Hủy nổ thành công quả bom nặng hơn 100kg ở Điện Biên

VOV.VN - Qua kiểm tra, đơn vị chức năng xác định đây là bom bi do Mỹ ném xuống trong thời gian đánh phá miền Bắc (năm 1968).

5h sáng 22/4, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hủy nổ thành công một quả bom nặng hơn 100kg, vừa được phát hiện trên địa bàn.

Trung tá Đỗ Quốc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ cho biết, quả bom có chiều dài 1,2 m, đường kính 0,25 m, còn nguyên ngòi nổ, được người dân tại khu dân cư bản Khá, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ phát hiện vào ngày 18/4, khi đào đất làm công trình xây dựng.

qua bom.jpg
Qua kiểm tra, xác định đây là quả bom bi do Mỹ ném xuống khu vực trong thời gian đánh phá miền Bắc (1968).

Qua kiểm tra, đơn vị xác định đây là bom bi do Mỹ ném xuống trong thời gian đánh phá miền Bắc (1968). Do còn nguyên ngòi nổ, nên quả bom được xác định có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng khu vực có bom, đặt cảnh báo và bố trí lực lượng dân quân bảo vệ nghiêm ngặt. Đồng thời, lên kế hoạch vận chuyển quả bom ra khỏi khu vực đông dân cư để tiến hành kích nổ, tiêu hủy.

Sáng sớm 22/4, tại khu vực khe cây Sấu, bản Tà Lèng, xã Thanh Minh (TP Điện Biên Phủ) quả bom đã được vận chuyển xuống hố sâu, dùng thuốc nổ TNT để kích nổ thành công.

Được biết, đây là quả bom thứ 2 từ đầu năm đến nay được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ hủy nổ thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện bom từ thời kháng chiến chống Pháp tại Bắc Kạn
Phát hiện bom từ thời kháng chiến chống Pháp tại Bắc Kạn

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, đây là quả bom phá từ thời kháng chiến chống Pháp có đường kính khoảng 25cm và chiều dài khoảng 90cm.

Phát hiện bom từ thời kháng chiến chống Pháp tại Bắc Kạn

Phát hiện bom từ thời kháng chiến chống Pháp tại Bắc Kạn

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, đây là quả bom phá từ thời kháng chiến chống Pháp có đường kính khoảng 25cm và chiều dài khoảng 90cm.

Cần di dời người dân Kiên Giang để tránh “quả bom nổ chậm”
Cần di dời người dân Kiên Giang để tránh “quả bom nổ chậm”

VOV.VN -Người dân Kiên Giang phải tiếp tục sống cạnh “quả bom nổ chậm” có thể trút xuống đầu mình bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong mưa bão.

Cần di dời người dân Kiên Giang để tránh “quả bom nổ chậm”

Cần di dời người dân Kiên Giang để tránh “quả bom nổ chậm”

VOV.VN -Người dân Kiên Giang phải tiếp tục sống cạnh “quả bom nổ chậm” có thể trút xuống đầu mình bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong mưa bão.

Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ ngay trung tâm TP Hạ Long
Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ ngay trung tâm TP Hạ Long

VOV.VN - Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ sản xuất, nặng khoảng 113 kg.

Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ ngay trung tâm TP Hạ Long

Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ ngay trung tâm TP Hạ Long

VOV.VN - Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ sản xuất, nặng khoảng 113 kg.