Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống đái tháo đường

Bệnh đái tháo đường được coi là một trong bốn “đại dịch” của thế kỷ 21.

Sáng 12/11, tại TP HCM, Sở Y tế TP tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường với chủ đề "Dinh dưỡng và vận động hợp lý phòng ngừa bệnh đái tháo đường".

Điều đáng lo ngại là hơn 65% người bệnh không biết mình mắc bệnh, tỷ lệ tiền đái tháo đường hiện nay là 27%. Chi phí để điều trị bệnh đái tháo đường chiếm khoảng 3-6% ngân sách dành cho ngành y tế.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án phòng chống đái tháo đường quốc gia với các giải pháp dự phòng bệnh đái tháo đường, chương trình đã tập trung vào công tác truyền thông giáo dục, cung cấp kiến thức cho người dân.

Sau lễ mít tinh, đông đảo người dân quan tâm đã đến khám, kiểm tra huyết áp, đường huyết, được các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe.

Ông Phạm Minh Tâm, người dân tham gia ngày hội, cho biết: “Mấy năm trước tôi đi khám thì không bị sao. Hôm nay khám ở đây bác sĩ bảo tôi bị bệnh đái tháo đường. Ngày hội này giúp người dân biết đái tháo đường là thế nào, chữa trị ra sao…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên