Khách du lịch đến Đà Nẵng, Huế tăng cao trong dịp Tết
Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, thành phố Đà Nẵng và Huế đón nhiều đoàn du lịch quốc tế với lượng khách lên tới hàng nghìn người.
Ngay trong ngày mùng 1 Tết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón tiếp 140 du khách Malaysia theo đường bay trực tiếp từ Kuala Lumpur đến thành phố Đà Nẵng. Tiếp đó, khoảng 1.700 khách các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Mỹ trên chuyến tàu du lịch Costa Classica do hãng Saigontourist khai thác đã cập cảng Tiên Sa.
Du khách đã tham quan trung tâm thành phố, các điểm đến truyền thống tại miền Trung như bảo tàng Điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, đô thị cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, mua sắm ở chợ Hàn, chợ Cồn…
Theo dự kiến, trong dịp Tết Nhâm Thìn, từ đầu năm đến mồng 8 tháng Giêng, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng tới 60% so với Tết Tân Mão - 2011, chủ yếu do lượng khách đường biển và đường bay tăng cao, riêng khách tàu biển tăng tới 135%.
Để phục vụ khách du lịch tận tình, chu đáo và đảm bảo nhu cầu đi lại, tham quan của các du khách tới các điểm du lịch khi đến Đà Nẵng trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng đã cho phép Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (VinaSun Green) triển khai bố trí taxi loại 7 chỗ trở lên tham gia đón khách du lịch tàu biển tại khu vực trước Quảng trường Nhà hát Trưng Vương; đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các hãng taxi tại khu vực này.
** Trong 3 ngày mở cửa miễn vé tham quan (từ 1-3 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn), dù thời tiết mưa phùn, gió lạnh nhưng đã có 31.000 lượt khách đến tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế, trong đó có hơn 7.200 lượt khách nước ngoài.
Năm 2012, tròn 30 năm thành lập Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cũng là thời điểm mở đầu Năm Du lịch quốc gia 2012 với chủ đề "Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới" và Festival Huế 2012, tỉnh Thừa Thiên-Huế đặt mục tiêu đón 2 - 2,5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan Cố đô Huế, trong đó có 40-45% khách nước ngoài, tạo đà tăng trưởng du lịch 25% và đóng góp trên 46% GDP toàn tỉnh.
Năm nay, Trung tâm tiến hành trùng tu các lăng vua Đồng Khánh (giai đoạn 1), Thái Bình Lâu, Tây Khuyết Đài, Tả Tùng Tự - lăng vua Minh Mạng, điện Thọ Ninh..., từng bước phát huy giá trị di tích Cố đô Huế trong việc thu hút khách tham quan.
Trung tâm mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ; tranh thủ các nguồn tài trợ trong các lĩnh vực bảo tồn tu bổ công trình di tích, nghiên cứu bảo tồn kiến trúc nghệ thuật, bảo tồn phục chế nhạc cụ Nhã nhạc, thực hiện các chương trình đào tạo về bảo tồn công trình kiến trúc và hiện vật nghệ thuật, nghiên cứu khảo cổ học, triển khai thực hiện khuyến nghị của UNESCO về công tác trùng tu di tích.../.