Hơn 160 người bị lừa vào Đà Nẵng để đi du lịch Hàn Quốc 

VOV.VN - Đêm qua (15/5), quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin, xử lý một vụ việc có dấu hiện lừa đảo nhiều người từ 18 tỉnh thành phố vào Đà Nẵng để đi du lịch Hàn Quốc.

Tối qua, chủ khách sạn Toàn Thắng, đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn báo cáo với cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn những dấu hiệu bất thường của đoàn khách hơn 160 người lưu trú tại khách sạn này từ ngày 11/5 đến nay.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn đã lấy lời khai, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với số người này. Qua lời khai ban đầu, có 2 đối tượng là người Hà Nội quảng cáo với nhóm người này tổ chức cho họ vào Đà Nẵng để đi du lịch Hàn Quốc. Mỗi người nếu đi trót lọt sẽ phải nộp cho 2 đối tượng này 10 ngàn đô la Mỹ. Khi ở Hà Nội, mỗi người đã nộp 5 triệu đồng. Khi vào đến Đà Nẵng, 2 đối tượng này thu thêm mỗi người 300 đô la Mỹ. Sau khi thu tiền của nhóm người này, 2 đối tượng đã bỏ trốn vào rạng sáng ngày 15/5.

Hiện, lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu hơn 160 người này tạm ở lại khách sạn, tiếp tục lấy lời khai để xử lý vụ việc. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã có ý kiến chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, các cơ quan tư pháp khẩn trương điều tra, khởi tố vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: "Đây là phương thức thủ đoạn mới, lợi dụng việc đưa người đi nước ngoài để chiếm đoạt tài sản. Địa bàn của TP Đà Nẵng rất phức tạp. Vừa có phương thức thủ đoạn của việc đưa người nhập cảnh vào nhưng cũng vừa có phương thức, thủ đoạn tập hợp người từ các địa phương khác vào đây với mục đích đưa ra nước ngoài trái phép. Nhưng mục đích đưa người ra nước ngoài thì chưa rõ vì đối tượng đã bỏ trốn. Còn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đã rõ rồi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Phạm Thị Ngọc Tuyến sử dụng thủ đoạn vay tiền của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.

Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Phạm Thị Ngọc Tuyến sử dụng thủ đoạn vay tiền của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.

Lừa đảo du lịch gia tăng ở Mỹ
Lừa đảo du lịch gia tăng ở Mỹ

VOV.VN - Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, người tiêu dùng tại Mỹ đã thiệt hại 73,1 triệu USD do các trò lừa đảo và gian lận trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Lừa đảo du lịch gia tăng ở Mỹ

Lừa đảo du lịch gia tăng ở Mỹ

VOV.VN - Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, người tiêu dùng tại Mỹ đã thiệt hại 73,1 triệu USD do các trò lừa đảo và gian lận trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ gần 200 tỷ: Công an thông tin chiêu thức lừa đảo
Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ gần 200 tỷ: Công an thông tin chiêu thức lừa đảo

VOV.VN - Cùng việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành phong toả tài sản liên quan tới Chu Nữ Diệu Huyền để tiếp tục điều tra.

Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ gần 200 tỷ: Công an thông tin chiêu thức lừa đảo

Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ gần 200 tỷ: Công an thông tin chiêu thức lừa đảo

VOV.VN - Cùng việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành phong toả tài sản liên quan tới Chu Nữ Diệu Huyền để tiếp tục điều tra.