Hút bóng cười - vừa cười đã khóc

VOV.VN - Mua chất gây nghiện để hút bóng cười dễ như mua rau. Nguy hiểm hơn khi giới trẻ hiện nay vừa hút bóng cười vừa sử dụng ma túy tổng hợp

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, trong số gần 250.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý hiện nay, hơn một nửa số người thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp và những chất gây nghiện mới, trong đó có khí N2O trong bóng cười.

Giới trẻ hiện nay vừa hút bóng cười vừa sử dụng ma túy tổng hợp.
Trong bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh nhạt, sinh viên Nguyễn Tân (21 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội - tên đã được thay đổi) đi không vững sau khi bị ngộ độc bóng cười và phải vào điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Sau 2 năm đắm chìm với cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng của bóng cười, Tân cảm thấy chân tay yếu dần nhưng nhu cầu hút bóng cười lại tăng lên.

6 tháng trước khi nhập viện, hầu như ngày nào Tân cũng sử dụng 20 quả bóng cười: “Trước đây em không biết bóng cười hại như thế. Nếu biết thì em đã không dùng”.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, khi vào cơ thể, khí N2O trong bóng cười gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch.

Tổn thương nhẹ thì mất chất liệu tủy sống, tê bì chân tay, đi lại không vững. Nặng thì có thể dẫn tới ngộ độc, rối loạn nhịp tim và tử vong do biến chứng về tim mạch.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cũng cho biết, bệnh nhân ngộ độc bóng cười nhập viện ngày càng gia tăng, thậm chí có những thanh niên nhập viện nhiều lần.

“Hiện nay, ngày nào Trung tâm chống độc cũng tiếp nhận những bệnh nhân ngộ độc bóng cười và ma túy tổng hợp. Hầu hết những bệnh nhân sử dụng bóng cười kết hợp với ma túy tổng hợp nên hậu quả rất nặng nề. Hình ảnh trên phim chụp não cho thấy những tổn thương khác nhau của mỗi loại ma túy”, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho hay.

Trở lại với sinh viên Tân, sau hơn 2 tuần điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe đã tương đối ổn định nhưng vẫn thèm cảm giác lâng lâng, phấn khích như được lên mây mỗi khi hít bóng cười.

Nhìn đôi mắt thẫn thờ của Tân không ai dám chắc thanh niên này sẽ không đi theo vết xe đổ của những bệnh nhân nhập viện nhiều lần vì ngộ độc chất gây nghiện.

Khi được hỏi về lý do hít bóng cười, cậu sinh viên này cho biết: “Hít bóng cười thấy sảng khoái, lâng lâng. Em thấy nhiều người sử dụng và không bị cấm nên đã mua về nhà sử dụng nhiều lần.”

Không biết từ bao giờ, bóng cười đã trở thành mặt hàng kinh doanh “hot” ở nhiều nơi. Chỉ biết rằng, mới đây, 7 thanh niên đã tử vong và nhiều bạn trẻ khác phải nhập viện sau khi sử dụng bóng cười và ma túy tổng hợp tại lễ hội âm nhạc ở Công viên hồ Tây.

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học cho biết, “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “nấm” hay “tem giấy”… đều là những chất kích thích gây ảo giác, ảo thị, ảo thanh, loạn thần với xu hướng tăng liều khiến người dùng có thể bị phụ thuộc và nghiện, tương tự heroin; tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn xã hội khi người sử dụng rơi vào trạng thái mất khả năng điều chỉnh hành vi.

“Có một nhận thức rất sai lầm trong một bộ phận giới trẻ hiện nay cho rằng các loại ma túy như ke, đá, kẹo, cỏ không gây nghiện, thậm chí không phải ma túy dẫn đến việc người nghiện không còn khả năng nhận thức bình thường nữa. Tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy, có những con nghiện thực hiện hành vi tàn độc, giết hại người thân của mình”, Trung tá Đào Trung Hiếu nói.

Ma túy tổng hợp và những chất gây nghiện mới đang bủa vây giới trẻ. Thật đau lòng khi liên tục xảy ra những vụ án thương tâm do người nghiện gây ra. Cách đây vài năm, trong cơn “phê” ma túy đá, em trai đã cắt lìa chân chị gái ở Hà Nội; một thanh niên ở Bến Tre chém chết mẹ của người yêu và hàng xóm.

Hai cháu bé 5 tuổi và 7 tuổi ở Thanh Hóa bị đối tượng ngáo đá chém chết. Tại Quảng Ninh, đối tượng ngáo đá sát hại dã man 4 bà cháu. Còn tại Hà Giang, con trai giết chết bố đẻ và 3 người khác...

Vì sao nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến “tiếng cười ảo”, “sự hưng phấn ảo” dù biết rằng sẽ có ngày phải khóc vì ngộ độc, gây án mạng hoặc tử vong do sốc ma túy? Câu hỏi đó vẫn đang là nỗi day dứt của những ai lo lắng cho thế hệ trẻ hiện nay và nòi giống của dân tộc mai sau!/.

Bài tiếp: Làm thế nào để kiểm soát các chất ma túy mới?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hít bóng cười, nam thanh niên ngộ độc, tổn thương tủy sống
Hít bóng cười, nam thanh niên ngộ độc, tổn thương tủy sống

VOV.VN-Lạm dụng hít bóng cười trong một thời gian dài, bệnh nhân ngộ độc khí N2O. Các kết quả xét nghiệm còn chỉ ra bệnh nhân bị tổn thương tủy sống cổ.

Hít bóng cười, nam thanh niên ngộ độc, tổn thương tủy sống

Hít bóng cười, nam thanh niên ngộ độc, tổn thương tủy sống

VOV.VN-Lạm dụng hít bóng cười trong một thời gian dài, bệnh nhân ngộ độc khí N2O. Các kết quả xét nghiệm còn chỉ ra bệnh nhân bị tổn thương tủy sống cổ.

Mua bán, sử dụng bóng cười tràn lan: Bộ Công an lên tiếng
Mua bán, sử dụng bóng cười tràn lan: Bộ Công an lên tiếng

Bộ Công an cho biết, bóng cười (chứa chất N2O) không phải là loại sản phẩm được cấp phép để mua bán, sử dụng cho người.

Mua bán, sử dụng bóng cười tràn lan: Bộ Công an lên tiếng

Mua bán, sử dụng bóng cười tràn lan: Bộ Công an lên tiếng

Bộ Công an cho biết, bóng cười (chứa chất N2O) không phải là loại sản phẩm được cấp phép để mua bán, sử dụng cho người.

Gia tăng bệnh nhân nhập viện do bóng cười
Gia tăng bệnh nhân nhập viện do bóng cười

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, tại các quán bar, vũ trường, “mốt” mới của một bộ phận giới trẻ là hít bóng cười.

Gia tăng bệnh nhân nhập viện do bóng cười

Gia tăng bệnh nhân nhập viện do bóng cười

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, tại các quán bar, vũ trường, “mốt” mới của một bộ phận giới trẻ là hít bóng cười.