Hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” do dịch COVID-19 trở về nhà

VOV.VN - Tính đến ngày 9/10, có gần 66.000 người về quê qua địa bàn tỉnh Bình Phước và hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” ở các tỉnh, thành đã trở về địa phương.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, từ khi TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An nới lỏng giãn cách, đã có một lượng lớn người dân Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc về quê đi qua tỉnh Bình Phước. Con số này được các ngành chức năng thống kê lên đến 66.000 người. Để hỗ trợ người dân đi xe máy về quê an toàn và phòng, chống dịch bệnh lây lan, các lực lượng chức năng Bình Phước đã tổ chức đoàn xe dẫn đường, người dân tham gia tiếp tế đồ ăn thức uống dọc đường. Những trường hợp đi bộ đến địa bàn tỉnh Bình Phước đã được bố trí xe khách đưa về Đăk Nông để tiếp tục hành trình về quê.

Ngoài ra, từ ngày 2/10 đến 9/10, đã có hơn 2.300 công dân Bình Phước ở các tỉnh, thành đi xe cá nhân về nhà. Điều này đã nảy sinh bất cập trong kiểm soát dịch bệnh tại một số địa phương, dẫn đến nguy cơ để lọt ca dương tính ra cộng đồng.

Trước thực tế đó, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tăng cường kiểm tra lưu động để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đi vào tỉnh; kiểm soát tốt người trở về từ vùng dịch. Tất cả trường hợp từ các tỉnh, thành về Bình Phước phải khai báo y tế và được cách ly theo quy định.

Để phòng, chống dịch bệnh, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Việc tổ chức tiêm chủng phải theo quy định không để tập trung đông người, kiểm soát chặt chẽ, tránh lợi dụng để tổ chức tiêm không đúng đối tượng.

Tính đến ngày 9/10, Bình Phước ghi nhận 1.445 ca mắc COVID-19. Địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất là huyện Chơn Thành với 241 ca, ít nhất là huyện Phú Riềng với 12 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ quán cơm ở Bình Phước bị xử phạt vì cho F0 ăn tại chỗ
Chủ quán cơm ở Bình Phước bị xử phạt vì cho F0 ăn tại chỗ

VOV.VN - Hôm nay (9/10), UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chủ quán cơm tại xã Tân Thành về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ quán cơm ở Bình Phước bị xử phạt vì cho F0 ăn tại chỗ

Chủ quán cơm ở Bình Phước bị xử phạt vì cho F0 ăn tại chỗ

VOV.VN - Hôm nay (9/10), UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chủ quán cơm tại xã Tân Thành về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

IOC Bình Phước đã thực sự phát huy hiệu quả của một “bộ não số”
IOC Bình Phước đã thực sự phát huy hiệu quả của một “bộ não số”

VOV.VN - Chính thức vận hành từ tháng 9/2020, trung tâm IOC Bình Phước đã thực sự phát huy hiệu quả của một “bộ não số”, là nền tảng cốt lõi trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

IOC Bình Phước đã thực sự phát huy hiệu quả của một “bộ não số”

IOC Bình Phước đã thực sự phát huy hiệu quả của một “bộ não số”

VOV.VN - Chính thức vận hành từ tháng 9/2020, trung tâm IOC Bình Phước đã thực sự phát huy hiệu quả của một “bộ não số”, là nền tảng cốt lõi trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

Bình Phước còn 15.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến
Bình Phước còn 15.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến

VOV.VN - Chiều 26/9, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm vận động hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị, mạng Internet để học trực tuyến.

Bình Phước còn 15.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến

Bình Phước còn 15.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến

VOV.VN - Chiều 26/9, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm vận động hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị, mạng Internet để học trực tuyến.