Hơn 1.200 lao động Hà Nội có việc làm mới trong Phiên giao dịch lần thứ 10

Phiên giao dịch việc làm này có 68 đơn vị tham gia tuyển dụng hơn 10.000 chỉ tiêu.

Ngày 4/10, tại thành phố Hà Đông, Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch việc làm lần thứ 10. Có 3.000 người tìm đến phiên giao dịch việc làm, 2.179 người được phỏng vấn và 866 lao động đã tìm được việc làm; 481 lao động được hẹn phỏng vấn lần 2. Trong đó, lao động có trình độ Đại học, Cao đẳng là 288 người, lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thụât là 247 người.

Phiên giao dịch việc làm lần thứ 10 có 68 đơn vị tham gia tuyển dụng hơn 10.000 chỉ tiêu, gồm 9.107 lao động và 1.200 học sinh. Trong số lao động cần tuyển dụng, có 8.913 công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông cùng 194 lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Huyền, ở thành phố Hà Đông - cử nhân trường Đại học Mỏ địa chất, phiên giao dịch việc làm đã giúp người lao động được trực tiếp tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động; được tư vấn mọi vấn đề quan tâm và trao đổi, thỏa thuận với đại diện của các doanh nghiệp nên có nhiều cơ hội tìm được việc làm phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên