Hơn 1 triệu tỷ đồng cho các chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (7/1), tại tỉnh Đồng Tháp diễn ra Hội thảo góp ý Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội thảo do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức. 

Báo cáo tại hội thảo cho thấy, qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2021-2025, đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các mục tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao. Trong đó, 5/8 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành, vượt mức mục tiêu đề ra.

Cả nước hiện có hơn 79% xã đạt chuẩn NTM, 42% đạt chuẩn NTM nâng cao và 12,2% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 51% đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ; 20% đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 13 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đáng ghi nhận, chương trình đã nâng thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2025 đạt khoảng 58 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2024 còn 1,93%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn 24,86%. Đến năm 2025, có 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn (đạt 35%, vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao); 3 huyện nghèo thoát nghèo.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành và vượt mức 6 nhóm mục tiêu đề ra. Trong đó, đáng chú ý là chỉ tiêu giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thu nhập bình quân đầu người tăng khá và vượt kế hoạch; chất lượng tiếp cận các dịch vụ như giáo dục, y tế được cải thiện; các nguồn lực phát triển được bảo đảm tốt hơn, bình đẳng hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên đáng kể.

Mục tiêu về tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 3,2%; thu nhập bình quân gần 46 triệu đồng/người/năm; lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp đạt 57,8%.

Theo dự thảo quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, cả nước sẽ được đầu tư khoảng 1,044 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp 100.000 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 300.000 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình MTQG, dự án khác 360.000 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp và huy động Nhân dân đóng góp hơn 261.000 tỷ đồng.

Qua thực hiện chương trình, phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng từ 2,5-3 lần so với năm 2020; tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%, cơ bản không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn. Phấn đấu cả nước có khoảng 65% xã đạt chuẩn NTM, 10% xã đạt chuẩn NTM hiện đại.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, nhằm hoàn chỉnh trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quốc hội thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới
Quốc hội thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới

VOV.VN - Sáng nay 5/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Quốc hội thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới

Quốc hội thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới

VOV.VN - Sáng nay 5/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Người Cống Điện Biên khởi sắc từ chương trình mục tiêu quốc gia
Người Cống Điện Biên khởi sắc từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Nhờ chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những bản làng của dân tộc Cống ở tỉnh Điện Biên đang bước sang trang mới với hạ tầng khang trang, sinh kế cải thiện và đời sống tinh thần ngày một nâng cao.

Người Cống Điện Biên khởi sắc từ chương trình mục tiêu quốc gia

Người Cống Điện Biên khởi sắc từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Nhờ chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những bản làng của dân tộc Cống ở tỉnh Điện Biên đang bước sang trang mới với hạ tầng khang trang, sinh kế cải thiện và đời sống tinh thần ngày một nâng cao.

Vùng cao Điện Biên đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia
Vùng cao Điện Biên đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng cao Điện Biên đang đổi thay từng ngày. Từ các dự án hỗ trợ sinh kế, đầu tư hạ tầng đến thay đổi tư duy sản xuất, đời sống người dân ngày càng khởi sắc, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế địa phương.

Vùng cao Điện Biên đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

Vùng cao Điện Biên đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng cao Điện Biên đang đổi thay từng ngày. Từ các dự án hỗ trợ sinh kế, đầu tư hạ tầng đến thay đổi tư duy sản xuất, đời sống người dân ngày càng khởi sắc, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế địa phương.