Hội Chữ Thập Đỏ là bàn tay nhân ái của Đảng và Nhà nước

“Trong mọi hoạt động Chữ Thập Đỏ cần phải hết sức coi trọng việc quản lý vốn, phải đảm bảo để hàng hóa, tiền bạc viện trợ đến tận tay đối tượng”- ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh

Chiều 31/12/2008, tại Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thứ Trung ương Đảng đã tới thăm và làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng và các bộ, ngành Trung ương.

Ông Trương Tấn Sang đã dành nhiều thời gian lắng nghe, chia sẻ với các thành viên Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam niềm vui về những kết quả to lớn trong năm 2008 và cả những vướng mắc cần giải quyết để thúc đẩy phong trào chữ thập đỏ mạnh mẽ hơn.

Ông Trương Tấn Sang cho rằng, cuộc làm việc này không chỉ mang ý nghĩa tổng kết năm cũ mà còn dự báo, thể hiện quyết tâm trong năm mới 2009 sẽ làm được nhiều việc thiết thực hơn giúp đỡ người nghèo (nghèo cả về cuộc sống vật chất và sức khỏe), giúp đỡ các đối tượng kém may mắn trong xã hội, các nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh...

Ông Trương Tấn Sang kỳ vọng, trong năm tới 2009 Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn thành tựu đã đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Trong bối cảnh suy giảm kinh tế hiện nay, tình hình kinh tế thế giới khó khăn đang tác động tới nước ta, số người nghèo, đối tượng xã hội sẽ tăng lên nên càng cần đẩy mạnh và làm tốt công tác nhân đạo - chữ thập đỏ.

Ông Trương Tấn Sang khẳng định: Từ lâu Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm tới công tác nhân đạo - chữ thập đỏ; đã ban hành các Chỉ thị, văn bản thúc đẩy công tác này. Từ 1/1/2009 Luật về hoạt động chữ thập đỏ cũng chính thức có hiệu lực, tạo một hành lang rộng mở đưa các phong trào nhân đạo, từ thiện phát triển. Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ trong năm vừa qua với số tiền vận động được lên tới hàng trăm tỷ đồng, kịp thời chuyển đến hơn 5 triệu lượt hộ nghèo; một số phong trào có uy tín và sức lan tỏa rộng như “Nhà nhà làm việc thiện'', “Hiến máu nhân đạo'', “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo''...

Từ lâu, tổ chức Chữ Thập Đỏ đã là một địa chỉ có uy tín trong lòng mọi tầng lớp nhân dân và bè bạn quốc tế, là bàn tay nhân ái của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, ông Trương Tấn Sang lưu ý: trong mọi hoạt động Chữ Thập Đỏ cần phải hết sức coi trọng việc quản lý vốn, không được có sơ hở, phải đảm bảo để hàng hóa, tiền bạc viện trợ đến tận tay đối tượng. Muốn vậy phải có một cơ chế giám sát tốt và kiểm tra thường xuyên.

Theo báo cáo của Hội, năm 2008, với một lực lượng rất mỏng, Trung ương Hội đã vận động được hơn 159,8 tỷ đồng; 80.000 thùng hàng gia đình, 22.000 chăn, 6.000 tấn gạo, 1.000 nhà Chữ thập đỏ... giúp đồng bào bị thiên tai vượt qua khó khăn. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng đã làm tốt nghĩa vụ trách nhiệm với bạn bè quốc tế bằng việc tiếp nhận và chuyển kịp thời 32,5 tỷ đồng tới nhân dân Trung Quốc, Cuba và Myanmar giúp khắc phục hậu quả thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.