Hội thảo trước đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 10
Chủ đề của Hội thảo là “Đánh giá tác động, hiệu quả các kỳ đối thoại phòng chống tham nhũng với công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam”.
Sáng 14/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội thảo trước đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10.
Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định, thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên do cơ chế, chính sách về phòng chống tham nhũng chậm bổ sung, sửa đổi nên hiệu quả thấp, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong phòng, chống tham nhũng còn yếu.
Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý còn thấp. Trong khi đó, một số vụ việc, vụ án tham nhũng kéo dài gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân về tính nghiêm minh về pháp luật.
Vì vậy, để công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam đạt hiệu quả, các cơ quan phòng chống tham nhũng cần nâng cao năng lực và có đủ công cụ để đánh giá đúng tình hình tham nhũng, cũng như giám sát các nhà hoạch định chính sách một cách hiệu quả. Đồng thời cần minh bạch trong cung cấp thông tin về tham nhũng và phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà người đứng đầu giữ vai trò quyết định.
Ông Cấn Đức Quyết, đại diện Văn phòng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi xác định phương châm là tích cực bổ sung, hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng, đặc biệt là về luật phòng chống tham nhũng, sau khi tổng kết chính sách phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác PCTN. Đặc biệt, phải tập trung toàn diện từ khâu tuyên truyền giáo dục đến hoàn thiện thể chế chính sách, công khai minh bạch, kiện toàn, nâng cao hiệu lực của các cơ quan phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường thực hiện luật và chiến lược quốc gia về PCTN của Chính phủ Việt Nam”./.