Khách sạn 3 sao được trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài

VOV.VN -Ngày 16/3, khách sạn Sam Grand, được dùng làm nơi cách ly tập trung cho khách nước ngoài đến Đà Nẵng, sẽ tiếp nhận khoảng 100 người cần giám sát y tế.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng quyết định chọn khách sạn Sam Grand ở quận Sơn Trà làm khu vực cách ly tập trung cho khách nước ngoài. Quyết định này nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện để khách cảm thấy an tâm, thoải mái hơn trong thời gian cách ly tại Đà Nẵng.

Cận cảnh khách sạn 3 sao được Đà Nẵng trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài - 1

Ngày 16/3, theo ghi nhận của phóng viên, khu cách ly tập trung tại khách sạn Sam Grand (đường Phạm Văn Đồng) đang được gấp rút trang bị các phương tiện thiết yếu để đón khách nước ngoài đến giám sát, theo dõi sức khỏe.

Cận cảnh khách sạn 3 sao được Đà Nẵng trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài - 2

Lực lượng dân quân, công an hỗ trợ chuyển phương tiện phục vụ quá trình cách ly.

Cận cảnh khách sạn 3 sao được Đà Nẵng trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài - 3

Xe cấp cứu 115 cũng được điều động đến đây.

Cận cảnh khách sạn 3 sao được Đà Nẵng trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài - 4

Phía trước khách sạn Sam Grand, các lực lượng chức năng như công an, dân phòng, nhân viên y tế thường xuyên túc trực.

Cận cảnh khách sạn 3 sao được Đà Nẵng trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài - 5

Khách nước ngoài đến Đà Nẵng thuộc diện phải cách ly sẽ được đưa đến khách sạn này để được kiểm tra, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Cận cảnh khách sạn 3 sao được Đà Nẵng trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài - 6

Sam Grand là khách sạn 3 sao, có 150 giường. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng thêm phòng họp và khu sinh hoạt chung.

Cận cảnh khách sạn 3 sao được Đà Nẵng trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài - 7

Theo cán bộ làm nhiệm vụ tại đây, trong ngày 16/3, điểm cách ly này sẽ tiếp nhận khoảng 100 du khách nước ngoài.

Cận cảnh khách sạn 3 sao được Đà Nẵng trưng dụng làm khu cách ly người nước ngoài - 8

Trước đó, khách sạn Vanda (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu) cũng được chọn làm khu cách ly sau khi cơ quan chức năng phát hiện 2 bệnh nhân Covid-19 người Anh lưu trú tại đây.

Đà Nẵng lập 7 chốt kiểm tra người ra vào thành phố

Ngày 16/3, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết Công an thành phố vừa phối hợp với ngành Y tế lập 7 chốt chặn tại các khu vực cửa ngõ ra vào Đà Nẵng nhằm kiểm soát dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Các điểm chốt chặn gồm: Cuối đường Trường Sa, cuối đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), chân đèo Hải Vân và phía nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu), cửa ô Hòa Nhơn và Hòa Phước (huyện Hòa Vang), ga Đà Nẵng (quận Thanh Khê).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành đường sắt tạm dừng nhiều đoàn tàu từ hôm nay vì Covid-19
Ngành đường sắt tạm dừng nhiều đoàn tàu từ hôm nay vì Covid-19

VOV.VN -Tổng công ty Đường sắt cho biết, từ ngày 16/3, ngành đường sắt tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu địa phương vì lo ngại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngành đường sắt tạm dừng nhiều đoàn tàu từ hôm nay vì Covid-19

Ngành đường sắt tạm dừng nhiều đoàn tàu từ hôm nay vì Covid-19

VOV.VN -Tổng công ty Đường sắt cho biết, từ ngày 16/3, ngành đường sắt tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu địa phương vì lo ngại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Infographics: Những chuyến bay nào có bệnh nhân mắc Covid-19 về Việt Nam?
Infographics: Những chuyến bay nào có bệnh nhân mắc Covid-19 về Việt Nam?

VOV.VN - Hiện nhập cảnh qua đường hàng không đang tiềm ẩn nguy cơ trở thành nguồn lây nhiễm Covid-19 lớn nhất nếu Việt Nam không kiểm soát và cách ly kịp thời.

Infographics: Những chuyến bay nào có bệnh nhân mắc Covid-19 về Việt Nam?

Infographics: Những chuyến bay nào có bệnh nhân mắc Covid-19 về Việt Nam?

VOV.VN - Hiện nhập cảnh qua đường hàng không đang tiềm ẩn nguy cơ trở thành nguồn lây nhiễm Covid-19 lớn nhất nếu Việt Nam không kiểm soát và cách ly kịp thời.

Ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập qua đường biển
Ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập qua đường biển

VOV.VN -Tất cả tàu thuyền trước khi vào làm hàng tại các bến cảng của Hải Phòng đều phải thực hiện công tác kiểm dịch tại phao số 0.

Ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập qua đường biển

Ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập qua đường biển

VOV.VN -Tất cả tàu thuyền trước khi vào làm hàng tại các bến cảng của Hải Phòng đều phải thực hiện công tác kiểm dịch tại phao số 0.