Hơn 80.000 công nhân tại Tiền Giang chấp hành tốt phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được triển khai thực hiện tích cực.

Đến thời điểm này, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được triển khai thực hiện tích cực. Chưa có trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ, bị cách ly.

Hiện nay, toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 80.000 công nhân lao động ở 5 Khu, cụm công nghiệp, đều chấp hành tốt việc mang khẩu trang đến phân xưởng và vệ sinh cá nhân, sát khuẩn đúng quy định. Tổ chức công đoàn đã tích cực công tác tuyên truyền, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp trang bị đầy đủ các phương tiện, vật dụng, cần thiết, kiểm tra sức khỏe, giúp công nhân phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19.

Các công nhân ở địa bàn tỉnh Tiền Giang đều chấp hành tốt việc phòng bệnh Covid-19.

Riêng các phương tiện đưa đón công nhân được vệ sinh khử trùng thường xuyên, vận chuyển đúng số lượng theo quy định; các khu nhà trọ công nhân được quản lý chặt chẽ. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp chưa phát hiện trường hợp công nhân nào bị ho sốt, bất thường, có biểu hiện nghi ngờ bệnh Covid-19 phải bị cách ly.

Công nhân của công ty Gò Đàng tại khu công nghiệp Mỹ Tho đều chấp hành  nghiêm việc mang bảo hộ lao động.

Ông Lê Minh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: "Qua kiểm tra cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh được các doanh nghiệp thực hiện nhìn chung rất nghiêm. Công đoàn cơ sở tuyên truyền rất đầy đủ như: bằng tài liệu, tờ bướm, loa nội bộ, tuyên truyền ở từng tổ công đoàn. Khi công nhân đi vào doanh nghiệp phải được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang... Cho đến giờ phút này, công tác quản lý phòng chống dịch và ý thức công nhân chấp hành rất tốt"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên