Học sinh tại TP.HCM vẫn chưa có đủ sách để chuẩn bị bước vào năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn gần 2 tuần nữa các khối lớp tại TP.HCM sẽ quay trở lại trường học. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, một số phụ huynh và trường học vẫn chưa có đủ sách giáo khoa chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới.

 

Chị Lê Phương, phụ huynh có con học lớp 10 tại Quận 1 cho biết, trước đó chị đăng ký mua sách giáo khoa ở trường vì nghĩ nếu đăng ký ở trường thì sẽ mua được nhanh, hơn nữa con cũng sớm có sách để xem qua chương trình mới. Nhưng đến thời điểm này, con chị vẫn chưa nhận được sách dù năm học thì đến khá gần. Chị Phương đành đi các nhà sách ở Quận 1, Quận 5 để mua trước nhưng vẫn chưa đủ cả bộ, đặc biệt là những cuốn sách thuộc bộ Cánh diều.

“Nhà sách họ nhập lẻ về để bán, nhiều người họ đặt mua trước đó, bây giờ họ chưa có nhập lại hoặc nhập lại mà chưa về tới nên tôi phải chạy đi tận 2-3 nhà sách cũng không có, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con học”, chị Phương nói.

Tương tự, chị Phạm Thị Hồng Nhung (quận Bình Thạnh) cũng khá vất vả để mua sách cho con năm nay học lớp 10. Chị Nhung đi tận 2,3 nhà sách mới có thể mua gần đủ bộ sách và vẫn phải đi thêm các nhà sách khác để tìm mua thêm.

"Không phải trường yêu cầu một nhà xuất bản mà 2,3 nhà xuất bản nên rất khó khăn để tìm sách cho con. Mình tìm cũng gần đủ bộ thôi chứ vẫn còn thiếu, chắc phải đợi một thời gian nữa để bổ sung sách", chị Nhung cho biết.

Theo khảo sát, nhiều nhà sách tại TP.HCM đã bày bán các bộ sách giáo khoa, đặc biệt là sách thuộc chương trình mới, nhưng hầu hết là các đầu sách lẻ, không đóng thành bộ như trước đây gồm bộ Chân trời sáng tạo hoặc Kết nối tri thức và cuộc sống. Một số nhà sách khác bán đầy đủ cả ba bộ sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức và cuộc sống, Cánh diều như Cửa hàng sách và thiết bị trường học ở đường Phan Văn Trị, nhà sách trên đường Lê Văn Duyệt (Quận Bình Thạnh)… Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể đặt mua trực tuyến, nhưng chưa rõ thời gian nhận được là khi nào.

Hiện nay, các trường đều đã thông báo đến phụ huynh các bộ sách sẽ sử dụng cho năm học tới. Một số trường thực hiện việc mua sách theo số lượng phụ huynh đăng ký, các trường khác lại chọn việc mua các đầu sách để ở thư viện, phụ huynh nào có nhu cầu thì đến mua cho đúng với yêu cầu của từng trường. Tuy nhiên, dù đã đặt mua nhưng các trường vẫn chưa có sách để giao cho học sinh và phụ huynh.

Bà Trương Thị Bích Thuỷ, Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương (Quận 1) cho biết, hiện tại nhà trường cũng đang chờ sách được giao từ nhà xuất bản. Theo bà Thuỷ, đây là năm đầu áp dụng chương trình mới cho lớp 10 nên chắc chắn sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Bên cạnh việc đăng tải các đầu sách sử dụng cho năm học, trường cũng đăng ký mua sách từ nhà xuất bản theo số lượng đăng ký của phụ huynh. Đến giờ này, cả thầy và trò đều đang sốt ruột chờ sách về.

“Bởi vì năm đầu tiên có nhiều đầu sách, mỗi một môn  có 3 bộ để lựa chọn, mặc dù nhà trường đã đưa thông báo quyết định lựa chọn sách giáo khoa lên website cho phụ huynh coi nhưng phụ huynh cũng khó khăn khi đi lựa chọn sách”, bà Trương Thị Bích Thuỷ cho hay.

Năm học mới sắp bắt đầu, đây cũng là năm áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 3, 7 và 10. Mỗi trường có danh sách các bộ sách được đưa vào sử dụng khác nhau, chính vì vậy, một số nhà sách cũng dè chừng khi nhập từ các nhà xuất bản khiến cho việc tự mua sách của phụ huynh gặp khó khăn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La có đảm bảo sách giáo khoa khi giảm đơn vị cung ứng?
Sơn La có đảm bảo sách giáo khoa khi giảm đơn vị cung ứng?

VOV.VN -  Trước thềm năm học mới 2022 - 2023, một trong hai đơn vị thực hiện cung ứng sách giáo khoa tại tỉnh Sơn La đã thông báo tạm dừng phát hành sách, khiến nhiều người lo ngại thị trường sách giáo khoa phục vụ năm học mới bị ảnh hưởng.

Sơn La có đảm bảo sách giáo khoa khi giảm đơn vị cung ứng?

Sơn La có đảm bảo sách giáo khoa khi giảm đơn vị cung ứng?

VOV.VN -  Trước thềm năm học mới 2022 - 2023, một trong hai đơn vị thực hiện cung ứng sách giáo khoa tại tỉnh Sơn La đã thông báo tạm dừng phát hành sách, khiến nhiều người lo ngại thị trường sách giáo khoa phục vụ năm học mới bị ảnh hưởng.

Định giá nhà nước: Giải pháp “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa
Định giá nhà nước: Giải pháp “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa

VOV.VN - Nhằm ổn định giá bán, giảm gánh nặng cho các gia đình và kiểm soát, ngăn ngừa việc tăng giá vô tội vạ, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, khi sửa đổi Luật giá, theo Nghị quyết của Quốc hội.

Định giá nhà nước: Giải pháp “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa

Định giá nhà nước: Giải pháp “hạ nhiệt” giá sách giáo khoa

VOV.VN - Nhằm ổn định giá bán, giảm gánh nặng cho các gia đình và kiểm soát, ngăn ngừa việc tăng giá vô tội vạ, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, khi sửa đổi Luật giá, theo Nghị quyết của Quốc hội.

Sách giáo khoa không phải mảnh đất để kiếm “lãi khủng”
Sách giáo khoa không phải mảnh đất để kiếm “lãi khủng”

VOV.VN - Vấn đề giá sách cao đang được dư luận rất quan tâm. Với mặt hàng đặc thù như SGK có nên coi là mảnh đất để “buôn to, lãi khủng” trong khi giáo dục là quốc sách, người dân đang phải “còng lưng” gánh nặng cơm áo và các chi phí giáo dục cho con em mình?

Sách giáo khoa không phải mảnh đất để kiếm “lãi khủng”

Sách giáo khoa không phải mảnh đất để kiếm “lãi khủng”

VOV.VN - Vấn đề giá sách cao đang được dư luận rất quan tâm. Với mặt hàng đặc thù như SGK có nên coi là mảnh đất để “buôn to, lãi khủng” trong khi giáo dục là quốc sách, người dân đang phải “còng lưng” gánh nặng cơm áo và các chi phí giáo dục cho con em mình?