Hơi thở cuộc sống tràn vào Liên hoan
“Hầu hết các tác phẩm đề cập đến những vấn đề nóng, mang tính thời sự, dưới góc nhìn mới, sáng tạo, rất tinh tế và sâu sắc”.
- "Hơi thở cuộc sống" từ phát thanh trực tiếp
- Chấm thi liên hoan phát thanh: Lựa chọn anh tài
- 193 tác phẩm vào vòng chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2012
- Thành tựu công nghệ PT-TH và báo chí hiện đại
Hơi thở cuộc sống đem đến cho liên hoan một không khí háo hức, say mê và sức lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết những trái tim hòa chung một nhịp đập. Đây cũng là kỳ liên hoan mở ra những cơ hội và thách thức mới cho phát thanh nước ta trong quá trình hội nhập, phát triển với xu thế mới của truyền thông thế giới. Đó là những nhận định của ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X.
![]() |
|
Ông Vũ Hải (người thứ 4 từ trái sang phải) cắt băng khai mạc triển lãm “Thành tựu công nghệ PT-TH”. |
PV: Thưa ông, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của nền phát thanh nước nhà?
Ông Vũ Hải: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X là một dấu mốc quan trọng. Nó không chỉ đánh dấu một chặng đường phát triển của một kỳ liên hoan mà còn là một bước ngoặt lớn, mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới. Xu thế phát triển của truyền thông thế giới, đặc biệt là truyền thông đa phương tiện đòi hỏi chúng ta phải phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo để hòa nhập với sự phát triển chung của khu vực và thế giới. Đây cũng chính là vấn đề được chúng tôi đặc biệt quan tâm trong kỳ liên hoan này.
PV: Xin ông cho biết những nét mới của Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay?
Ông Vũ Hải: Liên hoan đã nhận được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của 79 đơn vị với 263 tác phẩm dự thi, trong đó có sự góp mặt đông đủ của 63 đài phát thanh – truyền hình trong cả nước. Một trong những dấu ấn dễ nhận thấy của liên hoan năm nay là sự mở rộng của thành phần ban giám khảo. Đó là sự góp mặt đông đảo của các nhà báo có kinh nghiệm, những nhà hoạt động chuyên môn, giảng viên các trường báo chí, học viện…
Tại vòng sơ khảo, tỷ lệ này là 70%, vòng chung khảo là 60%. Đây chính là những người “cầm cân nảy mực”, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học và khách quan cho cuộc thi. Ngoài ra, trong khuôn khổ của liên hoan, Đài TNVN còn tổ chức những hội thảo, tập huấn nghiệp vụ như: Hội thảo “Phát thanh và truyền thông đa phương tiện”; “Tính kế thừa và hội nhập âm nhạc trên sóng phát thanh thế kỷ XXI”; tập huấn “Nâng cao chất lượng chương trình phát thanh dự thi quốc tế”…
Đây đều là những hoạt động nhằm nâng cao nghiệp vụ, tạo cơ hội để những người làm báo phát thanh trên cả nước có dịp trao đổi, tiếp cận với những kỹ thuật phát thanh hiện đại trên thế giới. Đặc biệt, tập huấn “Nâng cao chất lượng chương trình phát thanh dự thi quốc tế” với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người.
PV: Ông có thể nói rõ hơn về tập huấn này?
Ông Vũ Hải: Với tập huấn “Nâng cao chất lượng chương trình phát thanh dự thi quốc tế”, Ban Hợp tác quốc tế, Đài TNVN đã mời những chuyên gia cao cấp của Hiệp hội PT-TH châu á - Thái Bình Dương (ABU) đến trao đổi kinh nghiệm sản xuất các chương trình phát thanh đạt giải quốc tế.
Họ phân tích, đánh giá chất lượng các chương trình đạt giải quốc tế của các đài PT-TH có uy tín trong khu vực. Qua đó, chúng ta có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn đề tài, sản xuất và dàn dựng một chương trình phát thanh để có thể dự thi quốc tế. Đài TNVN trong mấy năm qua cũng đã có một số giải thưởng quốc tế như: Giải Đặc biệt của nhà báo Đặng Thị Huệ (Hệ VOV4) tại cuộc thi do Viện Phát triển PT-TH châu Á - Thái Bình Dương (AIBD) tổ chức; Giải Đồng của Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (URTI) với tác phẩm “Tiếng cối xay ngô và tiếng kèn lá gọi bạn tình” của nhóm phóng viên VOV2 (Ngô Thiệu Phong, Giàng Xeo Pùa); giải Khuyến khích của ABU Prizes với phóng sự phát thanh “Những kỳ quan cuộc sống” do nhóm phóng viên Hệ VOV1 thực hiện…
PV: Ông đánh giá thế nào về chất lượng của các tác phẩm tham gia liên hoan lần này?
Ông Vũ Hải: Hầu hết các tác phẩm đề cập đến những vấn đề nóng, mang tính thời sự, phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức, lối sống… dưới góc nhìn mới, sáng tạo, rất tinh tế và sâu sắc. Đó là những vấn đề có tác động lớn, được nhiều người quan tâm như: An toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều bài phóng sự điều tra về những tiêu cực trong tuyển dụng nhân sự, về lối sống, vấn đề vệ sinh môi trường. Nhiều tác phẩm cho thấy sự đầu tư rất công phu, sự dũng cảm của phóng viên dám phanh phui những tiêu cực ở địa phương…
Với thể loại câu chuyện truyền thanh, những đề tài dễ khô cứng như xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới đã xử lý mềm mại và có sức thuyết phục. Tuy nhiên, diễn xuất của một số tác phẩm còn chưa thực sự hấp dẫn. Các chương trình phát thanh trực tiếp rất ấn tượng. Người dẫn chương trình xử lý được vấn đề, nhạy bén khi có những trục trặc xảy ra. Nhiều chương trình được truyền dẫn và phát trực tiếp ở đài địa phương, tạo ra tính tương tác lớn với thính giả.
PV: Với một liên hoan thì nhiều người hay nghĩ tới tính “mặt trận”, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X liệu có điều này?
Ông Vũ Hải: Như tôi đã nói, người quyết định chất lượng các tác phẩm chính là Ban giám khảo. Với một Ban giám khảo là các nhà chuyên môn, nhà báo lão thành, nhiều kinh nghiệm… chắc chắn sẽ có những đáng giá khách quan, công tâm và lựa chọn được những tác phẩm xứng đáng. Chất lượng tác phẩm là tiêu chí hàng đầu được Ban tổ chức đặt ra. Và tất nhiên, liên hoan còn là dịp gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ giữa những người làm báo nói trong cả nước.
PV: Xin ông chia sẻ một số ấn tượng về Liên hoan?
Ông Vũ Hải: Ấn tượng không thể quên trong tôi cũng như Ban tổ chức là sự chuẩn bị rất chu đáo của các đơn vị đăng cai tổ chức sơ khảo. Đặc biệt là sự ủng hộ rất nhiệt tình của lãnh đạo các tỉnh. Điều đó cho thấy các địa phương rất quan tâm đến phát thanh. Những ngày này, khi đã đến vòng chung kết, chứng kiến sự tham gia nhiệt tình, nghiêm túc, đầy trách nhiệm của các bạn đồng nghiệp, chúng tôi rất xúc động. Có thể nói, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X thực sự là một ngày hội lớn của những người làm phát thanh trong cả nước.
PV: Xin cảm ơn ông!./.
