Kết quả lấy ý kiến người dân về thành lập Thành phố Thủ Đức thế nào?

VOV.VN - Theo UBND Quận 9, tính đến ngày 4/10, địa phương đã tổng hợp xong kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập Thành phố Thủ Đức và việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới.

         

Ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND Quận 9, cho biết, qua lấy ý kiến có trên 138.000/142.000 cử tri đồng ý với việc sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố Thủ Đức (số cử tri đồng ý chiếm hơn 97%). Ngoài ra, 152 cử tri có ý kiến khác và 454 phiếu không hợp lệ. Hơn 136.500 cử tri (chiếm hơn 96%) cũng đồng ý tên gọi là thành phố Thủ Đức sau khi được sáp nhập.

Riêng tại quận Thủ Đức, đối với việc lựa chọn tên gọi là Thành phố Thủ Đức, có gần 200.000 cử tri đồng ý (chiếm tỷ lệ 97,51%), số cử tri không đồng ý là trên 2.000 người (chiếm tỷ lệ 1,15%).

Liên quan tới với việc sắp xếp lại ba quận 2, 9 và Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện, mới chỉ có 192.724 cử tri đồng ý. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến khác chưa tán thành.

Còn tại Quận 2, ngoài việc lấy ý kiến về việc thành lập và tên gọi TP.Thủ Đức, người dân Quận 2 còn được lấy ý kiến về việc sáp nhập một số phường và tên của phường mới.

Theo phương án của Uỷ ban nhân TPHCM, phường An Khánh, phường Thủ Thiêm sẽ được sáp nhập thành phường Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và phường Bình An sẽ được sáp nhập thành phường An Khánh. Đến thời điểm này đã có 6/11 phường đã hoàn thành việc  lấy ý kiến cử tri về vấn đề này, các địa phương khác đang tiếp tục lấy ý kiến người dân chuyển Uỷ ban nhân dân quận tổng hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức
Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Ngày 3/10, tại TP.HCM, các quận 2, 9, Thủ Đức đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2021.

Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Ngày 3/10, tại TP.HCM, các quận 2, 9, Thủ Đức đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2021.

Ông Trương Trung Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, TPHCM
Ông Trương Trung Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, TPHCM

VOV.VN - Sáng 22/9, HĐND quận Thủ Đức, TPHCM tổ chức kỳ họp 12 (kỳ họp đột xuất) khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 và đã thống nhất bầu ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận ủy, giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. 

Ông Trương Trung Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, TPHCM

Ông Trương Trung Kiên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, TPHCM

VOV.VN - Sáng 22/9, HĐND quận Thủ Đức, TPHCM tổ chức kỳ họp 12 (kỳ họp đột xuất) khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 và đã thống nhất bầu ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận ủy, giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. 

Kiểm điểm Chủ tịch quận Thủ Đức để xảy ra vi phạm đất đai, xây dựng
Kiểm điểm Chủ tịch quận Thủ Đức để xảy ra vi phạm đất đai, xây dựng

VOV.VN - Thanh tra TPHCM chỉ ra nhiều tồn tại thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và đề nghị kiểm điểm Chủ tịch quận Thủ Đức.

Kiểm điểm Chủ tịch quận Thủ Đức để xảy ra vi phạm đất đai, xây dựng

Kiểm điểm Chủ tịch quận Thủ Đức để xảy ra vi phạm đất đai, xây dựng

VOV.VN - Thanh tra TPHCM chỉ ra nhiều tồn tại thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và đề nghị kiểm điểm Chủ tịch quận Thủ Đức.