Hội nghị đại biểu các tôn giáo phía Nam
Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết XI của Đảng dành cho các đại biểu tôn giáo.
Ngày 25/8, tại TP HCM, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu các tôn giáo các tỉnh phía Nam, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết XI của Đảng. Tham dự hội nghị có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hội đồng Giám mục Việt Nam; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và nhiều chức sắc tôn giáo tại các tỉnh phía Nam.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cũng như một số chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo… Các đại biểu đã bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh hoan nghênh đại biểu các tôn giáo, nhà tu hành đã tham dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, điều đó chứng tỏ sự quan tâm của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh cũng đề cập đến một số nội dung chính về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển kinh tế; chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng. Trong đó nhấn mạnh: Quan điểm của Đảng ta là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển. Đó là, đổi mới đồng bộ, phù hợp kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu của sự phát triển. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học công nghệ ngày càng cao, đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Dịp này ông Đinh Thế Huynh đã dành thời gian thông báo một số tình hình về biển Đông tới các đại biểu. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc rằng, với lòng yêu nước thiết tha, với tâm nguyện làm sao để dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, các vị chức sắc tôn giáo sẽ tạo ra sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu cao cả dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trước mắt, đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.
Ông Đinh Thế Huynh cũng chúc các vị chức sắc, các nhà tu hành các tôn giáo trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam an khang, trường thọ, hoàn thành sứ mệnh của mình trước đất nước, trước nhân dân với những giá trị văn hóa tốt đẹp và thiêng liêng của các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc./.