"Hơi thở cuộc sống" từ phát thanh trực tiếp

“Liên hoan lần này rất bổ ích, vì mỗi chương trình đã phản ánh được hơi thở của cuộc sống, thực tế tại địa phương”.  

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X đang diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội trong không khí hào hứng, sôi động. Các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên thể hiện hết mình cho các tác phẩm dự thi với mong muốn đạt kết quả tốt nhất.

Tại Liên hoan, có lẽ sôi động hơn cả là phần dự thi “Phát thanh trực tiếp” với 30 đơn vị đang ký tham gia. Ban Giám khảo phải làm việc liên tục và… nghe đài trong 3 ngày (từ 12-14/6) để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất. Hầu hết đơn vị đều chuẩn bị rất công phu, từ đề cương kịch bản tới chất lượng phát sóng, truyền dẫn, nối máy các điểm cầu…

Biên tập viên Nguyễn Thu Dung, Đài PTTH tỉnh Vĩnh Long trao đổi với phóng viên VOV online.

Có mặt tại phòng thi Phát thanh trực tiếp, dễ dàng nhận thấy không khi sôi nổi, say sưa của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Họ mang tới liên hoan những đề tài mang đậm hơi thở cuộc sống từ các địa phương trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có thể kể đến: “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Hải Dương” của Đài PTTH Hải Dương; “Tổ tàu thuyền an toàn” của Đài Tiếng nói nhân dân Phú Yên; “Thực trạng an toàn giao thông ở Long An” của Đài PTTH Long An; “Bộ đội biên phòng Điện Biên – điểm sáng về phòng chống tội phạm ma túy” của Đài PTTH Điện Biên…

Mang đến Liên hoan tác phẩm “Câu chuyện hiến đất làm đường ở Hà Nam”, Bích Đoan - phóng viên Phòng Biên tập phát thanh, Đài PTTH Hà Nam cho biết: Hiến đất làm đường không phải là vấn đề mới, nhưng với tỉnh Hà Nam lại là một vấn đề mang tính thời sự. Hiện nay ở các địa phương, khi nói về câu chuyện hiến đất làm đường, tất cả mọi người đều rất say sưa. Họ tự nguyện, sẵn sàng hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Người dân hiểu rất rõ việc về việc họ làm có ý nghĩa lớn lao đối với xã hội. Có những gia đình hiến đất 300-400m2 mà không hề băn khoăn hay tiếc nuối, những tấm gương ấy tạo ra một hiệu ứng rất tốt tại địa phương.

“Công tác tuyên truyền của Đài PTTH Hà Nam về công tác hiến đất làm đường rất mạnh mẽ. Chúng tôi rất chú trọng đến công tác này để có thể cho dân nghe, dân hiểu và thấm được vấn đề”, phóng viên Bích Đoan chia sẻ.

Phần dự thi phát thanh trực tiếp của Đài PT-TH Quảng Ninh.

Phát thanh ngày càng đi vào cuộc sống, phản ánh chân thực đời sống của nhân dân - là tiếng nói từ cơ sở. Biên tập viên Nguyễn Thu Dung, Đài PTTH tỉnh Vĩnh Long tâm sự: Thực tế có rất nhiều đề tài, song chọn đề tài nào để “hút” bạn nghe đài thì không phải dễ. Với đề tài về dự thi “Nghịch lý Global Gap”, chúng tôi đã đi thực tế rất nhiều, gần gũi bà con nông dân và hiểu nhu cầu, nguyện vọng của họ.

Biên tập viên Thu Dung chia sẻ: “Bây giờ, bà con nông dân của mình rất giỏi, am hiểu về khoa học kỹ thuật; bà con cũng hướng đến nhu cầu phát triển hàng hóa, nông sản có đầu ra tốt để với diện tích đang có, họ có thể có thu nhập cao. Mỗi năm phải thu nhập cao hơn, nhiều hơn. Chịu cực chịu khổ thì không ai bằng bà con làm ruộng, làm vườn, nhưng cứ lặp lại điệp khúc "được mùa rồi rớt giá" thì cũng không thể đem lại được sự đổi mới nào trong cuộc sống của bà con.

Khi chọn đề tài “Nghịch lý Global Gap”, chúng tôi mong có ý kiến của các nhà quản lý để làm sao tìm được lối ra, có được giải pháp như giảm thuế cho bà con, hỗ trợ vốn không tính lãi… Các nhà quản lý, nhà chuyên môn, của nhà nông sẽ làm tốt những gì mà nông dân đang mong đợi”.

Bà Đoàn Thị Trung, Giám đốc Hệ Phát thanh đối ngoại (VOV5)

Nhiều đơn vị đã chuẩn bị rất công phu cho phần dự thi của mình, nhưng đôi khi cũng còn có những vướng mắc nhất định do khách quan mang lại. Bà Đoàn Thị Trung, Giám đốc Hệ Phát thanh đối ngoại (VOV5), Đài TNVN giãi bày: Chương trình tổng hợp dự thi của chúng tôi gồm phần tin tức, giao lưu với khách mời. Chủ đề cuộc giao lưu là “Tôi yêu Việt Nam”, khách mời gồm Đại sứ Italy, Đại sứ Palestine và một giáo viên người Pháp. Khâu khách mời của chúng tôi hết sức khó khăn vì đây là thời điểm nghỉ hè. Chúng tôi đã thay đổi kịch bản đến 3 lần. Ban đầu, chúng tôi có ý định mời nhà văn Mỹ - người dịch thơ Trần Đăng Khoa và nhà thơ Trần Đăng Khoa, tuy nhiên nhà văn đã này đã về nước.

Do chương trình phát trực tiếp bằng tiếng Anh cho nên khâu dịch cho Ban Giám khảo cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, để chương trình có phần giao lưu và mọi người đều hiểu, chúng tôi đã mời Đại sứ Palestine, người thông thạo tiếng Việt cùng tham gia. Chương trình được chuẩn bị tỉ mỉ và hy vọng sẽ gặt hái được kết quả cao trong Liên hoan lần này.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nhiều lãnh đạo tỉnh rất quan tâm hỗ trợ cả vật chất và tinh thần cho Đài PTTH địa phương hoạt động. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về dự liên hoan với tư cách là khách mời trong chương trình phát thanh trực tiếp của tỉnh cho biết: “Tỉnh rất quan tâm tới công tác báo chí nói chung, phát thanh – truyền hình nói riêng. Chương trình chung khảo hôm nay, tôi đã nhận lời mời của Đài PTTH tỉnh. Tôi cho rằng, Liên hoan lần này rất bổ ích, vì mỗi chương trình đã phản ánh được hơi thở của cuộc sống, thực tế tại địa phương. Điều quan trọng là nâng cao được kiến thức, trình độ đội ngũ phóng viên, biên tập viên… để xây dựng các chương trình ngày một tốt hơn, phục vụ đông đảo thính giả nghe đài".

Theo đánh giá của Tiến sĩ Vũ Quang Hào, giảng viên khoa Báo chí – ĐH KHXH&NV, thành viên Ban Giám khảo, chất lượng liên hoan phát thanh trực tiếp lần này được nâng lên rõ rệt. Về số lượng, cuộc thi lần này có 30 đơn vị có chương trình dự thi phát thanh trực tiếp. Điều này cho thấy phát thanh trực tiếp là một phương thức phát thanh hiện đại rất hữu dụng suốt trong 10 năm qua và hiện đang phát triển rất mạnh mẽ. Về chất lượng, phần lớn các đài đều có sự chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc và rất hào hứng.

"Các đơn vị dự thi đều khai thác được các thế mạnh của địa phương mình. Đây là những đề tài rất gần gũi với thính giả địa phương nhưng có tính phổ quát cao. Trong chừng mực nào đấy đã có sự tác động đến đông đảo thính giả và gợi mở nhiều lợi ích cho thính giả nghe đài. Các kíp sản xuất chương trình ngày càng chứng tỏ được tính chuyên nghiệp và kết nối được với hiện trường, đem hơi thở cuộc sống vào trong làn sóng phát thanh"- Ông Vũ Quang Hào nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.