Nga truy nã Tư lệnh quân đội Ukraine

VOV.VN - Nga đã đưa Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny vào danh sách truy nã về tội hình sự, theo dữ liệu danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga đăng tải ngày 30/5.

“Valery Zaluzhny nằm trong danh sách truy nã theo một điều khoản của Bộ luật Hình sự Nga”, dữ liệu cho biết nhưng không nêu rõ tội danh.

Cuối tháng 12/2022, Ủy ban Điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự chống lại ông Zaluzhny và các chỉ huy quân sự khác của Ukraine theo điều khoản sử dụng các phương tiện và phương pháp chiến tranh bị cấm (phần 1 của điều 356 Bộ luật Hình sự Nga).

Tư lệnh lục quân Ukraine Alexander Syrsky cũng có tên trong danh sách bị truy nã.

“Syrsky Alexander Stanislavovich bị truy nã theo điều khoản của Bộ luật Hình sự”, dữ liệu cho biết nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết bổ sung nào.

Ngày 26/5, Ủy ban Điều tra Nga buộc tội ông Alexander Syrsky. Theo đó, ông Syrsky và các chỉ huy cấp cao khác của Ukraine đã có hành động dẫn đến cái chết và thương tích của hàng chục dân thường, bao gồm cả trẻ em, cũng như thiệt hại cho hàng trăm cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, các biện pháp tìm kiếm và bắt giữ đang được thực hiện đối với những người bị buộc tội.

Động thái của Bộ Nội vụ Nga được cho là chỉ mang tính biểu tượng, rất ít khả năng gây ra hệ quả pháp lý với các quan chức Ukraine.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mức độ leo thang xung đột ở Ukraine nếu Mỹ vượt lằn ranh đỏ của Nga
Mức độ leo thang xung đột ở Ukraine nếu Mỹ vượt lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - “Rủi ro ở đây là người ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, sẵn sàng vi phạm lằn ranh đỏ nhưng sau đó mọi thứ sẽ nhanh chóng leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát”, học giả cấp cao Jennifer Kavanagh tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho hay.

Mức độ leo thang xung đột ở Ukraine nếu Mỹ vượt lằn ranh đỏ của Nga

Mức độ leo thang xung đột ở Ukraine nếu Mỹ vượt lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - “Rủi ro ở đây là người ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, sẵn sàng vi phạm lằn ranh đỏ nhưng sau đó mọi thứ sẽ nhanh chóng leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát”, học giả cấp cao Jennifer Kavanagh tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho hay.

Cố vấn Tổng thống Ukraine muốn tạo “khu phi quân sự” bên trong lãnh thổ Nga
Cố vấn Tổng thống Ukraine muốn tạo “khu phi quân sự” bên trong lãnh thổ Nga

VOV.VN - Theo ông Podoliak, việc thiết lập một khu phi quân sự là rất quan trọng để ngăn chặn “sự tái diễn của hành vi gây hấn trong tương lai”.

Cố vấn Tổng thống Ukraine muốn tạo “khu phi quân sự” bên trong lãnh thổ Nga

Cố vấn Tổng thống Ukraine muốn tạo “khu phi quân sự” bên trong lãnh thổ Nga

VOV.VN - Theo ông Podoliak, việc thiết lập một khu phi quân sự là rất quan trọng để ngăn chặn “sự tái diễn của hành vi gây hấn trong tương lai”.

Nga tấn công sân bay Ukraine, Kiev tuyên bố bắn hạ tất cả tên lửa Nga
Nga tấn công sân bay Ukraine, Kiev tuyên bố bắn hạ tất cả tên lửa Nga

VOV.VN - Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khắp thủ đô Kiev vào ngày 29/5 khi Nga tiến hành cuộc không kích mới nhất vào khu vực này. Đây là cuộc không kích thứ 16 của Nga vào Kiev, diễn ra không lâu sau cuộc tấn công vào hôm 28/5.

Nga tấn công sân bay Ukraine, Kiev tuyên bố bắn hạ tất cả tên lửa Nga

Nga tấn công sân bay Ukraine, Kiev tuyên bố bắn hạ tất cả tên lửa Nga

VOV.VN - Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khắp thủ đô Kiev vào ngày 29/5 khi Nga tiến hành cuộc không kích mới nhất vào khu vực này. Đây là cuộc không kích thứ 16 của Nga vào Kiev, diễn ra không lâu sau cuộc tấn công vào hôm 28/5.