"Đã cơ bản kiểm soát được các ổ dịch ở Bắc Giang nhưng chưa thể chủ quan"

VOV.VN - Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn xuất hiện 3 ổ dịch Covid-19.

Tại cuộc họp trực tuyến diễn ra chiều nay tại trụ sở Chính phủ giữa Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia với tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh – 2 địa phương bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất cho thấy, hôm nay cả 2 tỉnh đều ghi nhận thêm hàng chục trường hợp dương tính với virus SARS- CoV2. Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo cho biết trong 24 giờ tới sẽ lập đường dây nóng để tiếp nhận khai báo y tế của người dân trong tình huống khẩn cấp...

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn xuất hiện 3 ổ dịch, ổ dịch thứ nhất là tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội), chỉ có 4 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng lây lan ra cộng đồng. Ổ dịch thứ 2 tại khu công nghiệp Vân Trung, đến trưa nay  đã ghi nhận 169 ca mắc; trong đó 2 ngày gần đây, các ca mắc mới đều được ghi nhận trong các khu cách ly tập trung.

Dự báo mức độ lây lan ở ổ dịch này cơ bản đã được khống chế. Ổ dịch thứ 3 nguy hiểm hơn tại khu công nghiệp Quang Châu (cũng tại huyện Việt Yên) phát hiện từ ngày 14/5. Ban đầu sử dụng test nhanh phát hiện 12 ca dương tính, tất cả đều không có triệu chứng gì, chỉ đến khi 1 trường hợp bên ngoài mắc Covid-19 từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên quan đến công ty này mới phát hiện ra ổ dịch. Công ty làm đồ điện tử trong nhà xưởng trần thấp, điều hòa không khí khép kín, công nhân ngồi sát nhau, khi có người mắc nên tốc độ lây lan nhanh, đến nay đã phát hiện hơn 100 ca mắc.

Hiện qua xét nghiệm mẫu gộp đối với các trường hợp F1, tỉnh Bắc Giang phát hiện 83 chùm mẫu có kết quả dương tính nên đang tiến hành xét nghiệm từng mẫu đơn, khi hoàn thành thì ít nhất sẽ phát hiện thêm 83 ca mắc Covid-19 nữa.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết: “Năng lực xét nghiệm của Bắc Giang còn hạn chế. Khi bắt đầu có dịch thì chỉ đạt 10.000 mẫu/ngày đêm. Sau đó chúng tôi huy động được một máy nữa từ doanh nghiệp hỗ trợ thì đã nâng lên được gấp đôi (20.000 mẫu). Trước yêu cầu xét nghiệm diện rộng, trước mắt là 200.000/mỗi đợt thì Bắc Giang rất khó khăn. Chúng tôi đã báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo và cũng đã được Bộ Y tế, các đơn vị, địa phương hỗ trợ, năng lực xét nghiệm đã được nâng lên, đến nay có thể xét nghiệm tối đa được 100.000 mẫu. Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và một số doanh nghiệp đang hỗ trợ Bắc Giang thực hiện xét nghiệm”.

Còn tại Bắc Ninh, đến 15 giờ chiều nay, ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành ghi nhận 29 ca dương tính trong đó có 6 trường hợp F1 thành F0, 23 trường hợp còn lại tìm thấy khi xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia nêu rõ dịch lây lan nhanh ở Bắc Giang là do đặc thù khu công nghiệp đông người, làm việc trong môi trường kín và biến chủng virus lây lan rất nhanh. Đến nay, đã cơ bản kiểm soát được ổ dịch nhưng chưa thể chủ quan. Do đó, tỉnh Bắc Giang cần tập trung cao độ công tác phòng chống dịch, tinh thần là kiểm soát cho bằng được các ổ dịch. Thời gian tới, Trung ương sẽ tiếp tục chi viện cho Bắc Giang 200 tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bản chất của việc áp dụng biện pháp phong tỏa là tránh tiếp xúc giữa người mang virus và không mang virus, làm chậm lại và tiến tới cắt đứt nguồn lây, nhưng không thể giãn cách xã hội liên tục được nên đây chỉ là giải pháp tạm thời và hoàn toàn có thể lặp lại nếu không nghiêm túc thực hiện các biện pháp 5K để dịch bùng phát. Để thực hiện mục tiêu kép, chúng ta chỉ khoanh vùng đối với những nơi nguy cơ cao nhưng hiện nay có nơi quản lý không chặt vùng phong tỏa, cần chấn chỉnh việc này. Ban chỉ đạo quốc gia đã phân công từng thành viên theo dõi các địa bàn để giám sát việc thực hiện.  

“Bây giờ một vấn đề rất quan trọng mà chúng ta nói rất nhiều, rất cố gắng làm nhưng còn nhiều điểm bất cập, đó là khai báo y tế. Đây là việc làm rất cần để có thể kiểm soát được người có nguy cơ lây nhiễm như người vào bệnh viện, đi máy bay và nhiều ý kiến đề nghị là người làm ở các khu công nghiệp tập trung cũng có nguy cơ cao. Tôi lưu ý phải có công cụ, có cách tổ chức để nhân dân, mọi đối tượng, trong mọi hoàn cảnh đều có thể khai báo y tế thuận lợi, vì không phải ai cũng biết dùng điện thoại thông minh, máy tính. Khai báo y tế trên giấy thì nhiều khi không được cập nhật, cùng lúc đến chỗ này bắt khai, đến chỗ khác lại bắt khai. Dứt khoát phải khắc phục tình trạng này.

Tôi đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế phải hoàn thiện các công cụ, phải liên thông dữ liệu và đặc biệt quan trọng là phải tổ chức ngay đường dây nóng, với các điện thoại viên và đội ngũ tình nguyện viên để bất kỳ ai có nhu cầu khai báo y tế mà không tự khai báo được thì chỉ cần gọi đến đường dây nón sẽ được hướng dẫn hỗ trợ khai báo y tế, không để tình trạng những người dù không cố tình trốn tránh không khai báo y tế, nhưng do yếu tố khách quan, không thuận lợi hoặc khai báo rồi mà không được hỏi đến, dẫn tới từ đó có dịch trong cộng đồng. Tôi đề nghị trong 24 giờ tới, Bộ Thông tin và Truyền thông phải chỉ đạo các nhà mạng, nhóm thông tin của Ban chỉ đạo phải tổ chức xong lực lượng tình nguyện viên để kết hợp với các điện thoại viên của các nhà mạng để hoàn thành đường dây nóng này, công bố số điện thoại đường dây nóng cho nhân dân biết để ai gặp khó khăn trong khai báo y tế thì gọi điện đến đường dây nóng miễn phí sẽ được tư vấn, hỗ trợ, thậm chí có 1 số người được hướng dẫn ở mức khai báo y tế hộ”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tới đây sẽ thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin khai báo y tế trong điều kiện khẩn cấp: “Cần có 1 tổng đài để tiếp nhận ý kiến của người dân về trường hợp nghi nhiễm, nơi nguy cơ bùng phát ổ dịch phát huy việc khai báo y tế của người dân theo hộ gia đình...”.

Phó Thủ tướng biểu dương tất cả các lực lượng từ hôm qua đến nay đã hỗ trợ Bắc Giang chống dịch tại khu công nghiệp. Lãnh đạo Bộ Y tế cần điều phối lực lượng tối ưu để trợ giúp Bắc Giang và coi đây là đợt “thực chiến” để sau này đúc rút kinh nghiệm, phổ biến cho các khu công nghiệp khác. "Tôi hoan nghênh các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh, các đơn vị khác, kể cả các doanh nghiệp không những gửi máy, sinh phẩm mà còn hỗ trợ cả lực lượng người lấy mẫu xét nghiệm cho Bắc Giang vì bây giờ lấy mẫu là khâu cần nhất. Lấy mẫu không tốt thì sẽ dẫn đến kết quả xét nghiệm sai. Tôi đề nghị Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức sẵn sàng các lực lượng lấy mẫu được tập huấn, huấn luyện để sẵn sàng trong những ngày tới nếu Bắc Ninh, Bắc Giang có nhu cầu thêm thì chi viện. Về lâu dài, sau này nếu một địa bàn nào đó cần hỗ trợ thì chúng ta chi viện được ngay"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội cử 20 chuyên gia y tế hỗ trợ Bắc Giang khoanh vùng, dập dịch
Hà Nội cử 20 chuyên gia y tế hỗ trợ Bắc Giang khoanh vùng, dập dịch

VOV.VN - 20 chuyên gia chống dịch hàng đầu của Hà Nội sẽ đến Bắc Giang chiều 16/5 để hỗ trợ khoanh vùng, truy vết, tư vấn tăng cường phương châm 4 tại chỗ để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

Hà Nội cử 20 chuyên gia y tế hỗ trợ Bắc Giang khoanh vùng, dập dịch

Hà Nội cử 20 chuyên gia y tế hỗ trợ Bắc Giang khoanh vùng, dập dịch

VOV.VN - 20 chuyên gia chống dịch hàng đầu của Hà Nội sẽ đến Bắc Giang chiều 16/5 để hỗ trợ khoanh vùng, truy vết, tư vấn tăng cường phương châm 4 tại chỗ để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

250 sinh viên Hải Dương lên đường chi viện Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch
250 sinh viên Hải Dương lên đường chi viện Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

VOV.VN - Chiều 16/5, 250 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế tỉnh Hải Dương lên đường chi viện các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

250 sinh viên Hải Dương lên đường chi viện Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

250 sinh viên Hải Dương lên đường chi viện Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

VOV.VN - Chiều 16/5, 250 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế tỉnh Hải Dương lên đường chi viện các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

Video: Xúc động hình ảnh chiến sĩ CSGT Bắc Giang chào đoàn y bác sĩ Quảng Ninh
Video: Xúc động hình ảnh chiến sĩ CSGT Bắc Giang chào đoàn y bác sĩ Quảng Ninh

VOV.VN - Khi nhìn thấy đoàn xe chở y bác sĩ từ Quảng Ninh hướng về Bắc Giang để chống dịch, một chiến sĩ CSGT đã đứng nghiêm và đưa tay chào, thể hiện sự tôn trọng.

Video: Xúc động hình ảnh chiến sĩ CSGT Bắc Giang chào đoàn y bác sĩ Quảng Ninh

Video: Xúc động hình ảnh chiến sĩ CSGT Bắc Giang chào đoàn y bác sĩ Quảng Ninh

VOV.VN - Khi nhìn thấy đoàn xe chở y bác sĩ từ Quảng Ninh hướng về Bắc Giang để chống dịch, một chiến sĩ CSGT đã đứng nghiêm và đưa tay chào, thể hiện sự tôn trọng.