Huế tạm ngừng cấp phát gạo miễn phí qua ATM cho người nghèo vì lộn xộn

VOV.VN -Cây ATM gạo tại Huế được thực hiện từ ý tưởng của các giảng viên các trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn Huế.

Sáng 11/4, nhóm thiện nguyện tại Trường Đại học Phú Xuân, thành phố Huế đã phát gạo cho người nghèo qua cây ATM gạo tự động, tại 28 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế. Tuy nhiên, việc phát gạo không diễn ra như mong muốn, do lượng người kéo đến quá đông.

Công an phường Phú Hội phải tạm dừng hoạt động.

Công an phường Phú Hội phải tạm dừng hoạt động của nhóm và cử lực lượng đến để giám sát, yêu cầu mọi người giãn cách bảo đảm an toàn. Cây ATM gạo tại Huế được thực hiện từ ý tưởng của các giảng viên các trường Đại học Phú Xuân, Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, Cao đẳng Công nghiệp Huế, được Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp Công nghệ 1A hỗ trợ và lắp đặt máy.

Sau đó, một số người hảo tâm tình nguyện mang gạo đến góp, ủng hộ khoảng 3 tấn gạo.

Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Phú Xuân cho biết: "Để việc phát gạo được tiếp tục, nhóm đang điều chỉnh lại phương án và dự kiến sẽ tiến hành lắp đặt thêm 3 điểm phát gạo ở các vị trí khác"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên