ Tết Nguyên đán trong tình hình dịch Covid-19.