Hội nghị cảnh sát biển châu Á lần thứ 7 tại Hà Nội
Sáng 27/10, Hội nghị những người đứng đầu cảnh sát biển châu Á lần thứ 7 đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của 17 quốc gia trong khu vực.
Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước châu Á, đảm bảo an ninh và an toàn trên biển. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì hội nghị.
Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều diễn biến mới trong đó an ninh biển được quan tâm đặc biệt như cướp biển, khủng bố, phổ biến vũ khí, buôn người; tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như động đất, sóng thần, nước biển dâng…
![]() |
|
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam |
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, với vai trò thực thi pháp luật trên biển, lực lượng cảnh sát biển châu Á cần thiết phải xây dựng lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và có những hợp tác cụ thể. Hoạt động hợp tác cảnh sát biển trước hết phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về luật biển năm 1982. Hợp tác trên biển vì lợi ích của mỗi quốc gia nhưng đồng thời phải tôn trọng và bảo vệ lợi ích của các quốc gia khác cũng như hòa bình, ổn định phát triển của khu vực.
Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hội nghị, ông Ramon C.Liwang, Chánh Văn phòng lực lượng bảo vệ bờ biển Philippine nói: “Chúng tôi đã chia sẻ đánh giá tình hình và thách thức về an ninh biển, đưa hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển đi vào thực chất và hiệu quả vì mục tiêu và lợi ích chung về an ninh và an toàn biển. Chúng tôi cũng nhất trí phối hợp và thực hiện một số giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ các phương tiện, trang thiết bị và con người hoạt động trên biển. Nỗ lực thiết lập đường dây nóng giữa lực lượng an ninh biển các nước để kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý các tình huống trên biển”
Kết thúc buổi làm việc, các bên ra Tuyên bố chung, thống nhất tiếp tục cùng nhau trao đổi, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm trong xây dựng năng lực. Tăng cường luyện tập về an ninh hàng hải, chống tội phạm trên biển và tiến tới cùng luyện tập trên biển để góp phần duy trì một biển Đông hòa bình, ổn định và tự do hàng hải./.
