Hơn 34.000 tàu thuyền được thông báo tránh bão

34.046 tàu thuyền, lồng bè với 123.420 lao động đang hoạt động trên biển, đã được thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Đến sáng 24/7, bộ đội biên phòng các tỉnh tiếp tục đôn đốc, phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 34.046 tàu thuyền, lồng bè với 123.420 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong đó có 98 tàu, với 1.172 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và gần 34.000 tàu lồng bè hoạt động, neo đậu ở khu vực biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Vị trí cơn bão số 4 lúc 7h ngày 24/7 (Ảnh: Trung tâm DBKTTV)

Hiện nay, mực nước trên các sông Lô, sông Gâm, sông Thao và sông Đà đang lên đều dưới mức báo động 1, lưu lượng đến hồ Sơn La đang tăng. Dự báo trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, mực nước các hồ đang ở mức thấp, đạt 50-70% dung tích hữu ích. Các địa phương chủ động không tích nước vào hồ có nguy cơ không đảm bảo an toàn khi có mưa lớn.

** Quảng Ninh thực hiện lệnh cấm biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương, sáng 24/7, bão số 4, với sức gió giật cấp 15 đang đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng các tỉnh miền Bắc nước ta vẫn có mưa to và gió giật mạnh.

Dự báo đêm 24/7, các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ nước ta gió giật cấp 10, 11.

Để chủ động đối phó với bão số 4, sáng 24/7, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện lệnh cấm biển đối với tất cả tàu thuyền, kể cả tàu du lịch. Ngay từ sáng sớm nay, các tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh đã vào nơi trú tránh bão, một số tàu tranh thủ vào bờ tiếp tế thêm lương thực thực phẩm và nước uống trong thời gian đưa tàu vào nơi trú tránh trong Vịnh.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Quảng Ninh cho biết: đến sáng 24/7, Quảng Ninh đã kêu gọi được khoảng 2.000 trong tổng số 2.276 phương tiện vào bờ, với gần 5.500 lao động, trong đó có 5 tàu đánh bắt xa bờ.  Hơn 11.000 tàu nhỏ các loại đang hoạt động trong vùng vịnh Hạ Long đã về bến cá, bến cảng tránh bão số 4.

Gần 500 bè nuôi trồng thủy sản với 838 lao động đã được neo, chằng đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện của ngư dân.

Trong sáng 24/7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đã đi đôn đốc và kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên