Hơn 16.000 ca mắc Covid-19, Bình Dương kêu gọi y, bác sĩ nghỉ hưu cùng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã gửi thư kêu gọi bác sĩ, y tá, thầy thuốc, chuyên gia, nhân viên y tế nghỉ hưu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan mạnh tác động đến toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh và gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của cộng đồng. Toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân đã vào cuộc để phòng, chống, ngăn chặn dịch, bệnh Covid-19.

Ngành Y tế tỉnh Bình Dương đã nỗ lực cùng lực lượng chi viện, hỗ trợ của Bộ Y tế và các địa phương trong cả nước tích cực thực hiện các hoạt động kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, sự phát tán nhanh của dịch bệnh với biến thể Delta khiến công tác phòng, chống dịch gặp khó khăn, công tác điều trị quá tải.

Dự báo thời gian tới, số lượng bệnh nhân có thể sẽ tăng rất nhanh. Hiện, dịch bệnh đã lan vào các khu nhà trọ, công ty có số lượng công nhân đông nên khó kiểm soát.

Trước tình hình đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi đội ngũ bác sĩ, y tá, chuyên gia, nhân viên y tế, thầy thuốc đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh có tâm huyết với ngành hãy đăng ký tình nguyện tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, chung tay góp sức, chia sẻ một phần gánh nặng cùng với ngành Y tế.

Tính từ đợt dịch dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận hơn 16.000 ca mắc Covid-19. Bình Dương có 16 khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nhưng chỉ có 120 bác sĩ, 295 điều dưỡng trực tiếp phục vụ, cùng 166 nhân viên y tế hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế gây tai nạn ở Bình Thuận dương tính với SARS-CoV-2
Tài xế gây tai nạn ở Bình Thuận dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1A giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, khiến 1 người tử vong và 6 người khác bị thương.

Tài xế gây tai nạn ở Bình Thuận dương tính với SARS-CoV-2

Tài xế gây tai nạn ở Bình Thuận dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1A giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, khiến 1 người tử vong và 6 người khác bị thương.

Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương
Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Sáng 1/8, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, Bộ Quốc phòng lên đường làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương

Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Sáng 1/8, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, Bộ Quốc phòng lên đường làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Covid-19 cho người dân
Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Covid-19 cho người dân

VOV.VN - Ngày 31/7, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch tiêm 1 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Covid-19 cho người dân

Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Covid-19 cho người dân

VOV.VN - Ngày 31/7, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch tiêm 1 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương
Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Từ 6h-19h ngày 31/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cập nhật 4.564 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước, trong đó, cao nhất tại TP.HCM (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544)...

Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương

Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Từ 6h-19h ngày 31/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cập nhật 4.564 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước, trong đó, cao nhất tại TP.HCM (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544)...

Ngày này năm xưa: Bình Dương đấu Hà Nội FC trong trận cầu lịch sử
Ngày này năm xưa: Bình Dương đấu Hà Nội FC trong trận cầu lịch sử

VOV.VN - Ngày này 2 năm trước, Bình Dương đấu Hà Nội FC ở trận chung kết lượt đi khu vực Đông Nam Á - AFC Cup 2019, trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Ngày này năm xưa: Bình Dương đấu Hà Nội FC trong trận cầu lịch sử

Ngày này năm xưa: Bình Dương đấu Hà Nội FC trong trận cầu lịch sử

VOV.VN - Ngày này 2 năm trước, Bình Dương đấu Hà Nội FC ở trận chung kết lượt đi khu vực Đông Nam Á - AFC Cup 2019, trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục.