Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hoà tặng áo phao cho quân dân Trường Sa

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hoà đã trao tặng Đoàn Trường Sa 20 phao tròn, 60 áo phao, 30 bộ phao cứu sinh.

Chiều 10/6, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Phan Đình Huân, Phó Chủ tịch dẫn đầu, đã thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân.

 ÔngPhan Đình Huân, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Khánh Hoà tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hoà đã trao tặng Đoàn Trường Sa 20 phao tròn, 60 áo phao, 30 bộ phao cứu sinh. Với tinh thần "Tất cả vì Trường Sa thân yêu, tất cả vì biển đảo quê hương", thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã gây quỹ, đóng góp kinh phí trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần cùng quân và dân nơi đảo xa vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tại lễ tiếp nhận, Thượng tá Lương Xuân Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 đã thông tin một số kết quả nổi bật của đơn vị thời gian qua, đồng thời cảm ơn tình cảm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hoà đã dành cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, luôn quan tâm, động viên cả vật chất và tinh thần để cỗ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Với đặc thù của Lữ đoàn 146 hoạt động nhiều trong môi trường biển đảo, thường xuyên tiếp xúc với nước, nguy cơ mất an toàn rất lớn. Món quà của Hội chữ thập đỏ là những áo phao, áo phao cứu sinh hết sức thiết thực với mọi chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Cảm ơn tình cảm của Hội chữ thập đỏ đã dành cho quân dân Trường Sa trong suốt những năm qua”, Thượng tá Lương Xuân Giáp nhấn mạnh.

Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) thuộc Vùng 4 Hải quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, ý chí, quyết tâm chiến đấu cao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 luôn kiên cường, vững vàng trong thế trận bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trường Sa anh hùng hôm nay đang ra sức thi đua, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy tốt, xây dựng quần đảo Trường Sa “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường; mẫu mực về đoàn kết quân dân”, viết tiếp truyền thống “Chiến đấu anh dũng; Đoàn kết chủ động; Khắc phục khó khăn; Giữ vững chủ quyền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên