Hơn 200 đơn vị máu hiến tặng kho dự trữ huyết học bệnh viện Bãi Cháy

VOV.VN - Chương trình diễn ra tại Điểm hiến máu chữ thập đỏ của Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của hàng trăm đoàn thanh niên đến từ chi đoàn thanh niên VOV Đông Bắc, Bệnh viện Bãi Cháy và người dân trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Ngày 15/4, Chi Đoàn thanh niên VOV Đông Bắc phối hợp đoàn thanh niên Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hiến máu nhân đạo chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023) và Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023). Đây là hoạt động thiết thực góp phần giúp bệnh viện Bãi Cháy bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ khám, chữa bệnh.

Chương trình diễn ra tại Điểm hiến máu chữ thập đỏ của Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của hàng trăm đoàn thanh niên đến từ chi đoàn thanh niên VOV Đông Bắc, Bệnh viện Bãi Cháy và người dân trên địa bàn thành phố Hạ Long. Kết quả, hơn 200 đơn vị máu được hiến tặng vào kho dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Anh Cao Đức Mạnh, Bí thư đoàn thanh niên Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Từ năm 2020, Bệnh viện Bãi Cháy là điểm tiếp nhận máu cố định vào các ngày trong tuần và tổ chức các đợt hiến máu ngày cuối tuần.

“Hiện tại, số lượng máu dự trữ tại khoa Huyết học là khá khan hiếm để cứu chữa cho bệnh nhân. Kể từ đầu năm có 3 đơn vị là các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các đợt hiến máu. Để đảm bảo việc khám chữ bệnh, Bệnh viện phối hợp với Chi đoàn VOV Đông Bắc và  rất cần những đợt tổ chức như thế này để có thể bổ sung nguồn máu cứu chữa bệnh nhân”, anh Cao Đức Mạnh nói.

Hiến máu là nghĩa cử nhân ái, cao đẹp của mỗi người đối với cộng đồng nhất là tuổi trẻ. Hơn 200 đơn vị máu tuy chưa phải là con số ấn tượng nhưng là trách nhiệm, là tình cảm của các đoàn viên thanh niên VOV Đông Bắc và Bệnh viện Bãi Cháy cùng người dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh dành cho người bệnh cần máu đang điều trị tại bệnh viện./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 cán bộ Công an Sông Mã hiến máu cứu hai bệnh nhân qua cơn nguy kịch
4 cán bộ Công an Sông Mã hiến máu cứu hai bệnh nhân qua cơn nguy kịch

VOV.VN - 04 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sông Mã (Sơn La) sau khi nhận được thông tin có bệnh nhân cần truyền máu gấp đã ngay lập tức có mặt để hiến máu.

4 cán bộ Công an Sông Mã hiến máu cứu hai bệnh nhân qua cơn nguy kịch

4 cán bộ Công an Sông Mã hiến máu cứu hai bệnh nhân qua cơn nguy kịch

VOV.VN - 04 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sông Mã (Sơn La) sau khi nhận được thông tin có bệnh nhân cần truyền máu gấp đã ngay lập tức có mặt để hiến máu.

Hai chiến sỹ công an Sơn La hiến máu cứu người
Hai chiến sỹ công an Sơn La hiến máu cứu người

VOV.VN - Thượng úy Trần Quốc Phú và Đại úy Cầm Quý Lắm, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời hiến máu cứu 2 cháu bé trong cơn nguy kịch và được gia đình gửi thư cảm ơn.

Hai chiến sỹ công an Sơn La hiến máu cứu người

Hai chiến sỹ công an Sơn La hiến máu cứu người

VOV.VN - Thượng úy Trần Quốc Phú và Đại úy Cầm Quý Lắm, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời hiến máu cứu 2 cháu bé trong cơn nguy kịch và được gia đình gửi thư cảm ơn.

Sinh viên Việt Nam tại St.Petersburg, Nga tham gia hiến máu nhân đạo
Sinh viên Việt Nam tại St.Petersburg, Nga tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Ngày 13/3, các sinh viên Việt Nam và Myanmar đang học tập tại thành phố St.Petersburg, Nga đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, do Ủy ban Đối ngoại của thành phố cùng với Ủy ban Y tế tổ chức.

Sinh viên Việt Nam tại St.Petersburg, Nga tham gia hiến máu nhân đạo

Sinh viên Việt Nam tại St.Petersburg, Nga tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Ngày 13/3, các sinh viên Việt Nam và Myanmar đang học tập tại thành phố St.Petersburg, Nga đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, do Ủy ban Đối ngoại của thành phố cùng với Ủy ban Y tế tổ chức.