IP Day 2026: Lan tỏa vai trò của sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên số

VOV.VN - Tối 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 với chủ đề “Sở hữu trí tuệ với thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới”.

Sự kiện thu hút hơn 250 đại biểu tham dự, gồm đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành của Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố, Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng đông đảo sinh viên và những người quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Chương trình được tổ chức nhằm triển khai chủ trương của Trung ương và thành phố về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ trong bối cảnh kinh tế tri thức và chuyển đổi số. Đây cũng là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao - ngành có tốc độ phát triển nhanh, gắn với nhiều loại tài sản trí tuệ như bản quyền truyền hình, nhãn hiệu, thiết kế, dữ liệu và công nghệ số.

Tham dự sự kiện, Triệu Tuấn Minh, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, em cảm thấy tự hào khi nhà trường đăng cai tổ chức chương trình hưởng ứng "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới", góp phần tôn vinh giá trị của sáng tạo và trí tuệ. Theo Minh, chương trình cung cấp nhiều thông tin hữu ích về sở hữu trí tuệ, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về bản quyền, hạn chế rủi ro và biết cách bảo vệ các sản phẩm do mình sáng tạo.

Thông qua sự kiện, ban tổ chức hướng tới kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gồm cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, vận động viên, cộng đồng khởi nghiệp, thanh niên và sinh viên. Qua đó, thúc đẩy hình thành các ý tưởng, sáng kiến và hợp tác cụ thể trong khai thác, bảo hộ và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động tương tác và truyền thông sáng tạo được triển khai như mini game “IP & Sports Challenge” theo hình thức QR quiz kết hợp sân khấu hóa tình huống, các tiết mục nghệ thuật hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026, cùng phần trình diễn công nghệ và giới thiệu những hoạt động tiêu biểu về sở hữu trí tuệ.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức “Bản đồ đổi mới thể thao” cùng Tuyên ngôn và cam kết được thực hiện bằng hiệu ứng công nghệ điện tử, thể hiện tinh thần kết nối các “điểm sáng trí tuệ” trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thông điệp xuyên suốt chương trình nhấn mạnh: mỗi sáng tạo trong thể thao, từ công nghệ, thiết kế, thương hiệu đến nội dung, đều là tài sản trí tuệ cần được bảo vệ và khai thác hiệu quả. Khi các yếu tố này được kết nối thông qua hệ thống sở hữu trí tuệ, sẽ hình thành hệ sinh thái đổi mới mạnh mẽ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và tạo động lực phát triển.

Đối với Hà Nội, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô là trung tâm đổi mới sáng tạo, có môi trường thuận lợi cho phát triển tài sản trí tuệ, sáng tạo văn hóa - công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo.

so-huu-tri-tue.jpg

Chậm đăng ký sở hữu trí tuệ ở nước ngoài: DN Việt tự đánh mất thương hiệu?

VOV.VN - Không ít thương hiệu Việt từng rơi vào cảnh bị chiếm quyền đăng ký trước tại thị trường quốc tế, kéo theo những thiệt hại lớn về tài chính và uy tín. Thực tế này đặt ra câu hỏi, phải chăng sự chậm trễ trong đăng ký sở hữu trí tuệ đang khiến doanh nghiệp tự đánh mất tài sản của chính mình?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

ĐBQH: Cần làm rõ ai là chủ sở hữu những sản phẩm do trí tuệ nhân tạo sáng tạo?
ĐBQH: Cần làm rõ ai là chủ sở hữu những sản phẩm do trí tuệ nhân tạo sáng tạo?

VOV.VN - Nếu vi phạm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cá nhân có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và phạt 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Vậy, cần làm rõ ai là chủ sở hữu những sản phẩm do trí tuệ nhân tạo sáng tạo cũng như trách nhiệm của các bên.

ĐBQH: Cần làm rõ ai là chủ sở hữu những sản phẩm do trí tuệ nhân tạo sáng tạo?

ĐBQH: Cần làm rõ ai là chủ sở hữu những sản phẩm do trí tuệ nhân tạo sáng tạo?

VOV.VN - Nếu vi phạm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cá nhân có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và phạt 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Vậy, cần làm rõ ai là chủ sở hữu những sản phẩm do trí tuệ nhân tạo sáng tạo cũng như trách nhiệm của các bên.

Sửa Luật Sở hữu trí tuệ làm sao để tận dụng, khơi thông nguồn lực cấp cơ sở
Sửa Luật Sở hữu trí tuệ làm sao để tận dụng, khơi thông nguồn lực cấp cơ sở

VOV.VN - Góp ý tại thảo luận tổ sáng 5/11 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu Quốc hội đánh giá việc sửa đổi, bổ sung rất cần thiết bởi đây là điều Việt Nam đang thiếu, kỳ vọng “mở đường” thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Sửa Luật Sở hữu trí tuệ làm sao để tận dụng, khơi thông nguồn lực cấp cơ sở

Sửa Luật Sở hữu trí tuệ làm sao để tận dụng, khơi thông nguồn lực cấp cơ sở

VOV.VN - Góp ý tại thảo luận tổ sáng 5/11 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu Quốc hội đánh giá việc sửa đổi, bổ sung rất cần thiết bởi đây là điều Việt Nam đang thiếu, kỳ vọng “mở đường” thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để kết quả nghiên cứu thành tài sản có thể giao dịch
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để kết quả nghiên cứu thành tài sản có thể giao dịch

VOV.VN - Chiều 27/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, các đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để kết quả nghiên cứu thành tài sản có thể giao dịch

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để kết quả nghiên cứu thành tài sản có thể giao dịch

VOV.VN - Chiều 27/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, các đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.