Học sinh và giáo viên ở Hàn Quốc được tiêm phòng vaccine Covid-19 như thế nào?

VOV.VN - Từ 19/7/2021, Hàn Quốc đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho học sinh THPT và giáo viên. Dự kiến 2,76 triệu người trong độ tuổi từ 12-17 sẽ được tiêm vào quý 4/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch, nhiều nước đã tính đến việc điều chỉnh chiến lược tiêm vaccine, trong đó ưu tiên  học sinh và giáo viên. Từ 1/6/2021, hơn 400.000 học sinh Singapore từ 12 tuổi bắt đầu được tiêm chủng vì số ca mắc Covid-19 ở người trẻ và trong trường học ngày càng nhiều.

Tại Hàn Quốc, theo TS. Trần Hải Linh, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) cho biết, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã phê duyệt vaccine Pfizer cho thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên vào tháng 3/2021. Ngày 19/7/2021, học sinh phổ thông trung học bắt đầu được tiêm phòng vaccine Covid-19.

Theo Bộ Giáo dục và các cơ quan y tế của Hàn Quốc, giáo viên phổ thông trung học, gồm giáo viên, nhân viên hành chính trường học và những nhân viên khác có liên hệ chặt chẽ với học sinh cũng được tiêm phòng cùng với nhóm học sinh THPT từ 19/7/2021.

Theo đó, từ 19-30/7, khoảng 630.000 học sinh và giáo viên của 3.184 trường học trên toàn quốc được tiêm mũi 1 tại 290 trung tâm tiêm chủng ở Hàn Quốc. Những người này đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2 từ ngày 9-20/8. Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm chủng đầy đủ cho học sinh THPT và giáo viên trước khi học kỳ 2 bắt đầu.

2,76 triệu người trong độ tuổi từ 12-17 sẽ được tiêm vào quý 4/2021

Theo thông báo của cơ quan y tế Hàn Quốc vào ngày 30/8, nước này cũng dự kiến sẽ tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi và phụ nữ mang thai trong quý 4/2021.

Với sự đồng ý của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, cũng như hiệu quả đã được xác minh từ Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc đã quyết định đưa thanh niên từ 12 tuổi trở lên vào chương trình tiêm chủng.

Ủy ban tư vấn về tiêm chủng ở Hàn Quốc cho biết, bắt đầu tiêm vaccine cho những người từ 12 đến 17 tuổi sau khi hoàn thành các mũi tiêm chủng đầu tiên cho người từ 18 tuổi trở lên. Theo đó, khoảng 2,76 triệu người trong độ tuổi từ 12-17 đủ điều kiện sẽ được tiêm vào quý 4/2021, sau khi kết thúc và hoàn thành việc tiêm chủng đủ cho nhóm tuổi từ 18-49 vào cuối tháng 9. Theo cơ quan y tế Hàn Quốc, nhóm đối tượng trong độ tuổi từ 12-17 có thể được tiêm bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), khoảng 270.000 phụ nữ mang thai phải tiêm phòng và có khả năng họ sẽ được tiêm vaccine RNA (mRNA), Pfizer hoặc Moderna. “Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao hơn đối với Covid-19. Cho đến nay đã được xác nhận là không có vấn đề gì phát sinh và an toàn sau khi tiêm chủng ở các quốc gia lớn. KDCA khuyến nghị nên đưa nhóm đối tượng này vào danh sách tiêm chủng ở Hàn Quốc”,  KDCA nhận định.

Hiệp hội Sản phụ khoa Hàn Quốc (KSOG) trước đó cũng đã đưa ra quan điểm cho rằng, nên tiêm chủng cho phụ nữ có thai vì các cơ quan y tế đã xem xét các khuyến nghị về tiêm chủng dựa trên nghiên cứu ở nước ngoài.

Các chuyên gia y tế địa phương ở Hàn Quốc cũng đã chỉ ra rằng, phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn nên việc tiêm phòng được xem xét nhanh chóng trong bối cảnh làn sóng nhiễm thứ tư đang diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-18 tuổi ở TP.HCM
Đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-18 tuổi ở TP.HCM

VOV.VN - Để học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường vào học kỳ 2, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất UBND TP tổ chức tiêm vaccine cho hơn 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi, với nguồn vaccine phù hợp.

Đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-18 tuổi ở TP.HCM

Đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-18 tuổi ở TP.HCM

VOV.VN - Để học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường vào học kỳ 2, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất UBND TP tổ chức tiêm vaccine cho hơn 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi, với nguồn vaccine phù hợp.

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học
TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học

VOV.VN - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đề xuất với UBND TP lên kế hoạch tiêm vaccine cho 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi để chuẩn bị cho việc trở lại trường vào học kỳ 2.

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học

VOV.VN - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đề xuất với UBND TP lên kế hoạch tiêm vaccine cho 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi để chuẩn bị cho việc trở lại trường vào học kỳ 2.

Nhiều địa phương kiến nghị tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh, sinh viên
Nhiều địa phương kiến nghị tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh, sinh viên

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương cho rằng, cần xây dựng chương trình vaccine học đường để học sinh, giáo viên an tâm đến trường.

Nhiều địa phương kiến nghị tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh, sinh viên

Nhiều địa phương kiến nghị tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh, sinh viên

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương cho rằng, cần xây dựng chương trình vaccine học đường để học sinh, giáo viên an tâm đến trường.

Bắc Giang rà soát thí sinh diện "F", tiêm vaccine cho giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT
Bắc Giang rà soát thí sinh diện "F", tiêm vaccine cho giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu sàng lọc, cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, tham gia công tác làm thi và thí sinh (lớp 9, lớp 12) thuộc các diện F0, F1, F2 đồng thời xét nghiệm và tiêm vaccine cho các cán bộ, giáo viên tham gia làm thi.

Bắc Giang rà soát thí sinh diện "F", tiêm vaccine cho giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT

Bắc Giang rà soát thí sinh diện "F", tiêm vaccine cho giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu sàng lọc, cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, tham gia công tác làm thi và thí sinh (lớp 9, lớp 12) thuộc các diện F0, F1, F2 đồng thời xét nghiệm và tiêm vaccine cho các cán bộ, giáo viên tham gia làm thi.

Nữ F0 bị khủng hoảng tâm lý, nghĩ mình “sắp chết” đã khỏi bệnh như thế nào?
Nữ F0 bị khủng hoảng tâm lý, nghĩ mình “sắp chết” đã khỏi bệnh như thế nào?

VOV.VN - “Có rất nhiều người mắc Covid-19 và bị khủng hoảng tâm lý, khiến bệnh thêm trở nặng, nhiều khi diễn biến khó lường” - bác sỹ Nguyễn Xuân Đạt cho biết.

Nữ F0 bị khủng hoảng tâm lý, nghĩ mình “sắp chết” đã khỏi bệnh như thế nào?

Nữ F0 bị khủng hoảng tâm lý, nghĩ mình “sắp chết” đã khỏi bệnh như thế nào?

VOV.VN - “Có rất nhiều người mắc Covid-19 và bị khủng hoảng tâm lý, khiến bệnh thêm trở nặng, nhiều khi diễn biến khó lường” - bác sỹ Nguyễn Xuân Đạt cho biết.