Huyện miền núi Văn Yên đồng bộ các giải pháp phòng, chống Covid-19 trước bầu cử

VOV.VN - Đến thời điểm này, huyện miền núi Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thị trấn Mậu A là địa bàn tập trung đông dân cư nhất ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây cũng là địa phương có nhiều trường hợp F1, F2 người liên quan đến ca mắc Covid-19. Theo đó thị trấn Mậu A đã thành lập 167 nhóm hộ gia đình tự quản, mỗi nhóm có khoảng 20 hộ và phân nhiệm vụ cho nhóm trưởng, nhóm phó giám sát chéo những người thuộc diện cách ly tại nhà; tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 các cấp.

Thị trấn cũng sớm tiến hành khai báo y tế toàn dân phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Ông Đinh Mạnh Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết: “Chúng tôi đã phát cho mỗi gia đình trên địa bàn thị trấn một phiếu khai báo y tế để kê khai lịch trình của mình, nếu đi ra khỏi địa bàn huyện. Sau đó, hàng ngày các nhóm trưởng sẽ cập nhật các thông tin của các hộ gia đình về thị trấn, mỗi khi có thông báo khẩn, thị trấn sẽ lấy những thông tin đó để truy vết kịt thời các trường hợp phải cách ly, phải theo dõi sức khỏe tại nhà”.

Kết hợp với tuyên truyền về bầu cử, huyện Văn Yên cũng đa dạng các hình thức tuyên truyền về phòng dịch như; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động bằng ô tô, xe máy, qua các nhóm Zalo để giúp người dân hiểu rõ hơn về những nguy cơ lây lan của dịch bệnh và biện pháp phòng, chống Covid-19 hiệu quả. Huyện cũng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống Covid-19, nhiều trường hợp khai báo y tế không trung thực đã xử phạt 10 đến 15 triệu đồng.

Song song với đó, huyện Văn Yên phát động phong trào toàn thể nhân dân tố giác người nhập cảnh trái phép và trao thưởng cho những ai là người đầu tiên phát hiện, báo cáo sớm nhất cho cơ quan Công an về người nước ngoài hoặc người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn mà không khai báo.

Đại úy Lê Anh Quyền, Đội trưởng Đội an ninh, Công an huyện Văn Yên cho biết: “Phong trào này đã nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng dịch và tố giác người nhập cảnh trái phép lên rất cao. Đây cũng là biện pháp rất tốt để giúp cho lực lượng Công an và các lực lượng khác trong phòng chống dịch ở giai đoạn tới”.

Để rà soát, truy vết nhanh, chính xác phục vụ cho điều hành, chỉ đạo chống dịch, Tổ giúp việc tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 của huyện đã xây dựng biểu mẫu thống kê trên từng địa điểm cần rà soát, truy vết; dùng ứng dụng Google driver trực tuyến để giúp các xã, thị trấn nhập số liệu trực tiếp vào mà không cần tải về. 

Các tổ kiểm soát dịch bệnh tại vị trí nút giao và ở các vị trí đường mòn, lối mở trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai xuống huyện Văn Yên cũng kiểm soát chặt chẽ, đầy đủ thông tin lượng người lên xuống…

Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết,  huyện thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, bình tĩnh, không chủ quan, áp dụng nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân, an toàn phòng chống dịch cho cuộc bầu cử sắp tới.

“Để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện nhiệm vụ bầu cử, chúng tôi đã cho rà soát lại tất cả các phương án, đưa ra tình huống giả định, từ đó có những giải pháp cụ thể cho từng tình huống. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch, không để bị động, bất ngờ trong ngày bầu cử”, ông Hà Đức Anh nói.

Cùng với nỗ lực và quyết tâm của lực lượng chức năng, người dân huyện Văn Yên cũng ý thức, trách nhiệm cao trong phòng dịch, tin tưởng vào sự điều hành, chỉ đạo của các cấp trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hà Nội: Phải có kịch bản để bầu cử không bị gián đoạn vì dịch Covid-19
Chủ tịch Hà Nội: Phải có kịch bản để bầu cử không bị gián đoạn vì dịch Covid-19

VOV.VN - “Với xã Hiệp Thuận đang cách ly, cần tổ chức diễn tập công tác bầu cử; từ việc chuẩn bị hòm phiếu ra sao, tuyên truyền thế nào để sẵn sàng chuẩn bị tốt nhất, không để sai sót”, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu.

Chủ tịch Hà Nội: Phải có kịch bản để bầu cử không bị gián đoạn vì dịch Covid-19

Chủ tịch Hà Nội: Phải có kịch bản để bầu cử không bị gián đoạn vì dịch Covid-19

VOV.VN - “Với xã Hiệp Thuận đang cách ly, cần tổ chức diễn tập công tác bầu cử; từ việc chuẩn bị hòm phiếu ra sao, tuyên truyền thế nào để sẵn sàng chuẩn bị tốt nhất, không để sai sót”, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu.

Hải Phòng diễn tập bầu cử khi có dịch Covid-19, an toàn đặt lên hàng đầu
Hải Phòng diễn tập bầu cử khi có dịch Covid-19, an toàn đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Các công đoạn từ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn cử tri giữ khoảng cách tại điểm bỏ phiếu ở Hải Phòng được thực hiện nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Hải Phòng diễn tập bầu cử khi có dịch Covid-19, an toàn đặt lên hàng đầu

Hải Phòng diễn tập bầu cử khi có dịch Covid-19, an toàn đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Các công đoạn từ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn cử tri giữ khoảng cách tại điểm bỏ phiếu ở Hải Phòng được thực hiện nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Khánh Hòa chuẩn bị phương án bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát
Khánh Hòa chuẩn bị phương án bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp ,nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và có phương án tổ chức bầu cử trong mọi tình huống.

Khánh Hòa chuẩn bị phương án bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát

Khánh Hòa chuẩn bị phương án bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp ,nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và có phương án tổ chức bầu cử trong mọi tình huống.